Tôi không ngờ sau sáu năm, vẫn có người nhớ đến tác phẩm ấy.
Buổi phỏng vấn diễn ra vào chín giờ sáng.
Tôi mặc một bộ vest màu be đơn giản, buộc tóc gọn gàng rồi đến công ty trước giờ hẹn hai mươi phút.
Người phỏng vấn tôi là giám đốc sáng tạo của Vân Đỉnh.
Một người đàn ông tên Lục Trầm Chu.
Anh khoảng ba mươi hai tuổi, đeo kính gọng bạc, khí chất trầm ổn.
Sau khi xem bản thiết kế, anh hỏi:
“Kiều tiểu thư, vì sao sáu năm qua cô không làm việc trong ngành?”
Tôi im lặng vài giây.
“Vì chuyện cá nhân.”
Anh gật đầu.
Không truy hỏi.
Sau đó, anh đặt một bản vẽ trước mặt tôi.
“Đây là đề bài kiểm tra.”
“Cô có hai tiếng để thiết kế một bộ trang sức với chủ đề tái sinh.”
Tôi nhìn tờ giấy trắng.
Hai chữ tái sinh khiến lòng tôi khẽ động.
Tôi cầm bút.
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh chiếc bánh sinh nhật chưa từng được thắp nến.
Cơn mưa đêm hôm ấy.
Hai chiếc vali.
Và cánh cửa biệt thự đóng lại sau lưng.
Tôi bắt đầu vẽ.
Một chiếc vòng cổ hình cánh chim.
Phần thân được tạo nên từ những đường kim loại mảnh, tượng trưng cho chiếc lồng.
Ở trung tâm là viên đá quý màu xanh lam.
Từ chiếc lồng ấy, một cánh chim đang vươn ra ngoài.
Tôi đặt tên tác phẩm là “Phá Kén”.
Hai tiếng sau, Lục Trầm Chu nhìn bản thiết kế rất lâu.
Anh hỏi:
“Cô muốn truyền tải điều gì?”
Tôi đáp:
“Không phải tất cả những chiếc lồng đều được làm bằng sắt.”
“Có những chiếc lồng được tạo nên từ tình yêu, sự phụ thuộc và những lời hứa.”
“Nhưng một khi người bên trong quyết định bước ra, chiếc lồng đẹp đến đâu cũng không còn ý nghĩa.”
Lục Trầm Chu ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh thoáng thay đổi.
Một lúc sau, anh đặt bản vẽ xuống.
“Kiều An.”
“Vâng?”
“Chào mừng cô đến với Vân Đỉnh.”
Tôi sững người.
“Ý anh là…”
“Cô được nhận.”
Anh mỉm cười.
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tôi lập tức nghiêm túc.
“Điều kiện gì ạ?”
“Đừng lãng phí tài năng của mình thêm lần nào nữa.”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.
Sáu năm qua, tôi đã nghe quá nhiều lời nói rằng mình không cần cố gắng.
Không cần làm việc.
Không cần theo đuổi sự nghiệp.
Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Thẩm Cảnh Hoài.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, có người nói với tôi rằng tài năng của tôi đáng được trân trọng.
Có thể bạn thích
Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn anh.”
Lục Trầm Chu đưa tay ra.
“Tôi mong được nhìn thấy tác phẩm tiếp theo của cô.”
Tôi bắt tay anh.
“Nhất định sẽ có.”
Khi bước ra khỏi tòa nhà Vân Đỉnh, ánh nắng buổi trưa rực rỡ chiếu xuống vai.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lần đầu tiên sau sáu năm, tôi cảm thấy tương lai của mình không còn gắn chặt với tên một người đàn ông.
7.
Ngày tôi chính thức đi làm, Thẩm Cảnh Hoài tìm đến.
Lúc ấy, tôi vừa tan ca, đang đứng trước cổng công ty chờ Gia Nghi.
Một chiếc Bentley màu đen dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Thẩm Cảnh Hoài bước xuống.
Anh mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng như mọi khi.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức cau mày.
“Em làm việc ở đây?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh tìm em có chuyện gì?”
Anh không trả lời.
Ánh mắt quét qua tấm thẻ nhân viên trước ngực tôi.
“Nhà thiết kế?”
Giọng anh mang theo vẻ khó tin.
“Kiều An, em thiếu tiền đến mức phải đi làm thuê sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Em đi làm vì em muốn.”
Anh bật cười.
“Muốn?”
“Em đã quen sống sung sướng sáu năm, bây giờ định giả vờ độc lập với ai?”
Tôi nhìn anh.
“Thẩm Cảnh Hoài, anh đến đây chỉ để nói những lời này sao?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.
“Anh mua quà cho em.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay kim cương.
Kiểu dáng gần giống chiếc vòng tôi đã trả lại hôm chia tay.
Anh nói:
“Quà sinh nhật muộn.”
“Chuyện hôm đó anh có hơi quá lời.”
Tôi không đưa tay nhận.
Anh cau mày.
“Cầm lấy.”
“Em không cần.”
“Kiều An!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không cần mua quà cho em nữa.”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm.
“Em định nhắc câu đó đến bao giờ?”
“Đến khi anh hiểu.”
Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Được.”
“Vậy em nói đi, rốt cuộc muốn tôi làm gì?”
“Muốn tôi xin lỗi? Muốn tôi dỗ dành? Hay muốn tôi quỳ xuống cầu xin em quay về?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần gì cả.”
Anh nghiến răng.
“Kiều An, đừng được voi đòi tiên.”
Tôi bật cười.
“Anh thấy em đang đòi hỏi sao?”
“Không phải à?”
Tôi nhìn chiếc hộp nhung trong tay anh.
“Thẩm Cảnh Hoài, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
Anh hơi ngẩn ra.
“Ngày gì?”
“Ngày đầu tiên em đi làm sau sáu năm.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Em đã tự mình vượt qua phỏng vấn.”
“Tự mình ký hợp đồng.”
“Tự mình kiếm được công việc mà em yêu thích.”
“Đối với em, hôm nay quan trọng hơn bất kỳ món quà nào anh từng mua.”
Anh nhíu mày.
“Chỉ là một công việc thiết kế bình thường, có gì đáng tự hào?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Đúng vậy.”
“Trong mắt anh, mọi thứ em cố gắng đều chẳng đáng nhắc đến.”
“Cho nên chúng ta mới không thể tiếp tục.”
Tôi xoay người định đi.