Chương 20
Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
Tôi tiếp tục:
“Thẩm Cảnh Hành, chúng ta không thể quay lại quá khứ.”
“Cũng không cần.”
“Những gì đã xảy ra đều là một phần cuộc đời.”
Tôi dừng lại.
“Nhưng không có nghĩa chúng ta phải sống mãi trong đó.”
Anh cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:
“Anh hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Chúc anh bình an.”
Sau đó quay người rời đi.
Lần này, tôi không cảm thấy buồn.
Cũng không thấy hả hê.
Chỉ cảm thấy lòng mình yên ổn.
31
Buổi tối hôm ấy, tôi trở về nhà.
Căn nhà nhỏ đã được sửa sang lại.
Trong sân, cây hoa giấy nở rực rỡ.
Bố tôi đang ngồi dưới mái hiên đọc báo.
Thấy tôi về, ông lập tức ngẩng đầu.
“Thanh Ý, về rồi à?”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.”
“Bố nấu canh rồi.”
Tôi bật cười.
“Vậy con vào ngay.”
Trong bếp, nồi canh đang sôi nhẹ.
Mùi thức ăn quen thuộc lan khắp nhà.
Tôi rửa tay.
Lấy bát đũa.
Ngồi xuống đối diện bố.
Ông nhìn tôi.
“Hôm nay công việc thế nào?”
“Rất tốt.”
“Có mệt không?”
“Hơi mệt, nhưng vui.”
Ông gật đầu.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Tôi múc một bát canh.
Uống một ngụm.
Ấm nóng.
Vừa miệng.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến ngày đầu tiên tỉnh lại trong b/ệ/n/h v/i/ệ/n.
Khi ấy, tất cả mọi người đều hỏi tôi một câu.
Tại sao lại muốn l/y h/ô/n?
Họ nói tôi vô ơn.
Nói tôi hồ đồ.
Nói tôi sẽ hối hận.
Họ cho rằng một người đàn ông có địa vị, có năng lực, lại từng cứu m/ạ/n/g vợ thì đương nhiên phải được tha thứ mọi chuyện.
Nhưng họ không hiểu.
Tôi không đòi l/y h/ô/n vì muốn phủ nhận công sức cứu chữa của Thẩm Cảnh Hành.
Tôi cũng không rời đi chỉ vì anh có người khác.
Tôi rời đi bởi vì niềm tin đã bị phá hủy.
Bởi vì tôi nhận ra người đàn ông mình từng xem là chỗ dựa lại có thể im lặng khi biết tôi đang gặp nguy hiểm.
Bởi vì tôi không muốn dùng phần đời còn lại để trả món nợ mang tên biết ơn.
Có thể bạn thích
Và bởi vì tôi cuối cùng đã hiểu.
Được sống tiếp không có nghĩa là phải tiếp tục sống theo cách cũ.
Sau bữa tối, tôi ra sân.
Ngồi xuống chiếc ghế dưới tán hoa giấy.
Gió đêm mát dịu.
Bầu trời đầy sao.
Tôi mở điện thoại.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Là Hứa Mạn.
Cô ấy gửi ảnh một cửa hàng hoa nhỏ.
Bên dưới viết:
“Chị Tô, cửa hàng của em khai trương rồi. Hôm nào chị đến chơi nhé.”
Tôi mỉm cười.
Trả lời:
“Nhất định.”
Ngay sau đó, đồng nghiệp gửi tin nhắn báo dự án mới đã được phê duyệt.
Một người bạn cũ rủ tôi đi xem triển lãm.
Bố gọi từ trong nhà:
“Thanh Ý, mai con muốn ăn gì?”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì cũng được ạ!”
Ông lập tức đáp:
“Lại gì cũng được! Phải chọn một món chứ!”
Tôi bật cười.
“Vậy cá hấp nhé!”
“Được!”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn khoảng sân yên tĩnh.
Bỗng nhận ra cuộc đời mình đã có rất nhiều điều đáng mong chờ.
Không phải những chuyện lớn lao.
Chỉ là một bữa cơm.
Một cuộc hẹn.
Một dự án mới.
Một chuyến đi chưa lên kế hoạch.
Những điều bình thường mà trước đây tôi đã bỏ lỡ.
Tôi khẽ chạm lên vết sẹo mờ trên trán.
Nó vẫn còn đó.
Có lẽ sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Nhưng tôi không còn ghét nó.
Bởi vì mỗi khi nhìn thấy, tôi lại nhớ mình đã đi qua những gì.
Và quan trọng hơn, tôi đã bước ra khỏi đó như thế nào.
Ngày ấy, Thẩm Cảnh Hành dùng mười tám tiếng để đưa tôi trở về từ ranh giới s/i/n/h t/ử.
Tôi ghi nhận điều đó.
Nhưng những năm sau này, chính tôi đã đưa mình trở về với cuộc sống.
Tôi không còn là người phụ nữ nằm trên giường b/ệ/n/h, yếu ớt đến mức không thể tự ngồi dậy.
Không còn là người vợ phải nhẫn nhịn để giữ thể diện cho chồng.
Không còn là đứa con gái sợ làm bố thất vọng.
Tôi là Tô Thanh Ý.
Một người phụ nữ từng yêu sai.
Từng tin nhầm.
Từng mất gần như tất cả.
Nhưng cuối cùng vẫn có thể bắt đầu lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bất giác mỉm cười.
Nếu có ai hỏi tôi rằng sau khi l/y h/ô/n, tôi có từng hối hận không, câu trả lời vẫn sẽ giống ngày đầu tiên.
Có.
Tôi có hối hận.
Nhưng không phải vì đã rời bỏ Thẩm Cảnh Hành.
Mà vì tôi đã mất quá nhiều năm mới hiểu được một điều đơn giản.
Một người có thể mang ơn người đã cứu mình.
Nhưng không vì thế mà phải trao cả cuộc đời cho người ấy.
Tôi đã trả lại Thẩm Cảnh Hành danh phận người chồng.
Trả lại anh những lời tung hô mà anh từng sống dựa vào.
Trả lại những kỳ vọng của người ngoài.
Và giữ lại cho mình thứ quan trọng nhất.
Quyền được sống cuộc đời của chính mình.
Gió đêm thổi qua.
Một cánh hoa giấy rơi xuống lòng bàn tay.
Tôi khẽ khép những ngón tay lại.
Trong nhà, bố vẫn đang gọi tôi vào ăn trái cây.
Ngoài cổng, tiếng xe cộ xa xa vang lên.
Ngày mai, tôi còn một cuộc họp.
Cuối tuần, tôi sẽ đến cửa hàng hoa của Hứa Mạn.
Tháng sau, tôi định đưa bố đi du lịch.
Tương lai còn rất nhiều điều chưa biết.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn sợ hãi.
Bởi vì tôi biết, dù phía trước xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân thêm một lần nào nữa.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ cánh hoa trên váy rồi bước vào nhà.
Phía sau, ánh trăng phủ lên khoảng sân một màu bạc dịu dàng.
Cánh cửa khép lại.
Không phải để kết thúc cuộc đời tôi.
Mà để khép lại một chương đã quá dài.
Tôi đã từng nghĩ, ngày Thẩm Cảnh Hành cứu sống mình là ngày tôi được trao cơ hội thứ hai.
Sau này mới hiểu, cơ hội ấy chỉ thật sự bắt đầu khi tôi đủ can đảm nói với anh một câu.
“Chúng ta l/y h/ô/n đi.”
Và từ giây phút ấy, cuộc đời tôi cuối cùng cũng thuộc về tôi.