Chương 12
Tôi không nhớ.
Không một chút nào.
Những ký ức đầu tiên của tôi đều bắt đầu từ một căn phòng trọ nhỏ.
Mẹ đang ngồi khâu áo bên cửa sổ.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Tôi hỏi mẹ bố đâu.
Bà ôm tôi.
Nói rằng bố đã đi rất xa.
Tôi luôn nghĩ đó là ký ức năm mình bốn tuổi.
Nhưng nếu trước đó tôi đã sống trong căn biệt thự này thì sao?
Tôi nhìn ông cụ.
“Ông muốn nói tôi không phải người?”
“Không.”
Ông ta lắc đầu.
“Con là người.”
“Vậy…”
“Nhưng ký ức trong đầu con không hoàn toàn thuộc về con.”
Tôi lạnh sống lưng.
Ông cụ tiếp tục:
“Hai mươi năm trước, Nhược Vân phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm gặp.”
“Các bác sĩ nói nó không thể sống quá hai mươi lăm tuổi.”
“Vợ tôi không chấp nhận.”
“Bà ấy bỏ ra rất nhiều tiền để tìm cách cứu con gái.”
“Cuối cùng, bà ấy tìm được một nhóm nghiên cứu bí mật.”
“Bọn họ tuyên bố có thể lưu giữ ký ức của một người và chuyển sang cơ thể khác.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy các người dùng trẻ con?”
Ông cụ cúi đầu.
“Ban đầu không phải vậy.”
Tôi bật cười.
“Ban đầu?”
“Chúng tôi thử trên những người trưởng thành tình nguyện.”
“Nhưng đều thất bại.”
“Sau đó vợ tôi phát hiện, bộ não trẻ nhỏ có khả năng tiếp nhận ký ức tốt hơn.”
Tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên.
“Vậy các người bắt cóc trẻ em?”
Ông cụ không đáp.
Tôi bước đến.
“Trả lời!”
Ông ta run rẩy gật đầu.
“Có.”
Tôi giơ tay.
Một cái tát vang lên.
Bốp!
Đầu ông cụ nghiêng sang một bên.
Quản gia Trần định bước tới.
Tôi lập tức quay sang.
“Ông thử ngăn tôi xem!”
Ông ta đứng im.
Tôi nhìn ông cụ.
“Ông có biết một đứa trẻ bị cướp mất cuộc đời nghĩa là gì không?”
Nước mắt ông ta chảy xuống.
“Tôi biết.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Ông không biết.”
“Bởi vì ông chưa từng là đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng trắng ấy.”
Ông cụ cúi đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Xin lỗi?”
“Ông nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ?”
Ông ta không nói nữa.
Tôi quay về phía màn hình.
Có thể bạn thích
Hai đứa trẻ vẫn đang ngồi trên giường.
Một đứa cười.
Một đứa khóc.
Tôi nhìn đứa trẻ đang khóc.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả.
Tôi không biết nó có phải mình hay không.
Nhưng tôi biết một điều.
Đứa trẻ ấy đã từng muốn được sống bằng tên thật của mình.
Và không ai chịu lắng nghe.
Tôi hít sâu.
“Sau đó chuyện gì xảy ra?”
Ông cụ im lặng rất lâu.
“Nhược Vân phát hiện ra.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cô ấy phát hiện thí nghiệm?”
“Đúng.”
Ông ta nhìn cuốn băng.
“Con bé đã phản đối.”
“Nhưng vợ tôi không chịu dừng.”
“Bà ấy nói tất cả đều vì Nhược Vân.”
“Cuối cùng, Nhược Vân quyết định tự mình phá hủy phòng thí nghiệm.”
Tôi nhớ đến lời ông cụ đêm thứ hai.
Chính con đã đưa bật lửa cho mẹ.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Cô ấy đã đưa bật lửa cho ai?”
Ông cụ nhìn tôi.
“Cho Tống Thanh Hà.”
Tôi chết lặng.
“Mẹ tôi?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao ông nói Nhược Vân chọn người bị nhốt dưới tầng hầm?”
Ông cụ nhắm mắt.
“Bởi vì trước khi đốt phòng thí nghiệm, con bé đã đưa ra một lựa chọn.”
“Lựa chọn gì?”
Ông ta nhìn tôi.
“Chỉ cứu hai đứa trẻ cuối cùng.”
Tôi sững người.
“Vì sao?”
“Bởi vì sáu đối tượng trước đó đã không còn khả năng sống độc lập.”
Tôi nhìn quản gia Trần.
Ông ta cúi đầu.
“Đó là sự thật.”
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Vậy còn những đứa trẻ khác?”
Ông cụ không trả lời.
Nhưng tôi đã hiểu.
Tôi quay đi.
Không muốn nhìn hai người đàn ông ấy thêm một giây nào nữa.
Đúng lúc ấy, chiếc tivi đột nhiên bật sáng.
Một đoạn video khác tự động phát.
Lần này không phải phòng thí nghiệm.
Mà là tầng hầm trong đêm xảy ra hỏa hoạn.
Camera ghi lại thời gian.
23 giờ 31 phút.
Ngày 17 tháng 8 năm 2006.
Một cô gái mặc váy trắng xuất hiện.
Mái tóc dài đến thắt lưng.
Gương mặt giống tôi.
Nhưng ánh mắt hoàn toàn khác.
Cô ấy đang bế một đứa trẻ.
Một đứa khác nắm chặt gấu váy.
Phía sau là người phụ nữ mặc áo blouse.
Tống Thanh Hà.
Mẹ tôi.
Tôi lập tức bước sát màn hình.
Trong video, Lâm Nhược Vân quay lại.
“Chị Thanh Hà, đưa hai đứa nhỏ đi!”
Mẹ tôi run rẩy.
“Còn cô?”
“Em sẽ ở lại.”
“Không được!”
Lâm Nhược Vân lắc đầu.
“Nếu em đi, mẹ sẽ không bao giờ dừng lại.”
Cô ấy đặt đứa trẻ xuống.
Quỳ trước mặt hai đứa nhỏ.
Một tay vuốt tóc đứa bên trái.
Một tay lau nước mắt đứa bên phải.
“Các em nghe chị.”
“Sau này, dù có ai bảo các em phải trở thành người khác, cũng đừng nghe.”
“Các em không phải chị.”
“Các em là chính mình.”
Đứa trẻ bên phải nức nở.
“Nhưng em không có tên.”
Lâm Nhược Vân im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy chị đặt tên cho em nhé?”
Đứa trẻ gật đầu.
Cô ấy nhìn đứa bên trái.
“Em tên là Tiểu Vũ.”
Rồi nhìn đứa bên phải.
“Còn em…”
Cô ấy chạm nhẹ lên trán đứa trẻ.
“Tri Ý.”
“Bởi vì chị mong sau này em sẽ hiểu điều mình muốn, rồi sống đúng với điều đó.”