Bây giờ tôi mới nhận ra, người luôn giữ thể diện cho anh là tôi.

Còn anh chưa từng giữ cho tôi dù chỉ một chút tôn nghiêm.

Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trạm dừng chân.

Tôi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh trai bước xuống.

Tô Cảnh Thâm mặc vest đen, áo sơ mi bên trong hơi nhăn, rõ ràng vừa rời khỏi một cuộc họp.

Anh nhìn thấy tôi.

Ánh mắt lập tức dừng trên chiếc váy cưới.

Rồi nhìn sang đôi giày cao gót khiến mắt cá chân tôi đỏ lên.

Sắc mặt anh lạnh xuống.

Tôi đứng dậy.

“Anh.”

Anh không nói gì, bước nhanh đến.

Tôi còn tưởng anh sẽ trách mình vì đã quá cố chấp, bất chấp lời khuyên của cả nhà để lấy Bùi Trạch Ngôn.

Nhưng anh chỉ cởi áo khoác, choàng lên vai tôi.

“Có lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

“Đói không?”

“Em ăn rồi.”

“Có bị thương ở đâu không?”

“Không.”

Anh nhìn tôi thêm vài giây.

Sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

“Vậy thì về nhà.”

Chỉ bốn chữ.

Tôi lập tức bật khóc.

Tô Cảnh Thâm thở dài, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

“Khóc cái gì? Nhà mình còn chưa phá sản, em cũng chưa đến mức không lấy chồng thì không sống nổi.”

Tôi vừa khóc vừa bật cười.

“Anh không mắng em à?”

“Mắng em làm gì?”

“Trước đây anh đã bảo Bùi Trạch Ngôn không đáng tin.”

“Anh nói đúng thì được thưởng, chứ sao lại đi mắng em?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhướng mày.

“Em nghĩ anh trai em nhỏ nhen đến mức thấy em bị bắt nạt còn tranh thủ chứng minh mình sáng suốt à?”

Tôi lắc đầu.

Anh đưa khăn giấy cho tôi.

“Vậy lau nước mắt đi. Hôm nay em không mất chồng.”

Anh dừng lại, giọng nói bỗng lạnh đi.

“Em chỉ kịp thời loại bỏ một món hàng lỗi trước khi ký nhận thôi.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Trên đường về, anh trai hỏi tôi có muốn thông báo cho cha mẹ ngay không.

Tôi gật đầu.

“Em tự nói.”

Tôi gọi cho mẹ.

Cuộc gọi vừa kết nối, bà đã hỏi.

“Vãn Ninh, sao con còn chưa đến? Mẹ nghe bên nhà họ Bùi nói đoàn xe gặp chút trục trặc.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Mẹ, con không kết hôn nữa.”

Bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục.

“Bùi Trạch Ngôn bỏ con ở trạm dừng chân, quay lại đón Đường Nhược Dao. Con đã quyết định hủy hôn.”

Mẹ tôi không hỏi vì sao tôi lại bốc đồng.

Cũng không khuyên tôi nghĩ đến thể diện hai nhà.

Bà chỉ hỏi.

“Con đang ở đâu?”

“Con đang trên xe anh Cảnh Thâm.”

“Có anh con ở đó thì mẹ yên tâm rồi.”

Giọng bà nghẹn lại.

“Về nhà đi con.”

Tôi cắn môi.

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Con xin lỗi cái gì?”

“Mọi người đã chuẩn bị rất lâu cho đám cưới.”

Mẹ tôi hít sâu.

“Vãn Ninh, mẹ chuẩn bị đám cưới vì muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Nếu đám cưới ấy khiến con phải chịu ấm ức, thì dù có tốn gấp mười lần số tiền này, mẹ cũng không cần.”

Tôi cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.

Bà nói tiếp.

“Đừng lo chuyện khách khứa. Mẹ và cha con xử lý được.”

“Vâng.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Dạ?”

“Con nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng vì một người không đáng mà làm hỏng dạ dày.”

Tôi bật cười.

“Con biết rồi.”

Sau khi cúp máy, tôi mới phát hiện anh trai đang nhìn mình.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Anh đưa tôi một chai nước.

“Chỉ là anh hơi bất ngờ.”

“Bất ngờ chuyện gì?”

“Em cuối cùng cũng nhớ mình họ Tô.”

Tôi không đáp.

Bởi chính tôi cũng cảm thấy như vậy.

Suốt bốn năm, tôi đã sống như thể cuộc đời mình chỉ xoay quanh một người đàn ông.

Anh vui, tôi vui.

Anh buồn, tôi lo.

Anh quên, tôi nhắc.

Anh sai, tôi tha thứ.

Tôi gần như quên mất bản thân từng là ai.

Nhưng từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác.

Trong lúc xe chúng tôi rời khỏi cao tốc, tại khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Bùi Trạch Ngôn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Anh đứng trước phòng nghỉ dành cho chú rể, liên tục gọi điện cho tôi.

Mười cuộc.

Hai mươi cuộc.

Ba mươi cuộc.

Tất cả đều không được kết nối.

Một người bạn đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

“Trạch Ngôn, cậu đừng gọi nữa. Chị dâu chỉ đang giận thôi. Phụ nữ mà, cứ thích dùng chia tay để dọa người khác.”

Người khác gật đầu.

“Đúng đấy. Trước đây cô ấy chẳng phải cũng vậy sao? Cậu cứ mặc kệ, lát nữa tự khắc sẽ đến.”

Bùi Trạch Ngôn nhìn đồng hồ.

Giờ làm lễ chỉ còn chưa đầy một tiếng.

Anh cau mày.

“Nhưng cô ấy vẫn chưa đến.”

“Thì cứ để cô ấy đến muộn một chút. Để khách khứa chờ, người mất mặt cũng là cô ấy.”

Đường Nhược Dao ngồi trên ghế sofa bên cạnh, hai tay ôm cốc sữa nóng.

Cô ta mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc được uốn nhẹ, gương mặt trang điểm tinh tế.

Nghe mọi người nói vậy, cô ta khẽ cắn môi.

“Anh Trạch Ngôn, có phải chị Vãn Ninh giận em không?”

Bùi Trạch Ngôn lập tức quay sang.

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Đều tại em ngủ quên. Nếu em không ngủ quên, anh cũng không cần quay lại đón em, chị ấy sẽ không bị bỏ lại.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng