“Bố có thể vào không?”

Tôi nhìn cửa.

“Ông vào đi.”

Cánh cửa từ từ mở.

Ông cụ đứng bên ngoài.

So với đêm qua, ông ta trông già đi ít nhất mười tuổi.

Hai mắt thâm quầng.

Gò má hóp sâu.

Trên cổ còn có một vết bầm tím hình bàn tay.

Vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức quỳ xuống.

Rầm!

Tôi giật mình đứng bật dậy.

“Ông làm gì vậy?”

Ông ta bò về phía tôi.

“Nhược Vân…”

“Bố sai rồi…”

“Bố thật sự sai rồi!”

Tôi lùi lại.

“Ông nhận nhầm người rồi!”

Nhưng ông ta dường như không nghe thấy.

Ông ta liên tục dập đầu.

Trán đập xuống nền gạch.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Máu bắt đầu rỉ ra.

“Bố không cố ý!”

“Bố không biết con vẫn còn sống!”

“Lúc bố khóa cửa tầng hầm, bố tưởng con đã chết rồi!”

Tôi sững sờ.

Tầng hầm?

Không phải bản tin nói Lâm Nhược Vân chết trong phòng ngủ vì hỏa hoạn sao?

Ông cụ tiếp tục khóc.

“Bố đã bảo bọn họ đừng đốt!”

“Nhưng mẹ con nói không còn cách nào khác!”

“Nếu không đốt, tất cả chúng ta đều phải chết!”

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Vậy… ai đã đốt?”

Ông cụ đột nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Con không nhớ sao?”

Tôi không đáp.

Ông ta chậm rãi bò đến.

“Chính con đã đưa bật lửa cho mẹ.”

Tôi lạnh sống lưng.

“Ông nói gì?”

“Con bảo chỉ cần đốt sạch căn phòng đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Ông ta nắm chặt gấu váy tôi.

“Nhưng tại sao…”

“Tại sao người chết cuối cùng lại là con?”

Tôi nhìn ông ta.

Một suy nghĩ kinh khủng chợt xuất hiện.

Nếu lời ông cụ là thật, vụ hỏa hoạn năm ấy không phải tai nạn.

Mà là một vụ giết người.

Và Lâm Nhược Vân có thể cũng tham gia.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Trong tầng hầm còn có ai?”

Ông cụ lập tức ngừng khóc.

Sắc mặt ông ta biến đổi.

“Con…”

Ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Con không nhớ?”

Tôi nín thở.

“Con chỉ muốn nghe bố nói lại.”

Ông ta nhìn chằm chằm tôi.

Rất lâu.

Sau đó, ánh mắt ông ta dần chuyển từ sợ hãi sang căm hận.

“Không…”

“Không đúng…”

Ông ta buông gấu váy tôi.

“Con không phải Nhược Vân.”

Tôi lùi lại một bước.

Ông cụ từ từ đứng lên.

Khóe miệng nhếch thành một nụ cười kỳ dị.

“Nhược Vân sẽ không bao giờ hỏi trong tầng hầm có ai.”

Tôi cảm thấy có điều chẳng lành.

“Vì sao?”

Ông ta nhìn tôi.

“Bởi vì chính nó đã chọn người bị nhốt trong đó.”

Tôi chưa kịp phản ứng, ông ta đã lao đến.

Hai bàn tay gầy guộc bóp chặt cổ tôi.

“AI SAI MÀY ĐẾN ĐÂY?”

Tôi vùng vẫy.

“Buông… ra…”

“Mày là con của ai?”

“Là con của con đàn bà đó đúng không?”

Ông ta siết mạnh hơn.

“TAO BIẾT NÓ CHƯA CHẾT!”

Tầm nhìn tôi tối dần.

Trong cơn hoảng loạn, tôi chợt nhớ quy tắc thứ tư.

Nếu ông chủ quỳ xuống cầu xin, phải nói:

“Con tha thứ cho bố.”

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, khàn giọng nói:

“Con…”

“Tha thứ…”

“Cho bố…”

Ngay lập tức, ông cụ cứng đờ.

Hai bàn tay đang bóp cổ tôi bỗng buông thõng.

Ông ta lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Rồi quỳ sụp xuống.

Sắc mặt trắng bệch.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tôi ngã xuống sàn, ho sặc sụa.

Ông cụ nhìn tôi như nhìn thấy quỷ.

“Con đã nói câu đó rồi…”

“Con không thể nói câu đó!”

Ông ta bắt đầu bò lùi.

“Nhược Vân chưa từng tha thứ cho bố!”

“Đêm nào nó cũng nói sẽ quay lại giết cả nhà!”

Tôi ôm cổ, cố gắng đứng lên.

Ông cụ bỗng hét lên:

“TRẦN QUẢN GIA!”

“MAU ĐƯA NÓ ĐI!”

“LẦN NÀY LÀ HÀNG THẬT!”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ của mình.

Không nhớ mình đã rời biệt thự bằng cách nào.

Trên cổ có hai vết bầm tím.

Trong tài khoản có thêm năm mươi triệu.

Tôi lập tức kiểm tra đoạn ghi âm đêm qua.

Thời lượng ba tiếng.

Tôi đeo tai nghe.

Ban đầu, mọi thứ đều bình thường.

Tiếng bước chân.

Tiếng ông cụ khóc.

Tiếng tôi hỏi chuyện tầng hầm.

Tiếng ông ta bóp cổ tôi.

Nhưng đến phút thứ bốn mươi tám, sau khi tôi nói “Con tha thứ cho bố”, đoạn ghi âm xuất hiện một âm thanh kỳ lạ.

Một giọng phụ nữ rất nhỏ.

“Không đúng.”

Tôi nổi da gà.

Tôi tua lại.

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

“Con bé này không phải người chúng ta chọn.”

Sau đó là giọng quản gia Trần.

“Nhưng thưa phu nhân, cô ta giống tiểu thư nhất.”

Người phụ nữ đáp:

“Giống mặt thì có ích gì?”

“Thứ chúng ta cần là máu.”

Tôi chết lặng.

Máu?

Máu của ai?

Tôi tiếp tục nghe.

Giọng quản gia Trần trở nên căng thẳng.

“Vậy có cần xử lý cô ta không?”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, người phụ nữ bật cười.

“Không cần.”

“Giữ lại đi.”

“Dù sao, một người cũng không đủ.”

Tiếng ghi âm kết thúc.

Tôi ngồi bất động trên giường.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng gặp người phụ nữ ấy.

Trong biệt thự cũng không có ai nhắc đến bà ta.

Nhưng giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Tôi nghe lại ba lần.

Đến lần thứ tư, tôi bỗng nhớ ra.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng