Chương 3
Năm thứ hai, một công ty con bị phát hiện gian lận báo cáo tài chính.
Tôi thức trắng ba đêm rà soát hồ sơ, gửi bản phân tích cho trợ lý của anh dưới danh nghĩa một cố vấn độc lập.
Năm thứ ba, Tạ Hoài Trạch muốn thâu tóm tập đoàn Minh Thịnh.
Người âm thầm đứng ra thương lượng với cổ đông lớn nhất bên kia, cũng là tôi.
Nhưng anh không biết.
Anh chỉ nghĩ tôi là một người phụ nữ thích đọc sách, trồng hoa và ở nhà chờ chồng.
Thậm chí có lần, trong một buổi tiệc, bạn anh còn đùa:
“Hoài Trạch, vợ cậu đúng là có phúc. Chẳng cần làm gì, chỉ việc tiêu tiền.”
Anh không phủ nhận.
Chỉ nhàn nhạt nói:
“Cô ấy vốn không thích tranh giành.”
Tôi đứng bên cạnh, mỉm cười nâng ly.
Đúng vậy.
Tôi không thích tranh giành.
Nhưng không có nghĩa là tôi không biết cách giành lại thứ thuộc về mình.
Ba năm ấy, giữa chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không có những khoảnh khắc dịu dàng.
Có lần tôi s/ố/t c/a/o, Tạ Hoài Trạch hủy cuộc họp để đưa tôi đến b/ệ/nh v/i/ệ/n.
Có lần tôi bị th/ươ/ng ở chân, anh cõng tôi suốt một đoạn đường dài.
Và trong đêm sinh nhật năm ngoái, anh đã uống say.
Khi tôi đỡ anh về phòng, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Tịch Dao.”
Tôi cúi xuống.
“Em đây.”
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt mơ màng.
“Đừng đi.”
Chỉ hai chữ ấy, đã khiến tôi mềm lòng.
Tôi tưởng sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy mình.
Nhưng sáng hôm sau, anh lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tôi không hỏi.
Cũng không dám hỏi.
Cho đến hai tháng trước.
Trong một chuyến công tác, chúng tôi bị mắc kẹt ở thành phố ven biển vì bão lớn.
Khách sạn chỉ còn một phòng.
Đêm ấy, Tạ Hoài Trạch uống rượu trong buổi tiếp khách.
Anh trở về, ôm tôi từ phía sau.
Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, anh chủ động hôn tôi.
Tôi đã hỏi:
“Anh có biết em là ai không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Lâm Tịch Dao.”
Tôi lại hỏi:
“Vậy anh có hối hận không?”
Anh không trả lời.
Chỉ ôm tôi chặt hơn.
Đêm đó, chúng tôi thật sự trở thành vợ chồng.
Sáng hôm sau, Tạ Hoài Trạch tỉnh dậy trước.
Anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc.
Khi tôi thức giấc, anh không nhìn tôi.
“Chuyện tối qua là ngoài ý muốn.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
Có thể bạn thích
“Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn thêm gì vào thỏa thuận tài sản, cứ nói với luật sư.”
Tôi kéo chăn lên, che đi đôi tay đang run rẩy.
Rồi mỉm cười.
“Được thôi.”
Một tháng sau, tôi phát hiện mình m/a/ng th/ai.
Tôi đã do dự rất lâu.
Cuối cùng quyết định chờ đến ngày kỷ niệm kết hôn mới nói cho anh biết.
Tôi nghĩ, dù anh không yêu tôi, đ/ứ/a tr/ẻ vẫn có quyền được bố mình biết đến.
Nhưng tôi không ngờ, ngày ấy cũng chính là ngày Tống Nhược Nghi trở về.
3
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong căn phòng trống.
Tạ Hoài Trạch không về nhà.
Trên điện thoại có một tin nhắn từ trợ lý của anh.
【Phu nhân, Tạ tổng nói hôm nay có việc quan trọng, không thể về dùng bữa. Mong cô thông cảm.】
Tôi trả lời một chữ.
【Được.】
Sau đó gọi điện đặt lịch kh/á/m th/ai.
Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách.
Cô ta mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài uốn nhẹ, trên tay cầm tách trà.
Tống Nhược Nghi.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
“Chị Tịch Dao, lâu rồi không gặp.”
Tôi dừng bước.
“Cô đến đây làm gì?”
Cô ta đặt tách trà xuống.
“Hoài Trạch bảo em đến chọn vài món đồ.”
Tôi nhìn quanh.
Trên bàn đã bày sẵn một số mẫu thiết kế nội thất.
Tống Nhược Nghi mỉm cười giải thích:
“Anh ấy nói sau này em sẽ thường xuyên ở đây, nên muốn sửa lại phòng ngủ chính.”
Tôi nhìn cô ta.
“Phòng ngủ chính?”
“Vâng.”
Cô ta hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
“Chị không biết sao? Hoài Trạch nói sau khi hai người ly h/ô/n, căn nhà này sẽ là nhà cưới của bọn em.”
Tôi im lặng.
Căn biệt thự này là món quà ông nội Tạ tặng tôi trước ngày cưới.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu vẫn đứng tên tôi.
Tạ Hoài Trạch có lẽ đã quên mất.
Hoặc cũng có thể anh chưa từng để tâm.
Thấy tôi không nói gì, Tống Nhược Nghi đứng dậy bước đến.
“Chị đừng hiểu lầm. Em không muốn cướp thứ gì của chị cả.”
Cô ta cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Chỉ là em và Hoài Trạch đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi. Em không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.”
Tôi nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay cô ta.
Đó là chiếc vòng ngọc bích mà mẹ tôi để lại.
Tôi từng cất nó trong két sắt ở phòng ngủ.
Tim tôi chợt lạnh đi.
“Chiếc vòng đó ở đâu ra?”
Tống Nhược Nghi giơ tay lên, cười rạng rỡ.
“Hoài Trạch tặng em đấy. Đẹp không chị?”
Tôi bước đến.
“Tháo ra.”
Cô ta ngẩn người.
“Chị nói gì?”
“Tôi bảo cô tháo chiếc vòng đó ra.”
Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất.
“Chị Tịch Dao, chị có cần phải như vậy không? Chẳng qua chỉ là một món trang sức…”
“Đó là di vật của mẹ tôi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tống Nhược Nghi nhìn chiếc vòng, rồi nhìn tôi.
Nhưng thay vì tháo ra, cô ta lại lùi một bước.
“Chị đừng làm khó em. Đây là quà Hoài Trạch tặng.”
Tôi đưa tay về phía cô ta.
“Trả lại.”
Đúng lúc ấy, cửa chính mở ra.
Giọng nói lạnh lùng của Tạ Hoài Trạch vang lên phía sau.
“Lâm Tịch Dao, em đang làm gì?”
Tôi quay đầu.
Anh đứng ở cửa, sắc mặt tối sầm.
Tống Nhược Nghi lập tức chạy đến bên anh.
“Hoài Trạch, anh đừng trách chị ấy. Chắc chị ấy chỉ không thích em đeo chiếc vòng này…”
Anh nhìn cổ tay cô ta.
Rồi nhìn tôi.
“Chỉ vì một chiếc vòng mà em phải làm khó cô ấy?”