Trước Sau

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm đang chuẩn bị cầu hôn một người phụ nữ khác.

Còn tôi, người đã cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn nhất, lại nhận được một tin nhắn.

【Tối nay em đừng đến buổi tiệc.】

【Hạ Tư Nghi vừa về nước, tinh thần cô ấy không ổn định. Anh không muốn cô ấy chịu thêm kích động.】

【Chuyện đăng ký kết hôn của chúng ta cứ hoãn lại.】

Tôi nhìn ba dòng chữ ấy, bất giác bật cười.

Kiếp trước, cũng vào đúng đêm này, tôi đã mặc chiếc váy cưới đặt may riêng, ôm bó hoa trắng, đứng ngoài phòng tiệc suốt bốn tiếng đồng hồ.

Bởi vì Lục Cảnh Trạch từng hứa với tôi rằng, vào ngày kỷ niệm sáu năm yêu nhau, anh sẽ chính thức công bố hôn sự của chúng tôi.

Thế nhưng khi cánh cửa phòng tiệc mở ra, người được anh nắm tay bước lên sân khấu lại là Hạ Tư Nghi.

Trước mặt hơn hai trăm khách mời, cô ta mỉm cười giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương.

“Cảm ơn mọi người đã đến chứng kiến ngày hạnh phúc của chúng tôi.”

Còn tôi đứng giữa đám đông, trong tay vẫn cầm chiếc hộp đựng hai cuốn sổ hộ khẩu.

Đêm ấy, tôi đã phát đ/i/ê/n.

Tôi xông lên sân khấu, chất vấn Lục Cảnh Trạch tại sao lại đối xử với mình như vậy.

Anh không trả lời.

Chỉ kéo tôi xuống dưới, nghiến răng nói:

“Giang Mộ Ninh, em có biết hôm nay quan trọng với Tư Nghi thế nào không?”

“Cô ấy vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, anh chỉ giúp cô ấy diễn một màn kịch để giữ thể diện trước gia đình.”

“Em có cần phải ích kỷ đến mức phá hỏng mọi chuyện không?”

Tôi không tin.

Tôi khóc, tôi cãi, tôi yêu cầu anh tháo chiếc nhẫn trên tay Hạ Tư Nghi xuống.

Cuối cùng, trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh t/á/t tôi một cái.

“Đủ rồi!”

“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Cái t/á/t ấy khiến cả hội trường im phăng phắc.

Hạ Tư Nghi lập tức chạy đến ôm cánh tay anh, đôi mắt đỏ hoe.

“Cảnh Trạch, đừng vì em mà làm t/ổ/n th/ươ/ng Mộ Ninh.”

“Hay là em trả nhẫn lại cho cô ấy nhé?”

Cô ta vừa nói vừa định tháo nhẫn.

Lục Cảnh Trạch lại giữ chặt tay cô ta.

“Không cần.”

Sau đó anh nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh lẽo đến mức tôi không nhận ra người đàn ông mình đã yêu suốt sáu năm.

“Mộ Ninh, nếu em còn muốn tiếp tục ở bên anh, lập tức xin lỗi Tư Nghi.”

Tôi đã không xin lỗi.

Nhưng cũng không đủ can đảm rời đi.

Bởi vì tôi vẫn nhớ năm hai mươi hai tuổi, khi công ty của Lục Cảnh Trạch đứng trước nguy cơ phá sản, chính tôi đã bán căn nhà mẹ để lại, gom góp từng đồng giúp anh trả nợ.

Tôi nhớ những đêm anh sốt cao, tôi ngồi bên giường chăm sóc đến sáng.

Tôi nhớ anh từng quỳ dưới mưa, ôm lấy tôi mà nói:

“Mộ Ninh, sau này anh nhất định sẽ cho em một gia đình.”

Vì một câu nói ấy, tôi đã đánh cược cả tuổi trẻ.

Và thua đến trắng tay.

Sau buổi tiệc, Lục Cảnh Trạch biến mất ba ngày.

Khi trở về, anh mang theo một chiếc vòng tay đắt tiền.

Anh nói:

“Chuyện hôm đó coi như bỏ qua đi.”

“Anh đã giải thích rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi vẫn tha thứ.

Một lần.

Rồi lại một lần.

Đến năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện cuộc hôn nhân mà mình cố chấp giành lấy chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng.

