Tôi chụp lại toàn bộ.

Rồi gọi cho luật sư Đỗ.

“Chú Đỗ, cháu muốn gửi thông báo pháp lý.”

Ông hỏi:

“Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ.”

Tôi nhìn bức ảnh cưới trên màn hình.

Trong ảnh, Cảnh Thâm đang mỉm cười.

Còn tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hạnh phúc.

Một bức ảnh từng khiến tôi cảm động, giờ chỉ còn là chứng cứ của một sai lầm.

Tôi bình thản nói:

“Cháu không muốn tranh giành một người đàn ông. Nhưng cũng không có nghĩa cháu chấp nhận để người khác tùy tiện bôi nhọ mình.”

Ngày hôm sau, thông báo từ phía luật sư được gửi đi.

Nội dung rất rõ ràng.

Tôi và Tống Cảnh Thâm đã đăng ký kết h/ô/n hợp pháp.

Tôi không phải người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Những thông tin cho rằng tôi dùng tiền ép buộc kết h/ô/n là sai sự thật.

Phía đăng tải nội dung được yêu cầu gỡ bỏ những thông tin xâm phạm quyền lợi của tôi và chấm dứt việc lan truyền.

Kèm theo thông báo là những tài liệu được phép công khai, trong đó có thời điểm Cảnh Thâm xác nhận đã chia tay Nhược Đồng trước khi bắt đầu theo đuổi tôi.

Tôi không đăng lịch sử trò chuyện riêng tư lên mạng.

Cũng không công khai bệnh án hay chuyện n/ợ nần của gia đình anh ta.

Tôi chỉ đưa ra những gì cần thiết để bảo vệ danh dự.

Nhưng như vậy đã đủ.

Bởi ngay trong buổi chiều, một tài khoản lạ bất ngờ xuất hiện dưới bài viết của Nhược Đồng.

Người này tự nhận là bạn học cũ của cô ta.

Cô ấy viết rằng Bạch Nhược Đồng từng công khai chia tay Cảnh Thâm từ hơn một năm trước.

Thậm chí, sau khi chia tay, cô ta còn đăng ảnh đi du lịch cùng một người đàn ông khác.

Tài khoản ấy đính kèm ảnh chụp những bài đăng cũ.

Dù một số thông tin cá nhân đã được che đi, mốc thời gian vẫn rất rõ ràng.

Cộng đồng mạng lập tức đổi hướng.

“Khoan đã, vậy rốt cuộc ai bỏ ai?”

“Chẳng phải cô này nói bị cướp người yêu sao?”

“Đã chia tay hơn một năm rồi còn gọi người ta là người yêu?”

“Còn đến tận phòng cưới của người khác nữa?”

Nhược Đồng nhanh chóng xóa bài.

Nhưng đã quá muộn.

Ảnh chụp màn hình được lan truyền khắp nơi.

Đến tối, cô ta gọi điện cho tôi bằng một số mới.

Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng cô ta g/à/o lên.

“Giang Vãn Ninh! Cô muốn h/ủ/y h/o/ạ/i tôi phải không?”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài.

“Cô Bạch, tôi đang ghi lại cuộc gọi để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu cô không đồng ý, chúng ta có thể kết thúc tại đây.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng cô ta nhỏ đi.

“Cô có cần làm đến mức này không?”

Tôi hỏi ngược:

“Cô đăng ảnh cưới của tôi lên mạng, nói tôi cướp người yêu của cô, vậy cô nghĩ mình đang làm gì?”

Nhược Đồng nghiến răng.

“Nhưng Cảnh Thâm vốn yêu tôi!”

“Vậy cô cứ yêu anh ta.”

Tôi thản nhiên đáp.

“Không ai ngăn cản.”

“Cô!”

“À, còn nữa.”

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.

“Đừng gọi cho tôi nữa. Nếu có vấn đề, hãy liên hệ luật sư.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tiểu Mạn ngồi bên cạnh cười đến mức ôm bụng.

“Trời ơi, bà đúng là khiến nó tức đến phát đ/i/ê/n!”

Tôi nhún vai.

“Có gì đáng tức đâu? Tôi đã nhường hẳn người đàn ông nó muốn rồi.”

Tiểu Mạn lập tức giơ cốc nước.

“Chúc mừng bà thoát khỏi một món n/ợ biết đi!”

Tôi cụng cốc với cô ấy.

Lần đầu tiên sau đám cưới, tôi cảm thấy mình thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng chuyện chưa dừng lại.

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Người gọi là mẹ Cảnh Thâm, bà Tống Mỹ Lan.

Vừa nghe giọng tôi, bà đã bật khóc.

“Vãn Ninh à, con thật sự muốn bỏ Cảnh Thâm sao?”

Tôi im lặng một lát.

“Vâng.”

Bà lập tức nghẹn ngào.

“Con biết sức khỏe bác không tốt mà. Nếu hai đứa l/y h/ô/n, bác biết sống thế nào?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Trước đây, chỉ cần nghe bà nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn dùng cuộc đời mình để đổi lấy sự yên tâm của người khác.

“Bác Tống, chuyện giữa cháu và Cảnh Thâm không liên quan đến việc điều trị của bác.”

Bà khóc lớn hơn.

“Nhưng Cảnh Thâm là con trai bác! Nó đã biết sai rồi, sao con không thể tha thứ?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Nếu đêm cưới của bác, chồng bác đưa người yêu cũ về phòng, bác có tha thứ không?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc lâu sau, bà mới nói:

“Đàn ông đôi khi hồ đồ. Phụ nữ phải biết bao dung.”

Tôi bật cười.

“Vậy bác cứ dạy con trai mình tìm một người phụ nữ bao dung hơn.”

“Vãn Ninh!”

“Cháu còn việc. Bác giữ gìn sức khỏe.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy mười phút sau, em trai Cảnh Thâm gọi tới.

Tống Cảnh Hạo.

Anh ta vừa mở miệng đã chất vấn:

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng