Chương 12
Ngô Hữu Phúc lập tức đứng dậy.
“Để tôi ra xem!”
Tôi ngăn ông ấy.
“Chú Ngô, chú ngồi đi.”
Tôi nhìn thư ký.
“Bà ấy đang ở đâu?”
“Sảnh tầng một.”
“Có gây rối không?”
“Có ạ. Bà ấy đang lớn tiếng trước mặt khách hàng.”
Tôi lấy điện thoại.
“Báo bộ phận an ninh giữ trật tự. Nếu bà ấy tiếp tục gây rối, cứ xử lý theo quy định.”
Tống Minh Viễn nhìn tôi.
“Cô định xuống gặp?”
“Có.”
Tôi đứng dậy.
“Người ta đã đến tận cửa biểu diễn, tôi cũng nên xuống xem một chút.”
14
Khi tôi xuống đến sảnh, Trương Mỹ Phượng đang ngồi bệt trên ghế chờ, vừa khóc vừa kể lể.
“Con gái tôi đã chăm sóc Quách Đại Dũng hơn mười năm! Bây giờ ông ấy vừa mất, người vợ kia đã tìm cách cướp sạch tài sản!”
Xung quanh có vài nhân viên đứng nhìn.
Hai người đàn ông đi cùng bà ta liên tục quay video.
Thấy tôi xuất hiện, Trương Mỹ Phượng lập tức đứng bật dậy.
“Hứa Quế Lan! Cuối cùng cô cũng dám xuống!”
Tôi bình tĩnh bước đến.
“Bà tìm tôi có chuyện gì?”
“Trả lại công ty cho con gái tôi!”
Tôi nhìn bà ta.
“Công ty nào?”
“Đại Thành!”
“Đại Thành là doanh nghiệp có đăng ký pháp lý, có cổ đông, có điều lệ. Không phải món đồ trong nhà bà muốn đưa cho ai thì đưa.”
Trương Mỹ Phượng tức giận.
“Cô đừng nói mấy lời khó hiểu ấy với tôi!”
Tôi gật đầu.
“Vậy nói đơn giản nhé.”
Tôi chỉ vào cửa.
“Bà không có quyền đến đây gây rối.”
Một người đàn ông đi cùng lập tức giơ điện thoại sát mặt tôi.
“Bà Hứa, bà có thừa nhận mình dùng thủ đoạn để chiếm tài sản của người khác không?”
Tôi nhìn ống kính.
“Anh là ai?”
“Tôi là người nhà của bà Mã!”
“Tên đầy đủ?”
Anh ta khựng lại.
“Tại sao tôi phải nói?”
“Vậy tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?”
Một số nhân viên bật cười.
Người đàn ông đỏ mặt.
Trương Mỹ Phượng lại bắt đầu khóc.
“Đại Dũng đáng thương quá! Vừa mất đã bị người ta thay đổi di chúc!”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà có chứng cứ di chúc bị thay đổi trái pháp luật không?”
“Con gái tôi nói…”
“Vậy bảo con gái bà đưa chứng cứ.”
Có thể bạn thích
“Cô…”
“Còn nếu không có, bà nên cẩn thận với những lời cáo buộc công khai.”
Trương Mỹ Phượng lập tức im bặt.
Tôi quay sang nhân viên an ninh.
“Đã ghi nhận toàn bộ sự việc chưa?”
“Dạ rồi.”
“Được. Mời những người không có lịch hẹn ra ngoài.”
Trương Mỹ Phượng không chịu đi.
Bà ta bất ngờ lao đến, định giật túi xách của tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Nhân viên an ninh lập tức ngăn bà ta.
Tôi không nổi giận.
Chỉ bình tĩnh nói:
“Bà Trương, đây là nơi làm việc. Nếu bà muốn tranh chấp tài sản, hãy đến cơ quan có thẩm quyền.”
“Còn nếu bà muốn diễn kịch, xin lỗi, công ty tôi không bán vé.”
Đám đông không nhịn được cười.
Trương Mỹ Phượng tức đến mức mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, bà ta bị mời ra ngoài.
Trước khi đi, bà ta còn quay lại hét:
“Hứa Quế Lan, cô cứ đợi đấy!”
Tôi gật đầu.
“Tôi đang đợi.”
Khi cửa kính khép lại, sảnh công ty dần yên tĩnh.
Tôi quay sang nhân viên.
“Mọi người về làm việc đi.”
Một cô gái trẻ đột nhiên hỏi:
“Chị Hứa, chị không sợ họ đăng video lên mạng sao?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
“Tại sao ạ?”
“Vì sự thật không cần phải sợ người khác quay lại.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng chúng ta cũng phải giữ đầy đủ bản ghi để tránh bị cắt ghép.”
Cô gái gật đầu.
Tôi quay người đi về phía thang máy.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Nếu bà còn tiếp tục điều tra Nam Hải, người gặp rắc rối tiếp theo sẽ là bà.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Không hoảng sợ.
Cũng không trả lời.
Tôi chụp màn hình, lưu lại thông tin rồi chuyển cho Tống Minh Viễn.
Sau đó, tôi nhắn thêm một câu.
“Có người bắt đầu sốt ruột rồi.”
15
Tống Minh Viễn gọi lại gần như ngay lập tức.
“Quế Lan, cô đang ở đâu?”
“Trong công ty.”
“Đừng tự ý gặp bất kỳ người lạ nào. Tôi sẽ giúp cô xử lý tin nhắn này.”
“Được.”
“Cô có nghi ngờ ai không?”
“Có.”
“Ai?”
Tôi nhìn về phía văn phòng Mã Tú Cầm.
“Nhưng chưa có chứng cứ.”
Tống Minh Viễn im lặng một lúc.
“Vậy đừng vội kết luận. Chúng ta cứ làm theo thủ tục.”
Tôi đồng ý.
Tôi không muốn biến mình thành kiểu người chỉ cần nghi ngờ đã lập tức kết tội người khác.
Đó chính là điều Mã Tú Cầm luôn làm.
Chiều hôm ấy, Quách Tiểu Quân chủ động đến gặp tôi.
Cậu ta đứng trước cửa văn phòng, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Thím, cháu có thể vào không?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Vào đi.”
Cậu ta ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.
“Thím, cháu muốn xin lỗi.”
Tôi đặt bút xuống.
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Chuyện chuyển đồ của thím.”
“Chỉ chuyện đó thôi sao?”
Quách Tiểu Quân cúi đầu.
“Còn chuyện cháu nghe lời cô Mã.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Tiểu Quân, cháu vào Đại Thành được bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Ngày đầu tiên cháu đến, ai là người nhận cháu?”
“Là thím.”