Lục Cảnh Trạch có thể nhớ ngày sinh nhật của Hạ Tư Nghi, nhớ cô ta dị ứng với thứ gì, thích uống loại trà nào.

Nhưng anh chưa từng nhớ ngày giỗ của mẹ tôi.

Khi tôi m/a/ng th/ai, anh đang ở nước ngoài cùng cô ta.

Khi tôi m/ấ/t con, anh chỉ gửi một tin nhắn:

【Anh đang bận. Có gì về nói sau.】

Và khi tôi nằm trong phòng c/ấ/p c/ứ/u, cần người nhà ký giấy đồng ý ph/ẫ/u th/u/ậ/t, anh lại đang tổ chức sinh nhật cho con gái của Hạ Tư Nghi.

Tôi gọi cho anh mười bảy cuộc.

Cuộc thứ mười tám, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Nhưng người nghe không phải anh.

Là Hạ Tư Nghi.

Giọng cô ta nhẹ nhàng, mang theo chút thương hại.

“Mộ Ninh, chị đừng gọi nữa.”

“Cảnh Trạch đang ngủ.”

“À, có chuyện này chắc chị chưa biết.”

“Đứa bé của em là con anh ấy.”

Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy.

M/á/u trong người như đông cứng.

Tôi không khóc.

Cũng không còn sức để hỏi thêm.

Chỉ chậm rãi buông điện thoại xuống.

Đêm hôm đó, tôi không qua khỏi.

Đến tận giây phút cuối cùng, Lục Cảnh Trạch vẫn không xuất hiện.

Mở mắt lần nữa, tôi trở về sáu năm trước.

Trên điện thoại vẫn là ba tin nhắn quen thuộc.

Nhưng lần này, tôi không khóc.

Tôi mở khung trò chuyện, gõ đúng bốn chữ.

【Chúng ta chia tay.】

Lục Cảnh Trạch lập tức gọi đến.

Tôi không nghe.

Anh gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến cuộc thứ năm, tôi mới nhấc máy.

Giọng anh đầy mất kiên nhẫn.

“Giang Mộ Ninh, em lại giở trò gì vậy?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Anh nhận được tin nhắn chưa?”

“Nhận rồi.”

“Vậy là được.”

“Em có biết tối nay có bao nhiêu đối tác quan trọng đến dự không? Anh đã đủ đau đầu rồi, em còn muốn gây thêm chuyện?”

Tôi nhìn chiếc váy cưới treo bên cửa sổ.

Kiếp trước, tôi đã mặc nó để chờ anh.

Kiếp này, tôi chỉ muốn vứt nó đi.

“Lục Cảnh Trạch.”

“Gì?”

“Từ hôm nay, anh muốn chăm sóc Hạ Tư Nghi bao lâu cũng được.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Muốn cầu hôn cô ấy cũng được.”

“Muốn kết hôn với cô ấy cũng được.”

“Muốn nhận con cô ấy làm con ruột cũng được.”

“Không cần phải giấu tôi nữa.”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Hình như anh vừa làm rơi thứ gì đó.

“Em đang nói linh tinh cái gì?”

Tôi khẽ cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là tôi không cần anh nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Ngay sau đó, tôi mở danh bạ, gọi cho một người đã ba năm không liên lạc.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã được kết nối.

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

“Giang Mộ Ninh?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phó Hoài Sâm.”

“Ừ.”

“Lời đề nghị năm đó của anh, bây giờ còn hiệu lực không?”

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng.

Rất lâu sau, anh mới hỏi:

“Em biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.”

“Không hối hận?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Chiếc nhẫn Lục Cảnh Trạch mua vội ở một cửa hàng trang sức, sau khi tôi đã nhắc đến chuyện kết hôn không biết bao nhiêu lần.

Tôi tháo nó xuống.

Đặt vào hộp.

“Không hối hận.”

Phó Hoài Sâm khẽ thở ra.

“Được.”

“Ngày mai chín giờ, tôi đến đón em.”

Tôi vừa định trả lời thì anh lại nói thêm:

“Nhưng Mộ Ninh, có một chuyện tôi phải nói trước.”

“Chuyện gì?”

“Năm đó tôi rời đi, không phải vì tôi không muốn tranh giành em với Lục Cảnh Trạch.”

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan