“Và tôi muốn mọi người nhìn thấy điều đó.”

Câu trả lời nhận được một tràng pháo tay.

Đoạn phỏng vấn sau đó được chia sẻ rộng rãi.

Nhiều người bình luận:

“Đây mới là cách sống khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Không cần dựa vào việc trả thù chồng cũ để chứng minh bản thân.”

“Cô ấy thật sự đã bước ra khỏi quá khứ.”

“Người phụ nữ mạnh mẽ nhất không phải người khiến kẻ phản bội đau khổ, mà là người không còn cần quan tâm kẻ ấy sống thế nào.”

Thẩm Tri Dao không đọc những bình luận ấy.

Bởi vì lúc đó, cô đang ở sân bay.

Triệu Cảnh Hành đứng bên cạnh, tay kéo hai chiếc vali.

“Em chắc chắn muốn đi sao?”

Cô quay sang nhìn anh.

“Tại sao không?”

“Công ty đang có nhiều việc.”

“Em đã sắp xếp xong rồi.”

“Vậy còn cuộc họp tuần sau?”

“Có thể họp trực tuyến.”

Triệu Cảnh Hành bật cười.

“Xem ra em đã quyết tâm.”

Thẩm Tri Dao mỉm cười.

“Em đã hứa với bản thân từ lâu rồi.”

Ba năm trước, khi còn nằm trong bệnh viện, cô từng nghĩ nếu có cơ hội bắt đầu lại, cô nhất định sẽ đi xem thế giới.

Không phải đi công tác cùng chồng.

Không phải đi nghỉ dưỡng theo lịch trình của người khác.

Mà là tự mình lựa chọn nơi muốn đến.

Vì vậy, sau khi công ty ổn định, cô quyết định dành một tháng đi du lịch.

Điểm đến đầu tiên là Iceland.

Triệu Cảnh Hành biết chuyện, chỉ hỏi một câu:

“Có thiếu người xách hành lý không?”

Cô bật cười.

“Anh rảnh đến vậy sao?”

“Không rảnh.”

“Vậy sao còn đi?”

Anh nhìn cô.

“Vì có những chuyện đáng để sắp xếp thời gian.”

Thẩm Tri Dao không trả lời.

Nhưng khóe môi cô không ngừng cong lên.

Máy bay cất cánh lúc chín giờ tối.

Khi nhìn những ánh đèn Hải Thành dần thu nhỏ dưới chân, Thẩm Tri Dao chợt cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Cô đã từng nghĩ mất đi Trình Nghiễn Châu đồng nghĩa với mất đi cả thế giới.

Nhưng hóa ra, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, thế giới của cô mới thật sự mở rộng.

Ở Iceland, họ đi xem thác nước.

Đi bộ trên những con đường phủ tuyết.

Ngâm mình trong suối nước nóng.

Và chờ cực quang giữa đêm lạnh.

Đêm thứ năm, bầu trời đột nhiên xuất hiện những dải sáng xanh lục.

Thẩm Tri Dao đứng giữa khoảng đất trống, ngẩng đầu nhìn.

Cô chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp đến vậy.

“Anh Cảnh Hành!”

Cô kích động quay sang.

“Anh nhìn kìa!”

Triệu Cảnh Hành đứng bên cạnh.

Anh không nhìn bầu trời.

Mà nhìn cô.

“Anh thấy rồi.”

Thẩm Tri Dao quay đầu.

Bắt gặp ánh mắt anh, cô bỗng im lặng.

Gió lạnh thổi qua.

Triệu Cảnh Hành kéo khăn quàng cổ cho cô.

“Lạnh không?”

Cô lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn cô rất lâu.

Sau đó, chậm rãi nói:

“Tri Dao.”

“Dạ?”

“Anh có một chuyện muốn nói.”

Tim cô khẽ đập nhanh.

Triệu Cảnh Hành hít sâu.

“Anh thích em.”

Thẩm Tri Dao đứng sững.

Anh mỉm cười.

“Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

“Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào.”

Cô nhìn anh.

“Tại sao trước đây anh không nói?”

Triệu Cảnh Hành im lặng vài giây.

“Vì khi ấy em đã có người mình yêu.”

“Anh không muốn khiến em khó xử.”

“Sau này em kết hôn, anh càng không có lý do xuất hiện.”

“Cho đến khi anh biết em nằm viện.”

Anh dừng lại.

“Anh chỉ nghĩ, ít nhất lần này anh phải đến xem em có ổn không.”

Thẩm Tri Dao cúi đầu.

Triệu Cảnh Hành tiếp tục:

“Anh biết em từng chịu nhiều tổn thương.”

“Anh cũng biết em không muốn vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới.”

“Cho nên anh chưa từng định thúc giục.”

“Nhưng hôm nay, đứng ở đây, anh bỗng cảm thấy nếu tiếp tục im lặng, có lẽ sau này anh sẽ hối hận.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tri Dao, anh không cần em trả lời ngay.”

“Anh chỉ muốn em biết.”

“Anh thích em.”

“Không phải vì em là con gái của Thẩm Chính Sơn.”

“Không phải vì em là người sáng lập Công nghệ Chính Sơn.”

“Cũng không phải vì anh muốn trở thành người cứu em khỏi quá khứ.”

“Anh chỉ thích Thẩm Tri Dao.”

“Người phụ nữ có thể cười đến mức quên cả hình tượng khi ăn món mình thích.”

“Người phụ nữ sẽ thức đến hai giờ sáng chỉ để sửa một trang báo cáo.”

“Người phụ nữ rõ ràng rất sợ đau nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao.”

“Và người phụ nữ đã tự mình bước ra khỏi những ngày tháng khó khăn nhất.”

Thẩm Tri Dao nhìn anh.

Không hiểu sao, mắt cô dần đỏ lên.

Triệu Cảnh Hành lập tức hơi hoảng.

“Anh nói gì sai sao?”

Cô lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao em khóc?”

Thẩm Tri Dao bật cười trong nước mắt.

“Vì em vui.”

Triệu Cảnh Hành sững người.

Cô nhìn anh.

“Anh Cảnh Hành.”

“Dạ?”

“Em từng nghĩ mình sẽ không còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa.”

Anh im lặng.

“Nhưng ở bên anh, em không thấy sợ.”

“Em không cần đoán anh đang nghĩ gì.”

“Không cần lo mình có làm anh mất mặt không.”

“Không cần cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo.”

Cô hít sâu.

“Em chỉ cần là chính mình.”

Triệu Cảnh Hành nhìn cô.

Ánh mắt anh dần dịu xuống.

Thẩm Tri Dao mỉm cười.

“Cho nên…”

Cô chủ động đưa tay ra.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan