Ngay sau đó, cô ấy dùng sức đẩy tay tôi ra.

Cả người biến mất xuống khe hở.

Một tiếng động nặng nề vang lên từ bên dưới.

Rầm!

Tôi ngã ngửa ra sàn.

Trong tay chỉ còn một mảnh vải trắng bị xé rách.

“TIỂU VŨ!”

Không ai trả lời.

Cánh cửa sắt từ từ khép lại.

Hai ổ khóa đồng loạt sáng lên.

Ổ khóa khắc tên Trần Tiểu Vũ chuyển sang màu đỏ.

Ổ khóa khắc tên tôi vẫn đen sì.

Tôi bò đến, đập mạnh xuống cửa.

“Tiểu Vũ!”

“Cô nghe thấy không?”

“Trả lời tôi đi!”

Bên dưới im lặng.

Rồi một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Đừng gọi nữa.”

Tôi nín thở.

Đó là giọng Trần Tiểu Vũ.

Nhưng lần này, âm thanh phát ra ngay bên tai tôi.

“Cô càng gọi, họ càng biết tôi còn ở đây.”

Tôi quay phắt lại.

Không có ai.

Chỉ có chiếc gương đã nứt đang phản chiếu căn phòng trống.

Trong một mảnh gương nhỏ, tôi nhìn thấy Trần Tiểu Vũ.

Cô ấy đang đứng trong một hành lang tối.

Hai chân ngập trong nước.

Sau lưng là hàng chục cánh cửa sắt.

Trên mỗi cánh cửa đều khắc một cái tên.

Tôi cố nhìn kỹ.

Trần Tiểu Vũ.

Lý Mạn.

Chu Tử Hân.

Hứa Thanh Thanh.

Và rất nhiều cái tên khác.

Tất cả đều là tên phụ nữ.

Tất cả đều có độ tuổi hai mươi bốn.

Tôi bỗng nhớ đến lời quản gia Trần.

Những người trước đây đều không làm được quá ba đêm.

Thì ra không phải họ bỏ việc.

Mà là không ai có thể rời khỏi căn nhà này sau đêm thứ ba.

Tôi nhìn vào mảnh gương.

“Tiểu Vũ, cô đang ở đâu?”

Cô ấy đưa ngón tay lên môi.

Sau đó chỉ về phía một cánh cửa cuối hành lang.

Trên cánh cửa ấy không có tên.

Chỉ có một dòng chữ.

PHÒNG SINH.

Tôi chưa kịp nhìn thêm, toàn bộ mặt gương bỗng tối sầm.

Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau.

“Cô Tống.”

Tôi quay đầu.

Quản gia Trần đang đứng trước cửa.

Không biết ông ta đã mở khóa từ lúc nào.

Bộ vest xám vẫn phẳng phiu.

Đôi găng tay trắng sạch sẽ.

Nhưng trên tay áo bên phải có một vệt nước dài.

Giống như vừa kéo thứ gì đó từ dưới hồ lên.

Ông ta nhìn chiếc ghế vỡ.

Rồi nhìn cánh cửa sắt.

Cuối cùng, ánh mắt dừng trên mảnh vải trong tay tôi.

“Cô Trần đâu?”

Tôi đứng dậy.

“Ông còn dám hỏi?”

Quản gia Trần im lặng.

Tôi bước đến trước mặt ông ta.

“Ông biết dưới tầng hầm có gì đúng không?”

“Cô Tống, tôi khuyên cô đừng tìm hiểu.”

“Trần Tiểu Vũ bị kéo xuống đó!”

“Tôi biết.”

Tôi sững người.

Ông ta nói rất bình thản.

Như thể chuyện một cô gái biến mất ngay trước mắt chỉ là một sự cố nhỏ trong công việc.

“Ông biết?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao ông không cứu cô ấy?”

Quản gia Trần nhìn tôi.

“Bởi vì cô ấy vốn thuộc về nơi đó.”

Tôi không kiềm chế được nữa.

Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta.

Bốp!

Âm thanh vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Quản gia Trần nghiêng đầu.

Chiếc kính trên sống mũi lệch sang một bên.

Nhưng ông ta không tức giận.

Chỉ chậm rãi chỉnh lại kính.

“Cô Tống, tôi hiểu cô đang hoảng sợ.”

“Ông không hiểu gì cả!”

Tôi hét lên.

“Các người thuê chúng tôi đến đây, nhốt chúng tôi trong căn nhà này, rồi từng người biến mất! Rốt cuộc các người muốn gì?”

Quản gia Trần nhìn tôi rất lâu.

Sau đó ông ta thở dài.

“Muốn cô chủ trở về.”

“Lâm Nhược Vân đã chết rồi!”

“Đúng.”

Ông ta gật đầu.

“Nhưng thứ thuộc về cô ấy vẫn còn.”

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Thứ gì?”

Ông ta không trả lời.

Chỉ nhìn mái tóc tôi.

Lúc này, mái tóc đã dài gần đến đầu gối.

Tôi không biết nó bắt đầu dài ra từ lúc nào.

Từng sợi tóc đen bóng rũ xuống nền gạch.

Quản gia Trần chậm rãi nói:

“Cô có biết tại sao mỗi đêm phải chải tóc đúng một trăm lần không?”

Tôi im lặng.

“Bởi vì chiếc lược đó không dùng để chải tóc.”

Ông ta bước đến bàn trang điểm.

Nhặt chiếc lược ngà lên.

“Đây là thứ duy nhất được lấy ra nguyên vẹn từ tầng hầm sau vụ cháy.”

Tôi nhìn chiếc lược.

Trên những chiếc răng ngà vẫn còn quấn vài sợi tóc đen.

“Vậy nó dùng để làm gì?”

Quản gia Trần nhìn tôi.

“Để đánh thức ký ức.”

Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc.

“Của ai?”

“Của người đã chết.”

Ông ta đặt chiếc lược xuống.

“Cô Tống, cô đã chải chín mươi chín lần trong đêm đầu tiên.”

“Thì sao?”

“Cô có biết tại sao tôi lại vui mừng khi nghe cô chưa chải lần cuối không?”

Tôi không đáp.

Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bởi vì nếu cô chải đủ một trăm lần, cô sẽ không còn là Tống Tri Ý nữa.”

Tôi lùi lại.

“Ông đang nói dối.”

“Cô có thể không tin.”

Ông ta lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại cũ.

Màn hình đã nứt.

Nhưng khi ông ta bật lên, một đoạn video bắt đầu phát.

Trong video là căn phòng trên tầng ba.

Một cô gái mặc váy trắng đang ngồi trước bàn trang điểm.

Cô ấy chải tóc.

Từng lần.

Từng lần.

Đến lần thứ một trăm, cô ấy đột nhiên ngừng lại.

Sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan