Chương 13
Hắn sững lại.
Tôi mỉm cười.
“Tôi không hối hận vì từng yêu anh.”
“Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã rời đi.”
Bùi Tịch cúi đầu.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ hỏi:
“Chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Hắn nhìn chiếc chìa khóa trong tay.
Cuối cùng đóng hộp lại.
“Anh hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Chúc anh sau này sống tốt.”
Nói xong, tôi rời đi.
Lần này, hắn không đuổi theo.
Tôi bước ra ngoài.
Trời đang nắng đẹp.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa quế đầu mùa.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật rộng lớn.
Trước đây, tôi cứ tưởng tình yêu là trung tâm của thế giới.
Bây giờ mới biết, thế giới của mình không nên chỉ có một người đàn ông.
14
Sau khi giải quyết xong căn nhà, tôi bắt đầu tập trung hoàn toàn vào công việc.
Công ty đang chuẩn bị triển khai một dự án hợp tác với tập đoàn nước ngoài.
Tôi được giao phụ trách phần phân tích tài chính.
Dự án có quy mô lớn, áp lực cũng không nhỏ.
Trước đây, mỗi khi có cơ hội thăng tiến, tôi thường phải cân nhắc lịch trình của Bùi Tịch.
Hắn không thích tôi tăng ca quá nhiều.
Hắn từng nói:
“Sau này chúng ta kết hôn rồi, em không cần vất vả như vậy. Anh có thể nuôi em.”
Lúc ấy tôi cảm thấy rất ngọt ngào.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy may mắn vì mình chưa từng thật sự từ bỏ sự nghiệp.
Tôi thích công việc.
Thích cảm giác tự mình giải quyết vấn đề.
Thích nhìn những con số phức tạp dần trở nên rõ ràng.
Và thích nhất là cảm giác thành quả thuộc về chính mình.
Ba tháng sau, dự án hoàn thành.
Trong buổi họp tổng kết, tổng giám đốc đích thân khen ngợi nhóm chúng tôi.
“Đặc biệt là Bạch Nhiễm. Phần phân tích rủi ro và phương án điều chỉnh ngân sách của cô ấy đã giúp dự án tránh được một khoản tổn thất đáng kể.”
Cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay.
Có thể bạn thích
Tôi đứng dậy cảm ơn.
Không ngờ sau buổi họp, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.
Ông đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Bạch Nhiễm, công ty đang chuẩn bị thành lập bộ phận chiến lược tài chính mới.”
Tôi nhìn ông.
“Vâng?”
“Chúng tôi muốn đề bạt cô làm phó giám đốc bộ phận.”
Tôi sững sờ.
Trưởng phòng mỉm cười.
“Cô có năng lực, cũng có kinh nghiệm. Quan trọng nhất là cô đủ bình tĩnh khi xử lý vấn đề.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Trước đây, tôi từng từ chối một cơ hội công tác nước ngoài vì Bùi Tịch không muốn yêu xa.
Tôi từng bỏ lỡ một khóa đào tạo quan trọng vì phải cùng hắn đến thăm Ôn Ý.
Tôi từng nghĩ những hy sinh ấy là điều bình thường trong tình yêu.
Nhưng hóa ra, khi không còn phải liên tục nhường chỗ cho cảm xúc của người khác, tôi có thể đi xa đến vậy.
Tôi nhận tập tài liệu.
“Cảm ơn công ty đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng.”
Trưởng phòng cười.
“Không cần chỉ cố gắng. Tôi muốn cô làm thật tốt.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
Tối hôm ấy, tôi mời bố mẹ và Lâm Hạ đi ăn.
Lâm Hạ vừa nghe tin đã hét lên giữa nhà hàng.
“Phó giám đốc Bạch!”
Tôi vội bịt miệng cô ấy.
“Nhỏ tiếng thôi!”
Mẹ tôi cười đến không khép được miệng.
Bố tôi nâng ly.
“Chúc mừng con gái.”
Tôi cụng ly với mọi người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến lễ đính hôn bị hủy.
Ngày đó, tôi mặc váy trắng, ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện.
Tôi từng tưởng cuộc đời mình đã rơi xuống đáy vực.
Không ngờ chỉ vài tháng sau, tôi lại có thể ngồi đây, cười vui vẻ bên những người thật lòng yêu thương mình.
Thì ra mất đi một người không phù hợp không phải kết thúc.
Đôi khi, đó mới là khởi đầu.
15
Đúng lúc cuộc sống của tôi dần ổn định, nhà họ Bùi lại xảy ra chuyện.
Tôi biết tin qua Lâm Hạ.
Cô ấy gửi cho tôi một bài viết.
“Cậu xem đi, đúng là nhân quả đến nhanh thật.”
Tôi mở ra.
Bài viết nói về một vụ tranh chấp nội bộ tại công ty của gia đình Bùi Tịch.
Bố Bùi Tịch kinh doanh thiết bị công nghiệp, công ty có quy mô không nhỏ.
Gần đây, một dự án hợp tác quan trọng bất ngờ gặp vấn đề vì thông tin thương mại bị tiết lộ ra ngoài.
Ban đầu, công ty nghi ngờ nhân viên nội bộ.
Sau khi kiểm tra, họ phát hiện một số tài liệu đã được chuyển qua tài khoản cá nhân của Bùi Tịch.
Tôi nhíu mày.
Bùi Tịch tuy làm việc trong công ty gia đình, nhưng trước đây luôn khá cẩn thận.
Hắn không phải loại người tùy tiện tiết lộ tài liệu.
Lâm Hạ gửi tiếp một tin nhắn.
“Nghe nói liên quan đến Ôn Ý.”
Tôi khựng lại.
“Lại là cô ta?”
“Ừ. Hình như Bùi Tịch từng cho cô ta mượn máy tính.”
Tôi nhìn màn hình.
Bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Hóa ra có những người thật sự có thể dùng cùng một bài học để thi trượt hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi không định tham gia.