Trước Sau

Không phải tình yêu.

Cũng không phải tiếc nuối.

Chỉ là sự xúc động khi nhìn thấy bản thân của nhiều năm trước.

Cô gái trong ảnh còn rất trẻ.

Đôi mắt sáng.

Nụ cười rạng rỡ.

Khi ấy, cô ấy chưa biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì.

Cũng chưa biết mình sẽ phải trải qua bao nhiêu tổn thương để trưởng thành.

Phó Cảnh Thâm khàn giọng:

“Anh giữ nó suốt nhiều năm.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi.

“Trước đây anh luôn nghĩ người trong ảnh sẽ mãi đứng chờ anh.”

“Sau này mới hiểu, không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi một người không biết trân trọng mình.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Mộ Nhan, anh thật sự xin lỗi.”

Lần này, giọng anh không còn mang theo sự kiêu ngạo.

Cũng không còn ý muốn níu kéo.

Chỉ là một lời xin lỗi muộn màng.

Tôi nhìn anh.

Sau đó nhẹ nhàng đáp:

“Tôi nghe thấy rồi.”

Phó Cảnh Thâm mỉm cười buồn bã.

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có những chuyện tôi đã không còn trách nữa.”

Ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Chỉ là tôi cũng không muốn quay lại.”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi cất tấm ảnh vào phong bì.

“Cảm ơn anh đã giữ nó.”

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới khẽ nói:

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh quay người rời đi.

Lần này, bước chân không còn do dự.

Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất giữa dòng người.

Sau đó quay sang Lục Hoài Cẩn.

Anh hỏi:

“Em ổn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất ổn.”

Anh nhìn phong bì trong tay tôi.

“Ảnh cũ à?”

“Ừ.”

Tôi lấy tấm ảnh ra.

Lục Hoài Cẩn nhìn một lúc.

Sau đó bật cười.

“Giang Dư chụp ảnh đẹp hơn anh ta.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Anh đang ghen với một tấm ảnh sao?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ.

“Có một chút.”

Tôi cười đến mức phải vịn vào cánh tay anh.

Lục Hoài Cẩn cũng mỉm cười.

Anh nắm tay tôi.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

Ngày 17 tháng 9 năm ấy, tôi trở về Hải Thành.

Không tổ chức hôn lễ.

Không mặc váy cưới.

Chỉ cùng bố mẹ và Lục Hoài Cẩn đến nghĩa trang thăm Giang Dư.

Tôi mang theo một bó hoa hướng dương.

Và hai tấm ảnh.

Một tấm là bức ảnh tôi mặc váy cưới trong lễ đường năm ấy.

Tấm còn lại là ảnh chụp tôi và Lục Hoài Cẩn tại lễ trao giải.

Tôi đặt chúng trước mộ.

Sau đó ngồi xuống.

“Tiểu Dư.”

Tôi mỉm cười.

“Chị đến thăm em đây.”

Gió thổi qua những tán cây.

Tôi nhẹ nhàng lau bụi trên bia mộ.

“Chị có rất nhiều chuyện muốn kể.”

“Công ty của chị phát triển rất tốt.”

“Bố mẹ vẫn khỏe.”

“Chị đã đi đến nhiều nơi mà trước đây chúng ta từng muốn đến.”

Tôi dừng lại.

Nhìn bức ảnh thiếu niên đang mỉm cười.

“Và chị đã gặp được một người rất tốt.”

Phía sau, Lục Hoài Cẩn lặng lẽ đứng cạnh bố mẹ tôi.

Không làm phiền.

Tôi nhìn anh.

Sau đó quay lại.

“Nhưng em yên tâm.”

“Dù sau này có kết hôn hay không, chị cũng sẽ sống thật tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì chị đã hiểu.”

“Hạnh phúc không phải phần thưởng mà người khác ban cho.”

“Cũng không phải thứ phải đánh đổi bằng sự nhẫn nhịn vô hạn.”

“Hạnh phúc là khi mình có thể sống cuộc đời mình lựa chọn.”

Tôi đặt tay lên tấm ảnh cưới.

“Em xem.”

“Cuối cùng chị cũng có được bức ảnh mà em từng hứa.”

Gió nhẹ thổi qua.

Một chiếc lá vàng rơi xuống bên cạnh bó hoa.

Tôi cúi đầu nhặt lên.

Bất giác nhớ đến ngày xưa.

Giang Dư từng nói:

“Chị, nếu sau này có người không thích chị, chị cũng đừng buồn.”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

Nó cười.

“Vì chị đâu cần tất cả mọi người đều thích mình.”

“Chỉ cần chị thích chính mình là được.”

Khi ấy, tôi đã cốc nhẹ lên trán nó.

“Nhóc con, mới bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như ông cụ non.”

Giang Dư ôm trán, cười hì hì.

“Em nói đúng mà!”

Bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Thằng bé thật sự đã nói đúng.

Tôi đứng dậy.

Phủi nhẹ bụi trên váy.

Lục Hoài Cẩn bước đến.

“Xong rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh đưa tay ra.

Tôi nắm lấy.

Bố mẹ đi phía trước.

Chúng tôi chậm rãi bước xuống con đường nhỏ giữa những hàng cây.

Ánh nắng xuyên qua tán lá.

Rơi xuống vai tôi.

Tôi bất giác quay đầu nhìn lại.

Trong bức ảnh trên bia mộ, Giang Dư vẫn đang mỉm cười.

Giống như mười năm trước.

Giống như ngày thằng bé giơ máy ảnh lên, vui vẻ gọi lớn.

“Chị! Cười lên nào!”

Tôi mỉm cười.

Rồi quay người bước tiếp.

Lần này, tôi không còn muốn quay lại quá khứ.

Bởi vì phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi.

Và tôi biết.

Dù con đường ấy có dài đến đâu, dù sau này có bao nhiêu thay đổi, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh mất bản thân thêm một lần nào nữa.

Năm ấy, Phó Cảnh Thâm từng nghĩ chỉ cần hủy bỏ hôn lễ, anh sẽ khiến tôi mất đi tất cả.

Nhưng anh không biết.

Thứ duy nhất tôi mất đi ngày hôm ấy, chỉ là một người đàn ông không xứng đáng.

Còn những gì tôi nhận lại, là cả cuộc đời của chính mình.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan