Một số khoản chi sai quy trình đã được xác nhận.

Nhiều hợp đồng bị yêu cầu rà soát.

Một số cá nhân liên quan đến Phó Minh Viễn bị đình chỉ chức vụ trong thời gian điều tra.

Còn Hạ Thiên Nhu, sau khi các nhãn hàng lần lượt chấm dứt hợp tác theo điều khoản hợp đồng, sự nghiệp gần như rơi xuống vực thẳm.

Công ty quản lý thông báo không gia hạn hợp đồng.

Các đoàn phim ngừng thương lượng dự án mới.

Những khoản bồi thường thương mại khiến cô ta phải bán căn hộ cao cấp và nhiều tài sản giá trị.

Nhưng cú đả kích lớn nhất vẫn chưa đến.

Một buổi chiều, khi cô ta đang thu dọn đồ đạc trong căn hộ, chuông cửa vang lên.

Hạ Thiên Nhu mở cửa.

Bên ngoài là Phó Cảnh Hàn.

Cô ta lập tức sáng mắt.

“Cảnh Hàn!”

Cô vội vàng bước tới.

“Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà!”

Nhưng Phó Cảnh Hàn tránh sang một bên.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.

“Tôi đến lấy lại một số tài liệu của công ty.”

Nụ cười trên môi Hạ Thiên Nhu cứng lại.

“Chỉ vậy thôi?”

“Đúng.”

“Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Phó Cảnh Hàn im lặng.

Hạ Thiên Nhu đột nhiên bật khóc.

“Em làm tất cả cũng vì yêu anh!”

Anh nhìn cô.

“Yêu tôi?”

“Đúng!”

“Vậy tại sao cô lại chuyển thông tin nội bộ cho chú hai tôi?”

Hạ Thiên Nhu lập tức tái mặt.

“Anh… anh nói gì?”

Phó Cảnh Hàn lấy ra một bản sao tin nhắn.

“Cô nghĩ tôi không biết?”

Hạ Thiên Nhu lùi lại.

“Em có thể giải thích…”

“Không cần.”

Anh cất tài liệu.

“Những vấn đề liên quan đến công ty sẽ được xử lý theo pháp luật.”

“Còn quan hệ giữa chúng ta…”

Anh dừng lại.

“Từ hôm nay chấm dứt.”

Hạ Thiên Nhu lao tới nắm lấy tay áo anh.

“Không!”

“Cảnh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Em đã ở bên anh hai năm!”

Phó Cảnh Hàn nhìn bàn tay cô ta.

“Buông ra.”

“Em không buông!”

“Thiên Nhu.”

Giọng anh lạnh lùng.

“Đừng khiến bản thân càng khó coi.”

Hạ Thiên Nhu sững sờ.

Câu nói ấy giống hệt những lời cô ta từng dùng để sỉ nhục Giang Tịch Nhan.

Khi ấy, cô ta cảm thấy vô cùng hả hê.

Bây giờ nghe lại từ miệng người đàn ông mình từng dựa dẫm, cô ta mới hiểu cảm giác bị coi thường đau đớn đến mức nào.

Phó Cảnh Hàn gỡ tay cô ta ra.

Sau đó, anh quay người rời đi.

Hạ Thiên Nhu đứng giữa căn hộ trống trải.

Cánh cửa đóng lại.

Lần này, cô ta thật sự mất tất cả những gì từng tưởng có thể nắm giữ.

Hai tháng sau, thủ tục l/y h/ô/n giữa Giang Tịch Nhan và Phó Cảnh Hàn chính thức hoàn tất.

Ngày nhận giấy chứng nhận, trời trong xanh.

Tịch Nhan đến sớm mười phút.

Cô mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu be.

Tóc xõa nhẹ trên vai.

Gương mặt thanh thản.

Phó Cảnh Hàn đến sau.

Anh gầy đi rõ rệt.

Dưới mắt xuất hiện quầng thâm.

Bộ vest đắt tiền vẫn chỉnh tề, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Nhân viên phụ trách xác nhận lại thông tin.

Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, giấy tờ được trao cho mỗi người.

Tịch Nhan cầm lấy.

Cô nhìn một lúc.

Sau đó, nhẹ nhàng bỏ vào túi.

Phó Cảnh Hàn vẫn ngồi yên.

“Tịch Nhan.”

Cô ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Anh nhìn cô.

“Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?”

Tịch Nhan mỉm cười.

“Phó Cảnh Hàn, giấy tờ đã hoàn tất.”

“Tôi biết.”

“Vậy anh còn hỏi gì?”

Anh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Tôi xin lỗi.”

Tịch Nhan hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi một cách chân thành như vậy.

Không phải vì áp lực từ cổ đông.

Không phải vì sợ mất hợp đồng.

Cũng không phải vì muốn giữ thể diện.

Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi.

Cô nhìn anh.

“Tôi nhận.”

Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.

Trong mắt anh thoáng lóe lên hy vọng.

Nhưng câu tiếp theo của cô đã khiến hy vọng ấy vụt tắt.

“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa tôi sẽ quay lại.”

Anh im lặng.

Tịch Nhan đứng dậy.

“Cảm ơn anh vì đã hợp tác hoàn tất thủ tục.”

Cô đưa tay ra.

Phó Cảnh Hàn nhìn bàn tay ấy.

Một lúc sau, anh chậm rãi bắt lấy.

Bàn tay cô ấm áp.

Nhưng cái bắt tay chỉ kéo dài vài giây.

“Chúc anh thuận lợi.”

Tịch Nhan nói.

Phó Cảnh Hàn siết nhẹ tay cô rồi buông ra.

“Cô cũng vậy.”

Cô quay người.

Bước về phía cửa.

Ánh nắng chiếu qua ô kính lớn, phủ lên bóng lưng cô một lớp sáng dịu dàng.

Phó Cảnh Hàn ngồi yên nhìn theo.

Anh chợt nhớ lần đầu gặp Giang Tịch Nhan.

Khi ấy, cô đang đứng trong phòng họp pháp chế.

Một tay cầm tài liệu.

Một tay chỉ lên màn hình.

Giọng nói rõ ràng, bình tĩnh.

Cô dùng chưa đầy hai mươi phút để chỉ ra ba lỗ hổng trong một hợp đồng mà cả nhóm cố vấn đã kiểm tra suốt hai tuần.

Anh từng bị thu hút bởi sự sắc sảo ấy.

Nhưng sau khi kết hôn, anh lại quên mất điều đó.

Anh biến một người phụ nữ xuất sắc thành cái bóng phía sau mình.

Rồi ngạc nhiên khi cô không muốn tiếp tục ở lại.

Phó Cảnh Hàn cúi đầu.

Lần đầu tiên, anh thật sự hiểu.

Có những người không cần mình cứu rỗi.

Họ chỉ cần mình đừng cản đường.

Sau khi l/y h/ô/n, Giang Tịch Nhan hoàn toàn trở lại với công việc.

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính