Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Cô muốn nói gì?”

Khương Mạn cắn môi.

“Em không muốn tiếp tục giấu chị nữa.”

“Vậy nói đi.”

“Em và anh Xuyên đã ở bên nhau sáu năm.”

Sáu năm.

Hứa Tri Thu nghe con số ấy, trong lòng ngược lại không còn chút dao động.

Khương Mạn tiếp tục:

“Dục Dục là con trai anh ấy.”

“Ừ.”

Phản ứng bình thản của Hứa Tri Thu khiến cô ta ngẩn người.

“Chị không bất ngờ sao?”

“Cô còn gì muốn nói không?”

Khương Mạn nhìn cô.

Một lúc sau, cô ta bỗng bật cười.

“Chị Tri Thu, chị đúng là giỏi giả vờ.”

Hứa Tri Thu không đáp.

Khương Mạn tiến gần hơn.

“Chị biết không, anh Xuyên nói với em rằng cuộc hôn nhân của hai người từ lâu đã không còn tình cảm.”

“Vậy à?”

“Anh ấy nói chị chỉ biết chăm sóc con, không hiểu áp lực của anh ấy. Ở bên chị, anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi.”

Hứa Tri Thu gật đầu.

“Còn gì nữa?”

Khương Mạn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chị không hiểu ý em sao?”

“Tôi đang nghe.”

“Em muốn chị ly hôn.”

Cuối cùng cô ta cũng nói ra mục đích.

Hứa Tri Thu nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Vì sao?”

“Vì Dục Dục cần một gia đình hoàn chỉnh.”

Hứa Tri Thu bật cười.

“Vậy Quả Quả không cần sao?”

Khương Mạn hơi nghẹn.

“Con gái chị vẫn có chị chăm sóc.”

“Còn con trai cô thì phải có bố?”

“Dục Dục là con trai duy nhất của anh Xuyên!”

Giọng Khương Mạn bất giác cao lên.

“Nhà họ Cố cần người thừa kế!”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Cô đến đây để thông báo mình sinh được con trai?”

Khương Mạn đỏ mặt.

“Chị đừng nói khó nghe như vậy.”

“Vậy cô muốn tôi nói thế nào?”

Hứa Tri Thu nghiêng đầu.

“Chúc mừng cô vì đã ở bên chồng người khác sáu năm, sinh con cho hắn, còn dùng tiền của gia đình hắn để mua nhà?”

Sắc mặt Khương Mạn lập tức tái đi.

“Chị điều tra em?”

“Cô vừa tự nói mình ở bên anh ấy sáu năm.”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Còn căn nhà, tôi chỉ thuận miệng nhắc thôi. Sao cô căng thẳng vậy?”

Khương Mạn siết chặt tay.

“Chị đừng tưởng mình có thể giữ anh Xuyên bằng tiền!”

Hứa Tri Thu cười.

“Câu này cô nên nói với anh ấy.”

“Ý chị là gì?”

“Nếu hắn không quan tâm tiền, tại sao sáu năm qua vẫn chưa ly hôn với tôi?”

Khương Mạn cứng họng.

Hứa Tri Thu tiếp tục:

“Cô có biết công ty đầu tiên của hắn lấy vốn từ đâu không?”

“Em không quan tâm chuyện đó!”

“Không quan tâm hay không dám quan tâm?”

Khương Mạn tức giận.

“Anh Xuyên yêu em!”

“Vậy cô cứ bảo hắn ly hôn.”

Hứa Tri Thu bình thản nhìn cô ta.

“Nhưng trước khi ly hôn, hắn phải giải quyết rõ tài sản và trách nhiệm với con gái.”

Khương Mạn cười lạnh.

“Chị tưởng mình có thể lấy được bao nhiêu? Công ty đều đứng tên anh Xuyên!”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó cô chậm rãi nói:

“Khương Mạn, có một chuyện tôi khuyên cô nên nhớ.”

“Chuyện gì?”

“Thứ đứng tên ai chưa chắc đã hoàn toàn thuộc về người ấy.”

Khương Mạn cau mày.

Hứa Tri Thu mỉm cười.

“Nhất là khi có người dùng tiền không thuộc về mình để mua quà cho người khác.”

Nói xong, cô xoay người định đi.

Khương Mạn lập tức kéo tay cô.

“Chị đứng lại!”

Hứa Tri Thu dừng bước.

“Buông tay.”

“Chị phải nói rõ!”

“Cô chắc muốn tôi nói rõ ở đây?”

Khương Mạn nhìn về phía hội trường.

Bên trong có rất nhiều khách khứa.

Cô ta lập tức buông tay.

Hứa Tri Thu chỉnh lại tay áo.

“Cô Khương, nếu muốn trở thành Cố phu nhân, cô nên thúc giục anh Xuyên nhanh lên.”

Cô nhìn cô ta, nở nụ cười nhạt.

“Bởi vì tôi cũng đang đợi.”

Nói xong, cô quay vào hội trường.

Khương Mạn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cô ta vốn định dùng thân phận mẹ của con trai Cố Văn Xuyên để ép Hứa Tri Thu tự rút lui.

Không ngờ đối phương chẳng những không khóc lóc mà còn khiến cô ta cảm thấy bất an.

Điều khiến Khương Mạn khó chịu nhất là Hứa Tri Thu dường như đã biết rất nhiều chuyện.

Nhưng cô lại không nói rõ.

Giống như một người đứng trên cao, bình thản nhìn cô ta tự bước vào cái bẫy mình giăng ra.

Trong hội trường, buổi tiệc bắt đầu.

Cố Văn Xuyên bước lên sân khấu.

Hắn cầm micro, nói về chặng đường phát triển của công ty.

“Bảy năm trước, tôi bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng.”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Hứa Tri Thu ngồi ở bàn đầu tiên, bình thản nhìn hắn.

“Những năm qua, nhờ sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, chúng tôi đã đạt được những thành tựu hôm nay.”

Hắn nói rất nhiều.

Cảm ơn đối tác.

Cảm ơn nhân viên.

Cảm ơn ban lãnh đạo.

Nhưng không hề nhắc đến Hứa gia.

Cũng không nhắc đến người vợ đã bỏ tám triệu tệ giúp hắn khởi nghiệp.

Đến cuối bài phát biểu, hắn bỗng nói:

“Hôm nay tôi còn muốn cảm ơn một người đặc biệt.”

Khương Mạn ngồi phía bên phải lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt cô ta lóe lên sự chờ mong.

Cố Văn Xuyên nhìn xuống dưới sân khấu.

“Đó là vợ tôi, Hứa Tri Thu.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Khương Mạn cứng đờ.

Hứa Tri Thu hơi nhướng mày.

Cố Văn Xuyên mỉm cười.

“Những năm qua, cô ấy luôn âm thầm chăm sóc gia đình, giúp tôi yên tâm phát triển sự nghiệp.”

Hắn đưa tay về phía cô.

“Tri Thu, em có thể lên đây nói vài lời không?”

Hứa Tri Thu nhìn bàn tay ấy.

Cô biết hắn muốn gì.

Trước mặt Chu Chính Hạo và các đối tác, hắn cần một hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Một người đàn ông thành đạt, có người vợ dịu dàng ủng hộ phía sau.

Hình ảnh ấy rất có lợi cho hợp đồng ba trăm triệu tệ.

Hứa Tri Thu đứng dậy.

Cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.

Cố Văn Xuyên đưa micro cho cô.

Ánh mắt hắn đầy vẻ khích lệ.

Giống như đang nói: Em chỉ cần nói vài câu cảm ơn là được.

Hứa Tri Thu nhận micro.

Cô nhìn xuống hội trường.

Rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Có những người từng đến nhà cô ăn cơm.

Có những người từng nhận sự giúp đỡ của cha cô.

Cũng có những người chưa từng biết cô là ai.

Cô mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người.”

Hội trường dần yên tĩnh.

“Thật ra hôm nay đứng ở đây, tôi có chút xúc động.”

Cố Văn Xuyên hài lòng nhìn cô.

Hứa Tri Thu tiếp tục:

“Bảy năm trước, khi Văn Xuyên bắt đầu khởi nghiệp, công ty từng gặp rất nhiều khó khăn.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng