Vậy mà chỉ vì một chiếc bánh mì của người xa lạ, tôi lại không thể kiềm chế.

Hóa ra khi một người đã chịu quá nhiều lạnh nhạt, một chút tử tế cũng đủ khiến trái tim mềm nhũn.

Tôi ăn hết chiếc bánh.

Sau đó lau sạch nước mắt, mở điện thoại.

Trong nhóm trò chuyện, Bùi Trạch Ngôn đã gửi thêm vài tin nhắn.

“Tô Vãn Ninh, em đang ở đâu?”

“Anh hỏi em đấy.”

“Đừng có giở trò mất tích.”

“Đám cưới đã chuẩn bị xong hết rồi, em muốn làm loạn đến mức nào?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Từ lúc đoàn xe bỏ đi đến bây giờ đã gần hai tiếng.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình còn một cô dâu.

Tôi gõ một câu.

“Em không đến nữa.”

Bùi Trạch Ngôn lập tức gọi điện.

Tôi từ chối.

Anh gọi lần thứ hai.

Tôi tiếp tục từ chối.

Đến lần thứ ba, tôi mới nhấc máy.

Chưa kịp nói gì, giọng anh đã vang lên đầy bực bội.

“Tô Vãn Ninh, em có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Tôi biết.”

“Biết mà em còn làm loạn? Anh đã giải thích rồi, anh chỉ quên em chưa lên xe thôi. Em cứ bám lấy chuyện này mãi không thấy mệt à?”

Tôi nhìn những chiếc xe đang lần lượt rời khỏi trạm.

“Bùi Trạch Ngôn, anh có nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?”

Anh khựng lại.

“Em hỏi chuyện đó làm gì?”

“Hôm ấy anh đến muộn ba tiếng. Anh bảo quên mất giờ hẹn.”

“Chuyện từ đời nào rồi?”

“Lần sinh nhật hai mươi bốn tuổi của tôi, anh hứa sẽ đưa tôi đi ăn tối. Nhưng anh quên. Anh đi xem phim với Đường Nhược Dao.”

“Tô Vãn Ninh!”

“Lần tôi sốt cao phải nhập viện, anh hứa sẽ mang giấy tờ đến. Cuối cùng anh quên. Vì Đường Nhược Dao muốn ăn bánh ở một cửa hàng cách đó bốn mươi cây số.”

“Em có thôi lôi chuyện cũ ra không?”

“Lần tôi bị bỏ lại trên núi tuyết, anh cũng quên.”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh.

Tôi tiếp tục.

“Bùi Trạch Ngôn, anh có biết hôm ấy tôi sợ đến mức nào không?”

Anh không trả lời.

“Tôi ngồi giữa tuyết, điện thoại gần hết pin, tay chân không còn cảm giác. Tôi đã nghĩ nếu mình không trở về được, ít nhất anh sẽ phát hiện tôi mất tích và đi tìm.”

Tôi cười khẽ.

“Nhưng anh không tìm.”

“Tôi được cứu xuống núi rồi mới biết, lúc ấy anh đang ngồi trong quán cà phê dưới chân núi, gọi video cho Đường Nhược Dao.”

“Tô Vãn Ninh, anh đã xin lỗi chuyện đó rồi!”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu.

“Anh xin lỗi rồi.”

“Vậy em còn muốn thế nào?”

“Tôi muốn chia tay.”

Một tiếng động mạnh vang lên từ đầu dây bên kia.

Dường như anh vừa đập tay xuống bàn.

“Em nói lại lần nữa xem!”

“Tôi nói, chúng ta chia tay. Đám cưới hủy bỏ.”

“Em tưởng hôn nhân là trò trẻ con à? Khách khứa đang đợi, cha mẹ hai bên đều có mặt, em bảo hủy là hủy?”

“Anh có thể bảo Đường Nhược Dao mặc váy cưới thay tôi.”

“Em đừng có nói bậy!”

“Chẳng phải anh sợ cô ấy không được tham dự đám cưới sao? Bây giờ tôi nhường cả vị trí cô dâu cho cô ấy, anh còn không hài lòng?”

“Nhược Dao là em gái anh!”

“Vậy thì anh cứ tiếp tục làm một người anh trai tốt.”

Tôi dừng lại một chút.

“Nhưng từ hôm nay, anh không còn là chồng sắp cưới của tôi nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong bốn năm, tôi không chờ anh đồng ý.

Bởi chia tay vốn không cần hai người cùng chấp thuận.

Chỉ cần một người thật sự muốn rời đi là đủ.

Điện thoại tiếp tục rung.

Tôi chuyển sang chế độ im lặng.

Sau đó mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra những khoản tiền đã chuyển cho Bùi Trạch Ngôn trong thời gian chuẩn bị hôn lễ.

Ba trăm hai mươi vạn tệ.

Đó là số tiền tôi bỏ ra cho đám cưới.

Từ địa điểm tổ chức, trang trí, váy cưới, quà tặng khách mời đến phần lớn chi phí đoàn xe.

Bùi Trạch Ngôn nói gần đây công ty anh đang cần vốn lưu động.

Anh bảo sau khi kết hôn, tiền của ai cũng là tiền chung.

Tôi đã tin.

Không chỉ vậy, căn biệt thự dự định làm nhà tân hôn cũng đứng tên tôi.

Anh nói không muốn người ngoài nghĩ mình dựa dẫm nhà vợ, nên đề nghị tôi tạm thời đừng công khai chuyện này.

Tôi cũng đồng ý.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười.

Trước kia tôi thật sự rất dễ lừa.

Tôi mở cuộc trò chuyện với luật sư riêng của gia đình.

“Luật sư Lâm, phiền anh giúp tôi xử lý ba việc.”

“Thứ nhất, hủy toàn bộ hợp đồng tổ chức đám cưới mà tôi đứng tên thanh toán, xác định chi phí có thể hoàn lại.”

“Thứ hai, thu hồi quyền sử dụng căn biệt thự ở khu Nam Sơn của Bùi Trạch Ngôn và những người liên quan.”

“Thứ ba, rà soát toàn bộ khoản tiền tôi đã chuyển cho anh ta trong bốn năm qua. Khoản nào là vay, khoản nào có căn cứ pháp lý để yêu cầu hoàn trả, tôi đều muốn xử lý.”

Luật sư Lâm trả lời rất nhanh.

“Cô Tô, tôi sẽ lập tức tiến hành.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng bình thản đến lạ.

Trước đây, mỗi khi cãi nhau, tôi đều sợ làm mọi chuyện quá tuyệt tình.

Tôi sợ Bùi Trạch Ngôn mất mặt.

Sợ anh khó xử.

Sợ người khác nói anh dựa vào nhà vợ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng