Chương 18
Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Sau phần phát biểu của ban tổ chức, người dẫn chương trình công bố giải thưởng quan trọng nhất.
“Giải thưởng Doanh nhân nữ xuất sắc của năm thuộc về…”
Một khoảng dừng ngắn.
Sau đó, giọng nói vang lên đầy hào hứng.
“Bà Giang Tịch Nhan, Phó chủ tịch quỹ đầu tư Thiên Thịnh!”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm.
Giang Tịch Nhan đứng dậy.
Lục Hoài Sâm mỉm cười.
“Chúc mừng.”
Cô gật đầu.
“Cảm ơn.”
Dưới ánh đèn sân khấu, cô chậm rãi bước lên.
Người dẫn chương trình trao chiếc cúp pha lê cho cô.
Tịch Nhan nhận lấy bằng cả hai tay.
Sau đó, cô đứng trước micro.
Nhìn xuống hàng trăm khách mời.
Trong đó có những doanh nhân hàng đầu.
Những nhà đầu tư.
Những người từng là đối tác.
Và cả những người từng nghi ngờ năng lực của cô.
Tịch Nhan mỉm cười.
“Cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi vinh dự này.”
“Trước hết, tôi muốn cảm ơn đội ngũ Thiên Thịnh.”
“Không có sự tin tưởng và nỗ lực của mọi người, chúng tôi không thể đạt được thành quả hôm nay.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Cô tiếp tục:
“Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình.”
“Bố mẹ đã dạy tôi rằng một người có thể không giàu có, nhưng tuyệt đối không được đánh mất lòng tự trọng.”
“Anh trai đã dạy tôi rằng năng lực không cần phải chứng minh bằng cách hạ thấp người khác.”
“Và những người đồng hành đã giúp tôi hiểu rằng sự tôn trọng luôn là nền tảng của mọi mối quan hệ.”
Cô dừng lại.
Ánh mắt lướt qua khán phòng.
Vô tình chạm vào Phó Cảnh Hàn.
Anh đang nhìn cô.
Không né tránh.
Tịch Nhan chỉ khẽ gật đầu như chào một người quen cũ.
Sau đó, cô tiếp tục bài phát biểu.
“Có một thời gian, tôi từng nghĩ mình cần một danh phận để có được cảm giác an toàn.”
“Nhưng sau này tôi nhận ra, thứ khiến con người thật sự vững vàng không phải họ đứng cạnh ai.”
“Mà là họ biết mình là ai.”
“Biết mình có thể làm gì.”
“Và biết điều gì không đáng để đánh đổi.”
Cả khán phòng im lặng lắng nghe.
Giọng cô rõ ràng, bình tĩnh.
“Thành công không phải là khiến người từng coi thường mình phải cúi đầu.”
“Mà là đến một ngày, dù người ấy có đứng trước mặt, mình cũng không còn cần chứng minh bất cứ điều gì.”
Có thể bạn thích
Một tràng pháo tay vang lên.
Lần này kéo dài rất lâu.
Phó Cảnh Hàn ngồi giữa khán phòng.
Anh cũng vỗ tay.
Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.
Bởi anh biết, câu nói ấy không phải dành riêng cho mình.
Cô đã thật sự bước ra khỏi quá khứ.
Còn anh vẫn đứng ở nơi cũ.
Sau buổi lễ, Giang Tịch Nhan cùng Lục Hoài Sâm ra ban công khách sạn.
Gió đêm thổi nhẹ.
Thành phố phía dưới sáng rực ánh đèn.
Lục Hoài Sâm đưa cô một ly nước trái cây.
“Chúc mừng lần nữa.”
Tịch Nhan nhận lấy.
“Anh đã chúc mừng ba lần rồi.”
“Vậy lần này là lần thứ tư.”
Cô bật cười.
Hai người đứng cạnh nhau.
Một lúc lâu sau, Lục Hoài Sâm đột nhiên hỏi:
“Tịch Nhan, cô có từng nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới không?”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Anh hỏi với tư cách gì?”
Lục Hoài Sâm quay sang nhìn cô.
“Với tư cách một người đàn ông đã thích cô từ rất lâu.”
Tịch Nhan im lặng.
Gió đêm lướt qua mái tóc cô.
Lục Hoài Sâm mỉm cười.
“Đừng căng thẳng. Tôi không định ép cô trả lời ngay.”
“Hoài Sâm…”
“Tôi biết cô từng trải qua một cuộc hôn nhân không vui.”
Anh nói chậm rãi.
“Tôi cũng biết cô không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.”
“Vì vậy, tôi không muốn trở thành người khiến cô phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.”
Tịch Nhan nhìn anh.
“Vậy anh muốn gì?”
Lục Hoài Sâm suy nghĩ một chút.
“Muốn có cơ hội đứng cạnh cô.”
“Không phải phía trước.”
“Cũng không phải phía sau.”
“Mà là bên cạnh.”
Tịch Nhan khẽ mỉm cười.
“Anh nói chuyện càng ngày càng giống người làm truyền thông.”
Lục Hoài Sâm bật cười.
“Vậy câu trả lời của cô là gì?”
Cô nhìn thành phố phía xa.
Một lúc lâu sau, cô mới nói:
“Tôi không muốn vội vàng.”
“Tôi có thể đợi.”
“Không phải đợi tôi.”
Tịch Nhan quay sang.
“Là chúng ta có thể tìm hiểu nhau, nhưng không cần đặt ra một kết quả bắt buộc.”
Lục Hoài Sâm nhìn cô.
Sau đó, anh mỉm cười.
“Được.”
Không lời hứa hoa mỹ.
Không màn cầu hôn bất ngờ.
Cũng không có những lời thề khiến người ta cảm động nhất thời.
Chỉ có hai người trưởng thành, bình tĩnh lựa chọn bước gần nhau hơn.
Đối với Tịch Nhan, như vậy đã đủ.
Ba tháng sau, gia đình họ Giang tổ chức một bữa cơm nhỏ.
Hôm ấy là sinh nhật ông Giang Đức Thành.
Giang Thừa Dục đưa vợ con về từ sớm.
Bà Tống Nhã Cầm tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn.
Tịch Nhan cũng vào bếp phụ mẹ.
Căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Ông Giang ngồi trên ghế sofa, vừa chơi cờ với cháu trai vừa thỉnh thoảng nhìn về phía con gái.
Hai năm trước, ông từng lo lắng con gái sẽ bị cuộc hôn nhân thất bại làm tổn thương.
Nhưng giờ đây, nhìn cô vui vẻ trò chuyện cùng mẹ, ông biết mình đã lo xa.
Tịch Nhan không chỉ sống tốt.