Trước Sau

“Vâng.”

“Rất hạnh phúc.”

Bố tôi đứng ngoài cửa, liên tục nhìn đồng hồ.

Tôi bật cười.

“Bố, còn sớm mà.”

Ông ho khan.

“Bố chỉ kiểm tra giờ thôi.”

Mẹ tôi trêu.

“Ông sợ chú rể lại quên ngày cưới à?”

Bố tôi lập tức cau mày.

“Đừng nói linh tinh!”

Tôi cười thành tiếng.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Lục Cảnh Hành.

“Anh đã đến.”

Ngay sau đó là một bức ảnh.

Anh mặc bộ vest đen, đứng trước cổng khu vườn.

Bên cạnh là phù rể và những người bạn thân.

Anh gửi thêm.

“Không vội. Em cứ chuẩn bị từ từ.”

Tôi nhìn tin nhắn.

Không nhịn được mỉm cười.

Mẹ tôi nghiêng đầu.

“Cảnh Hành à?”

Tôi gật đầu.

Bà cười.

“Thằng bé này đúng là chu đáo.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tiếp tục trang điểm.

Không còn lo lắng chú rể có đến hay không.

Không còn sợ anh sẽ bỏ quên mình.

Không còn phải kiểm tra điện thoại liên tục.

Bởi vì tôi biết anh đang ở đó.

Và sẽ chờ tôi.

Đến giờ lành, bố nắm tay tôi bước vào lễ đường ngoài trời.

Tiếng nhạc vang lên.

Những cánh hoa trắng rơi nhẹ trên lối đi.

Lục Cảnh Hành đứng ở cuối con đường.

Khi nhìn thấy tôi, mắt anh lập tức đỏ hoe.

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Bố đặt tay tôi vào tay anh.

Giọng ông hơi run.

“Cảnh Hành.”

“Dạ.”

“Bố giao con gái cho con.”

Lục Cảnh Hành nắm tay tôi thật chặt.

Anh nhìn bố.

“Con sẽ trân trọng cô ấy.”

Bố tôi gật đầu.

“Nhớ lời hôm nay.”

“Con nhớ.”

Khi người chủ trì hôn lễ hỏi chúng tôi có đồng ý trở thành vợ chồng hay không, Lục Cảnh Hành trả lời rất rõ ràng.

“Con đồng ý.”

Đến lượt tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Nhìn đôi mắt dịu dàng của anh.

Nhìn nụ cười chân thành.

Rồi khẽ nói.

“Em đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.

Tôi cũng đeo nhẫn cho anh.

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

Rất nhẹ.

Rất trân trọng.

Tôi nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tổn thương cũ dường như đã thật sự trở thành quá khứ.

Sau buổi lễ, chúng tôi cùng khách mời chụp ảnh.

Lục Cảnh Hành luôn đứng bên cạnh tôi.

Khi tôi mệt, anh đưa nước.

Khi tôi đói, anh chuẩn bị đồ ăn.

Khi tôi muốn thay giày, anh lấy đôi giày bệt đã chuẩn bị sẵn.

Không cần tôi nhắc.

Không cần tôi cầu xin.

Anh chỉ đơn giản chú ý đến tôi.

Một người bạn cười trêu.

“Cảnh Hành, cậu chiều vợ quá đấy!”

Anh mỉm cười.

“Vợ tôi mà.”

Mọi người bật cười.

Tôi đỏ mặt.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.

Buổi tối, khi khách khứa đã ra về, tôi cùng Lục Cảnh Hành đi dạo bên bờ biển.

Gió thổi nhẹ.

Sóng vỗ vào bờ cát.

Tôi tháo giày, bước chân trần trên cát.

Lục Cảnh Hành đi bên cạnh.

Một tay cầm giày giúp tôi.

Một tay nắm tay tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Hôm nay anh có mệt không?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Thật sao?”

Anh mỉm cười.

“Có hơi mệt.”

Tôi bật cười.

“Vậy sao còn nói không?”

Anh nhìn tôi.

“Vì anh rất vui.”

Tôi dừng bước.

Nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên nhớ đến một năm trước.

Ngày ấy, tôi đứng một mình ở trạm dừng nghỉ.

Mặc váy cưới.

Tay cầm điện thoại.

Không biết phải đi đâu.

Không biết phải làm gì.

Cảm giác bị bỏ rơi khiến tôi tưởng rằng cả thế giới đã quay lưng với mình.

Nhưng bây giờ, tôi đứng bên bờ biển.

Bên cạnh là người đàn ông yêu thương tôi.

Phía sau là gia đình luôn ủng hộ tôi.

Phía trước là một tương lai rộng mở.

Tôi bỗng nhiên bật cười.

Lục Cảnh Hành ngạc nhiên.

“Em cười gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Chỉ là cảm thấy may mắn.”

“May mắn chuyện gì?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói.

“May mà ngày ấy, có người đã bỏ quên em.”

Lục Cảnh Hành hơi sững người.

Tôi nhìn anh.

“Nếu không, có lẽ em đã không đủ dũng khí rời đi.”

“Cũng không có cơ hội gặp lại chính mình.”

Anh im lặng.

Sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

“Ngưng Ngưng.”

“Ừ?”

“Sau này anh sẽ không để em phải một mình chờ đợi như vậy nữa.”

Tôi tựa đầu vào ngực anh.

Mỉm cười.

“Em biết.”

Sóng biển vẫn vỗ nhẹ.

Ánh trăng trải dài trên mặt nước.

Tôi nhắm mắt.

Cảm nhận vòng tay ấm áp của người đàn ông bên cạnh.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu.

Hạnh phúc không phải là tìm được một người sẽ không bao giờ mắc sai lầm.

Mà là tìm được một người luôn sẵn lòng cùng mình đối diện với những sai lầm ấy.

Không bỏ mặc.

Không trốn tránh.

Không coi sự hiện diện của mình là điều hiển nhiên.

Và quan trọng nhất, không bao giờ khiến mình phải nghi ngờ rằng bản thân có xứng đáng được yêu thương hay không.

Tôi ngẩng đầu.

Lục Cảnh Hành cúi xuống nhìn tôi.

“Về thôi em?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Anh nắm tay tôi.

Hai chúng tôi cùng bước về phía ánh đèn ấm áp của căn nhà nhỏ bên biển.

Lần này, không ai bị bỏ lại phía sau.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chính mình nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta