Chương 25
Tôi nhìn cô ấy.
“Cháu học tốt chứ?”
“Dạ tốt ạ.”
“Vậy tiếp tục cố gắng.”
Cô gái gật đầu.
Sau đó, cô ấy lấy từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ.
“Cô Hứa, cháu có thể xin chữ ký của cô không?”
Tôi bật cười.
“Chữ ký của cô có gì đặc biệt đâu.”
“Có ạ.”
Cô gái nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Bố cháu nói, cô là người đã chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể điều hành một nhà máy lớn.”
Tôi khựng lại.
Cô ấy nói tiếp:
“Sau này cháu cũng muốn trở thành kỹ sư giỏi.”
Tôi nhìn đôi mắt sáng của cô gái.
Bất giác nhớ đến mình năm hai mươi tuổi.
Ngày ấy, khi tôi nói muốn cùng chồng mở xưởng cơ khí, có người từng cười.
Họ bảo phụ nữ biết gì về máy móc.
Họ bảo tôi chỉ nên ở nhà lo cơm nước.
Họ bảo việc kinh doanh là chuyện của đàn ông.
Tôi đã không nghe.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi lại dần tự đẩy mình về phía sau.
Đến tận tuổi ngoài năm mươi mới bước ra ánh sáng.
Tôi nhận cuốn sổ.
Viết tên mình.
Hứa Quế Lan.
Sau đó, tôi viết thêm một câu.
“Đừng để người khác quyết định giới hạn của cháu.”
Cô gái đọc xong, mắt đỏ hoe.
“Cháu cảm ơn cô!”
Tôi mỉm cười.
“Không cần cảm ơn.”
“Sau này nếu cháu trở thành kỹ sư giỏi, nhớ giúp những người trẻ khác nữa.”
Cô gái gật đầu thật mạnh.
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi bỗng cảm thấy tất cả những chuyện đã trải qua đều có thêm một ý nghĩa khác.
Tôi không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng tôi có thể dùng những gì mình học được để giúp người khác không phải đi lại con đường đầy sai lầm ấy.
38
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trẻ tuổi.
“Xin hỏi có phải bà Hứa Quế Lan không ạ?”
“Đúng.”
“Cháu là phóng viên của một tạp chí kinh doanh. Cháu muốn xin phép phỏng vấn bà.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Phỏng vấn về chuyện gì?”
“Về quá trình phát triển của Đại Thành và kinh nghiệm quản trị của bà.”
Tôi suy nghĩ.
“Có thể. Nhưng nội dung cần tập trung vào hoạt động doanh nghiệp.”
Người phóng viên lập tức đồng ý.
“Dạ, cháu hiểu.”
Có thể bạn thích
Sau đó, cậu ta ngập ngừng.
“Thật ra cháu còn muốn hỏi một câu.”
“Cậu cứ hỏi.”
“Có nhiều người rất tò mò về chuyện thừa kế năm xưa.”
Tôi im lặng.
Cậu ta vội nói:
“Nếu bà không muốn trả lời thì không sao ạ.”
Tôi nhìn bức tranh hoa quế trên tường.
Một lúc sau, tôi nói:
“Cậu có thể hỏi.”
Người phóng viên ngạc nhiên.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Cậu ta hỏi:
“Ngày ấy, khi nghe công bố bản di chúc đầu tiên, bà có thật sự định từ bỏ không?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Vậy tại sao bà lại bình tĩnh như vậy?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Vì tôi hiểu rằng tức giận không giúp mình có thêm quyền lợi.”
“Muốn bảo vệ thứ thuộc về mình, phải biết mình có quyền gì, có chứng cứ gì và cần làm gì.”
Người phóng viên im lặng ghi chép.
Cậu ta hỏi tiếp:
“Vậy điều gì khiến bà quyết định đấu tranh?”
Tôi nhìn bàn tay mình.
Bàn tay đã có nếp nhăn.
Nhưng vẫn vững vàng.
Tôi nói:
“Vì tôi nhận ra mình đã nhường nhịn đủ rồi.”
“Có những thứ có thể nhường.”
“Có những thứ không nên nhường.”
“Và có những thứ, nếu mình không tự bảo vệ, sẽ chẳng ai bảo vệ thay.”
Người phóng viên hỏi:
“Bà có nghĩ mình đã chiến thắng người phụ nữ kia không?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Cậu ta ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Vì tôi chưa từng coi cô ấy là đối thủ lớn nhất.”
“Vậy đối thủ lớn nhất của bà là ai?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Ngoài sân, những chùm hoa quế đang nở rộ.
Tôi đáp:
“Là chính tôi của ngày trước.”
Người phóng viên im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Người luôn sợ làm người khác thất vọng.”
“Người luôn nghĩ mình phải hy sinh để giữ gìn gia đình.”
“Người luôn cho rằng công sức của mình không cần được ghi nhận.”
“Ngày tôi không còn sống như vậy nữa, tôi đã thắng rồi.”
39
Bài phỏng vấn được đăng vào tháng sau.
Tiêu đề do tòa soạn đặt là:
“Người phụ nữ gây dựng lại Đại Thành: Từ hậu trường bước lên vị trí lãnh đạo.”
Bài viết nhận được nhiều phản hồi.
Có người khen tôi mạnh mẽ.
Có người nói tôi quá cứng rắn.
Có người cho rằng phụ nữ lớn tuổi nên nghỉ ngơi, không cần tiếp tục tranh đấu.
Tôi đọc một vài bình luận rồi tắt điện thoại.
La Tú Anh hỏi:
“Chị Quế Lan, chị không muốn xem mọi người nói gì sao?”
Tôi cười.
“Không cần xem hết.”
“Nhưng có nhiều người khen chị lắm.”
“Chị biết.”
“Vậy sao chị không vui?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Chị vui chứ.”
“Nhưng chị không muốn sống bằng lời khen của người khác nữa.”
Tú Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Ngày trước, chị từng rất thích nghe người ta nói vợ chồng chị hạnh phúc.”
“Càng được khen, chị càng cố giữ vẻ ngoài ấy.”
“Đến mức ngay cả khi biết hôn nhân đã có vấn đề, chị vẫn tự lừa mình.”
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ chị chỉ muốn biết mình có thật sự sống tốt hay không.”