Chỉ chụp màn hình lại.

Sau đó gửi cho Lục Cảnh Hành.

Anh trả lời rất nhanh.

“Đã nhận.”

Tôi hỏi.

“Có cần phản hồi không?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Vì cô ta đang tự tạo thêm chứng cứ.”

Tôi nhìn câu trả lời, bật cười.

Quả thật.

Có những người thích tự đào hố.

Vậy thì cứ để họ đào sâu thêm một chút.

Hai ngày sau, Hạ Tiểu Ngọc đăng tiếp một đoạn video.

Trong video, cô ta ngồi trước máy quay, giọng nghẹn ngào.

“Em thật sự không muốn nói chuyện này đâu.”

“Nhưng gần đây có quá nhiều người hỏi.”

“Em chỉ muốn giải thích rằng anh Diễn Châu và chị ấy chia tay không phải vì em.”

“Em từ nhỏ đã được nhà họ Hoắc nhận nuôi, anh Diễn Châu luôn coi em như em gái ruột.”

“Chị ấy không thích em, em hiểu.”

“Nhưng em không ngờ chị ấy lại vì chuyện này mà gây khó khăn cho công ty của anh ấy.”

Cô ta lau nước mắt.

“Ba mươi triệu tệ đối với chị ấy có lẽ chỉ là một con số.”

“Nhưng đối với rất nhiều nhân viên Hoắc thị, đó có thể là công việc, là cơm áo của cả gia đình.”

“Em thật sự hy vọng chị ấy có thể nghĩ cho người khác một chút.”

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ.

Chưa đầy một ngày, đã có hàng chục nghìn lượt xem.

Một số người bắt đầu tìm đến tài khoản của tôi.

Họ để lại những bình luận khó nghe.

Có người nói tôi tham tiền.

Có người nói tôi vô tình.

Có người nói tôi dùng tiền ép bạn trai cũ quay lại.

Tôi không trả lời.

Chỉ âm thầm lưu lại toàn bộ nội dung.

Đến tối, Hoắc Diễn Châu gọi điện.

Lần này tôi bắt máy.

Anh vừa mở miệng đã nói.

“Ngưng Ngưng, chuyện trên mạng không phải do anh bảo Tiểu Ngọc đăng.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Tôi biết.”

Anh thở phào.

“Em hiểu là tốt.”

Tôi nói tiếp.

“Nhưng anh cũng không ngăn cô ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, anh mới nói.

“Tiểu Ngọc chỉ muốn giúp anh.”

“Giúp bằng cách công khai thông tin khoản vay giữa tôi và công ty anh?”

“Cô ấy không hiểu chuyện kinh doanh.”

“Vậy anh hiểu không?”

Anh không đáp.

Tôi hỏi tiếp.

“Hoắc Diễn Châu, anh có biết cô ấy vừa khiến tình hình công ty anh trở nên tệ hơn không?”

Anh cau mày.

“Em có ý gì?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Ngày mai anh sẽ biết.”

Tôi cúp máy.

Sáng hôm sau, một số đối tác của Hoắc thị bắt đầu yêu cầu làm rõ thông tin tài chính.

Bởi vì chính Hạ Tiểu Ngọc đã công khai chuyện công ty đang gặp khó khăn và phụ thuộc vào khoản vay ba mươi triệu tệ.

Trước đây, thông tin này chỉ có một số người trong nội bộ biết.

Bây giờ, cô ta đã tự mình đưa nó lên mạng.

Tất nhiên, một đoạn video không thể trực tiếp khiến cả doanh nghiệp sụp đổ.

Nhưng với một công ty vốn đã căng thẳng dòng tiền, sự nghi ngờ từ đối tác có thể tạo ra áp lực rất lớn.

Đến trưa, Hoắc Diễn Châu gọi điện liên tục.

Tôi không nghe.

Anh gửi tin nhắn.

“Tống Ngưng, em có phải đã liên hệ với các đối tác của anh không?”

Tôi trả lời.

“Không.”

“Vậy tại sao họ đều hỏi về khoản vay?”

“Anh nên hỏi Hạ Tiểu Ngọc.”

Một lúc lâu sau, anh mới nhắn lại.

“Em nhất định phải đẩy mọi chuyện đến mức này sao?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đến tận lúc này, anh vẫn nghĩ mọi chuyện đều do tôi gây ra.

Tôi không trả lời nữa.

Buổi chiều, Lục Cảnh Hành đến văn phòng.

Anh mang theo một tập hồ sơ dày.

“Có tin tốt.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tin gì?”

“Chúng ta đã xác minh được một phần tài sản bảo đảm của khoản vay.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Có vấn đề gì sao?”

Anh mở hồ sơ.

“Không có vấn đề về hiệu lực ở phần đã kiểm tra. Quan trọng hơn, tài sản bảo đảm có giá trị đáng kể.”

Tôi thở phào.

Anh nhìn tôi.

“Cậu không cần lo khoản tiền ấy sẽ biến mất hoàn toàn.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt.”

Lục Cảnh Hành nhìn tôi một lúc.

“Cậu có vẻ không vui lắm.”

Tôi cười.

“Chỉ là cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.”

“Hoang đường thế nào?”

“Tôi từng nghĩ người đàn ông ấy sẽ cùng mình xây dựng gia đình.”

“Bây giờ lại phải ngồi đây tính xem làm thế nào để đòi tiền từ công ty anh ta.”

Lục Cảnh Hành im lặng.

Một lúc sau, anh nói.

“Không có gì đáng xấu hổ.”

Tôi nhìn anh.

“Ừ?”

“Cậu từng tin tưởng một người.”

“Người đó không trân trọng.”

“Điều đó không khiến sự chân thành của cậu trở nên đáng cười.”

Tôi sững người.

Anh tiếp tục.

“Đáng cười là người được trao cơ hội nhưng không biết giữ.”

Tôi cúi đầu.

Không hiểu sao, sống mũi bỗng cay cay.

Suốt bảy năm, tôi đã nghe quá nhiều lời trách móc.

Rằng tôi quá nhạy cảm.

Rằng tôi quá nhỏ nhen.

Rằng tôi không đủ bao dung.

Rằng tôi phải hiểu chuyện hơn.

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng sự chân thành của mình không đáng bị chế giễu.

Tôi khẽ nói.

“Cảm ơn cậu.”

Lục Cảnh Hành mỉm cười.

“Đừng cảm ơn sớm.”

“Chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Quả thật, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng