Anh ký tên rất nhanh.
Sau đó còn đóng dấu công ty.
Ba năm trôi qua.
Khoản tiền ấy vẫn chưa được hoàn trả.
Tôi từng hỏi vài lần.
Hoắc Diễn Châu luôn nói công ty đang xoay vòng vốn.
Tôi không thúc giục.
Bởi vì tôi nghĩ chúng tôi sắp trở thành vợ chồng.
Bây giờ, tôi mới nhận ra sự tin tưởng ấy ngu ngốc đến mức nào.
Tôi lập tức mở máy tính.
Tìm lại hợp đồng.
Đọc kỹ từng điều khoản.
Khi nhìn thấy thời hạn thanh toán, tôi bỗng bật cười.
Khoản vay đã quá hạn gần một năm.
Lục Cảnh Hành hỏi.
“Cậu muốn xử lý thế nào?”
Tôi nhìn bản hợp đồng trên màn hình.
“Đòi lại.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
“Được.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Vậy chúng ta bắt đầu.”
Ba ngày sau, Hoắc Diễn Châu xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.
Anh mặc bộ vest màu đen, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng.
Đó là loài hoa tôi từng thích nhất.
Nhưng bây giờ nhìn thấy, tôi chỉ cảm thấy phiền phức.
Anh đứng trước bàn làm việc, đặt bó hoa xuống.
“Ngưng Ngưng.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Có việc gì?”
Anh im lặng một lúc.
“Anh đến xin lỗi.”
Tôi tiếp tục xem tài liệu.
“Ừ.”
“Anh biết hôm đó mình sai rồi.”
“Ừ.”
“Anh không nên bỏ em lại trạm dừng nghỉ.”
“Ừ.”
“Cũng không nên để Tiểu Ngọc ở trong phòng ngủ của chúng ta.”
“Ừ.”
Hoắc Diễn Châu cuối cùng không nhịn được nữa.
“Tống Ngưng, em có thể nhìn anh một lần không?”
Tôi đặt bút xuống.
Ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh nói xong chưa?”
Anh sững sờ.
Tôi chỉ về phía cửa.
“Nói xong thì mời anh về.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Anh đã hạ mình đến tận đây xin lỗi, em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn anh.
“Hoắc Diễn Châu, anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”
Anh cau mày.
“Gì?”
“Anh luôn nghĩ chỉ cần anh chịu xin lỗi, tôi nhất định phải tha thứ.”
Tôi đứng dậy.
Có thể bạn thích
“Nhưng lời xin lỗi không phải giấy thông hành.”
“Không phải cứ nói ra là mọi chuyện đều có thể xóa sạch.”
“Càng không phải thứ anh dùng để tiếp tục làm tổn thương người khác.”
Hoắc Diễn Châu nhìn tôi.
Một lúc sau, anh hạ giọng.
“Anh thật sự biết sai rồi.”
Tôi không đáp.
Anh bước tới một bước.
“Ngưng Ngưng, chúng ta đã bên nhau bảy năm.”
“Em thật sự nỡ bỏ hết sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bảy năm.
Hai nghìn năm trăm năm mươi lăm ngày.
Tôi từng nghĩ mình sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Từng tưởng tượng chúng tôi có một đứa con.
Từng nghĩ đến cảnh hai người già đi, ngồi bên nhau trong sân nhà đầy hoa.
Nhưng tất cả những giấc mơ ấy đều đã chết ở trạm dừng nghỉ hôm đó.
Tôi chậm rãi nói.
“Hoắc Diễn Châu, không phải tôi bỏ hết.”
“Là anh đã đánh mất tất cả.”
Anh đứng chết lặng.
Tôi lấy một phong bì đặt lên bàn.
“Đây là văn bản yêu cầu thanh toán khoản vay ba mươi triệu tệ.”
Hoắc Diễn Châu cúi đầu nhìn.
Vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Em có ý gì?”
“Đúng như những gì ghi trong giấy.”
“Em đòi tiền anh?”
“Đòi công ty anh.”
Anh bật cười khó tin.
“Tống Ngưng, em thật sự muốn đẩy anh vào đường cùng?”
Tôi nhìn anh.
“Khoản vay đã quá hạn.”
“Việc yêu cầu hoàn trả là quyền hợp pháp của tôi.”
“Anh có thể trao đổi với luật sư.”
Hoắc Diễn Châu siết chặt phong bì.
“Em biết công ty đang khó khăn!”
“Tôi vừa mới biết.”
“Vậy em còn đòi?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Công ty khó khăn thì liên quan gì đến việc tôi phải tiếp tục cho anh vay tiền vô thời hạn?”
Anh nghẹn lời.
Tôi nói tiếp.
“Hoắc Diễn Châu, anh có thể quên ngày cưới.”
“Có thể quên đón tôi.”
“Có thể quên tôi đang đứng bên cạnh.”
“Nhưng đừng quên khoản nợ của mình.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng nói.
“Được.”
“Anh trả.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi chờ.”
Anh cầm phong bì, quay người đi ra ngoài.
Nhưng đến cửa, anh bất ngờ dừng lại.
“Ngưng Ngưng.”
Tôi không đáp.
Anh nói rất khẽ.
“Anh thật sự không nghĩ em sẽ trở nên như thế này.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
“Còn tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải dùng cách này để lấy lại những gì thuộc về mình.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi xuống.
Nhìn bó hoa hồng trắng trên bàn.
Sau đó gọi trợ lý.
“Giúp tôi mang bó hoa này ra ngoài.”
Trợ lý ngập ngừng.
“Chị Tống, hoa đẹp lắm mà.”
Tôi mỉm cười.
“Đẹp thì em cứ lấy.”
“Chị không cần nữa.”
Tối hôm ấy, Hạ Tiểu Ngọc đăng một bài lên mạng xã hội.
Bức ảnh chụp cô ta ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe.
Dòng trạng thái viết:
“Có những người chỉ vì tiền mà có thể vứt bỏ tình cảm bảy năm. Thật đáng sợ.”
Bên dưới, không ít bạn bè của Hoắc Diễn Châu vào bình luận.
“Đúng là lòng người khó đoán.”
“Anh Hoắc tốt như vậy mà còn bị đối xử như thế.”
“May mà anh ấy còn có Tiểu Ngọc.”
Một người thậm chí còn viết.
“Có loại phụ nữ lúc yêu thì giả vờ dịu dàng, đến khi chia tay liền đòi tiền, đúng là đáng sợ.”
Tôi nhìn bài đăng.
Không tức giận.