“Chẳng phải vì cô cố tình làm Uyển Nhu khóc sao?”

“Cháu làm cô ấy khóc bằng cách nào?”

Bà nghẹn lại.

Tôi tiếp tục:

“Cháu chỉ không đồng ý để cô ấy mặc chiếc váy cưới dự phòng của cháu, cầm bó hoa cưới của cháu và đứng cạnh chú rể trong lúc chụp ảnh trước hôn lễ.”

Sắc mặt bà hơi thay đổi.

Tôi nhìn bà.

“Cô ấy nói váy mình mang đến bị hỏng. Cháu đã đề nghị nhân viên chuẩn bị một bộ lễ phục khác. Cô ấy không đồng ý.”

“Cô ấy nói bó hoa của cháu rất đẹp, muốn mượn chụp vài tấm ảnh. Cháu cũng đồng ý.”

“Nhưng khi cô ấy yêu cầu Phó Cảnh Thâm cùng mình đứng dưới cổng hoa chính, cháu đã từ chối.”

Tôi dừng lại.

“Bởi vì đó là vị trí dành cho cô dâu và chú rể.”

Bà Tần Ngọc Phân mím môi.

Tôi hỏi tiếp:

“Bác cảm thấy cháu sai ở đâu?”

Bà im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói:

“Chỉ là chụp vài tấm ảnh thôi, cô có cần tính toán như vậy không?”

Tôi bật cười.

“Vậy nếu hôm nay bác Phó kết hôn, có một người phụ nữ khác mặc váy cưới đứng cạnh chồng bác, bác có vui vẻ đồng ý không?”

“Cô!”

Bà giơ tay lên.

Tôi không né tránh.

Chỉ bình tĩnh nhìn bà.

“Bác muốn đánh cháu sao?”

Bàn tay bà khựng lại giữa không trung.

Bởi vì ngay lúc ấy, cửa phòng chờ lại mở.

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

“Tần Ngọc Phân, bà định làm gì?”

Người vừa xuất hiện là bố tôi.

Giang Chính Viễn.

Phía sau ông còn có mẹ tôi, bà Thẩm Thanh Lan.

Mẹ nhìn thấy bàn tay đang giơ cao của Tần Ngọc Phân, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Bà bước nhanh đến, kéo tôi ra phía sau.

“Bà Phó, con gái tôi làm gì mà bà phải động tay động chân?”

Tần Ngọc Phân vội vàng hạ tay.

“Thông gia, mọi người hiểu lầm rồi.”

Mẹ tôi cười nhạt.

“Thông gia?”

Bà nhìn thẳng vào đối phương.

“Chẳng phải con trai bà vừa tuyên bố hủy hôn sao?”

Tần Ngọc Phân biến sắc.

“Đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận!”

“Nhưng con gái tôi đã đồng ý.”

Mẹ tôi nói từng chữ.

“Cho nên từ bây giờ, hai nhà chúng ta không còn quan hệ thông gia.”

Tôi đứng sau lưng mẹ.

Đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn.

Suốt những năm qua, bố mẹ chưa từng ép tôi phải kết hôn với Phó Cảnh Thâm.

Thậm chí, trước khi chúng tôi đính hôn, bố còn từng hỏi tôi một câu.

“Mộ Nhan, con chắc chắn muốn lấy cậu ấy sao?”

Lúc đó, tôi gật đầu không chút do dự.

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Nếu một ngày con đổi ý, cứ trở về nhà.”

Tôi đã nghĩ câu nói ấy sẽ không bao giờ cần đến.

Không ngờ hôm nay lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của mình.

Bố bước đến trước mặt tôi.

Ông không hỏi vì sao hôn lễ bị hủy.

Cũng không trách tôi khiến khách khứa phải chờ đợi.

Ông chỉ hỏi:

“Con có muốn về nhà không?”

Tôi lắc đầu.

“Bố, con còn một việc phải làm.”

Bố nhìn tôi.

Ánh mắt ông dừng trên chiếc váy cưới.

Sau đó, dường như đã hiểu.

“Là chuyện của Tiểu Dư?”

Tôi gật đầu.

Bàn tay bố đặt trên vai tôi khẽ siết lại.

“Được.”

Ông nói.

“Bố mẹ ở đây chờ con.”

Tần Ngọc Phân đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Tiểu Dư nào?”

Không ai trả lời bà.

Mẹ tôi lấy từ túi xách ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lớp son hơi lem ở khóe môi tôi.

“Con gái mẹ hôm nay rất đẹp.”

Tôi cố mỉm cười.

“Mẹ không trách con sao?”

“Trách chuyện gì?”

“Con đã khiến bố mẹ mất mặt trước bao nhiêu khách khứa.”

Mẹ nhìn tôi.

“Mộ Nhan, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mới là điều khiến bố mẹ đau lòng.”

Bà vuốt lại tóc tôi.

“Còn việc con không lấy một người không biết trân trọng mình, đó là chuyện đáng mừng.”

Tôi cúi đầu.

Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, nước mắt rơi xuống.

Nhưng không phải vì Phó Cảnh Thâm.

Mười một giờ đúng.

Hôn lễ vốn được lên lịch bắt đầu.

Trong đại sảnh khách sạn, hơn ba trăm khách mời đang xôn xao.

Thông báo hủy hôn đã được gửi đến bộ phận tổ chức, nhưng Phó Cảnh Thâm lại không cho phép nhân viên công bố ngay.

Anh đứng trong phòng điều hành, sắc mặt tối sầm.

“Cô ấy đâu?”

Trợ lý Trần Minh cúi đầu.

“Cô Giang vẫn ở phòng chờ.”

“Có khóc không?”

Trần Minh do dự.

“Không ạ.”

Phó Cảnh Thâm cau mày.

“Vậy cô ấy đang làm gì?”

“Đang nói chuyện với bố mẹ.”

“Còn gì nữa?”

“Cô ấy đã yêu cầu bộ phận tài chính thống kê toàn bộ khoản chi phí hôn lễ.”

Phó Cảnh Thâm sững người.

“Thống kê chi phí?”

“Vâng. Cô ấy nói cần đối chiếu phần thanh toán của hai bên để quyết toán sau khi hủy cưới.”

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.

Phó Cảnh Thâm cười lạnh.

“Giang Mộ Nhan đúng là càng ngày càng biết diễn.”

Anh không tin tôi thật sự muốn hủy hôn.

Bởi vì trong nhận thức của anh, tôi đã dành quá nhiều năm để chờ ngày hôm nay.

Từ lúc quen nhau, tôi luôn là người chủ động.

Tôi nhớ ngày sinh nhật của anh.

Nhớ thói quen uống cà phê.

Nhớ từng món ăn anh thích.

Khi anh khởi nghiệp thất bại, tôi bán căn hộ nhỏ bà ngoại để lại, đưa anh ba triệu tệ làm vốn xoay vòng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan