Chương 19
“Mẹ ơi.”
“Sao vậy con?”
“Con nói nhỏ điều ước cho mẹ nghe nhé.”
Hứa Tri Thu mỉm cười.
“Được.”
Quả Quả ghé sát tai cô.
“Con ước mẹ ngày nào cũng vui.”
Hứa Tri Thu khựng lại.
Con bé tiếp tục:
“Vì trước đây mẹ hay ngồi một mình nhìn điện thoại, không cười.”
Hứa Tri Thu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Quả Quả ngẩng đầu.
“Bây giờ mẹ cười nhiều hơn rồi.”
Cô ôm con gái vào lòng.
“Ừ.”
“Mẹ có vui không?”
“Có.”
Hứa Tri Thu hôn lên má con.
“Mẹ rất vui.”
Quả Quả lập tức cười rạng rỡ.
“Vậy điều ước của con thành sự thật rồi!”
Hứa Tri Thu bật cười.
Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.
Một tin nhắn từ Cố Văn Xuyên.
“Hôm nay sinh nhật Quả Quả, anh đã gửi quà. Cảm ơn em vì đã chăm sóc con tốt như vậy.”
Hứa Tri Thu nhìn một lát.
Sau đó trả lời:
“Quà đã nhận. Tôi sẽ đưa cho con.”
Không thêm gì khác.
Không trách móc.
Không hoài niệm.
Càng không có những lời tình cảm dư thừa.
Bởi vì quan hệ giữa họ bây giờ chỉ còn là trách nhiệm cùng làm cha mẹ.
Đêm ấy, sau khi khách khứa ra về, Hứa Tri Thu đứng ngoài ban công.
Trình Vy mang hai ly nước trái cây tới.
“Đang nghĩ gì thế?”
Hứa Tri Thu nhận lấy một ly.
“Không có gì.”
Trình Vy nhìn cô.
“Thật à?”
Cô bật cười.
“Đang nghĩ xem năm sau nên đưa Quả Quả đi đâu chơi.”
Trình Vy cười lớn.
“Cậu đúng là thay đổi thật rồi.”
Hứa Tri Thu nhìn bạn.
“Thay đổi chỗ nào?”
“Trước đây cậu luôn nghĩ hôm nay Cố Văn Xuyên có về ăn cơm không, ngày mai mẹ chồng có hài lòng không.”
Trình Vy nâng ly.
“Bây giờ cuối cùng cũng biết nghĩ cho mình.”
Hứa Tri Thu nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói:
“Thật ra tớ từng nghĩ, nếu ly hôn thì cuộc đời mình sẽ thất bại.”
Trình Vy im lặng lắng nghe.
“Bởi vì tớ đã bỏ rất nhiều thứ để xây dựng gia đình ấy.”
Cô mỉm cười.
“Nhưng sau này tớ hiểu, rời khỏi một nơi không còn phù hợp không phải thất bại.”
Trình Vy gật đầu.
“Đúng.”
“Thất bại thật sự là biết mình đang bị đối xử tệ mà vẫn không dám bước ra.”
Hai người chạm ly.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Trình Vy đột nhiên hỏi:
“À, luật sư Tống hình như vẫn độc thân đấy.”
Có thể bạn thích
Hứa Tri Thu quay đầu.
“Cậu lại muốn làm gì?”
Trình Vy cười gian.
“Tớ chỉ thuận miệng nói thôi.”
Hứa Tri Thu bật cười.
“Hiện tại tớ không muốn nghĩ đến chuyện ấy.”
“Vậy sau này?”
“Sau này tính.”
Trình Vy gật đầu.
“Được. Dù sao cậu cũng không cần vội.”
Hứa Tri Thu nhìn lên bầu trời.
Đúng vậy.
Cô không cần vội.
Không cần vội tìm một người đàn ông khác để chứng minh mình vẫn có sức hấp dẫn.
Không cần vội bước vào một cuộc hôn nhân mới để chứng minh cuộc ly hôn trước không phải thất bại.
Cô có công việc.
Có con gái.
Có mẹ.
Có bạn bè.
Có một cuộc sống do chính mình quyết định.
Như vậy đã rất tốt.
Hai năm sau.
Một buổi sáng đầu thu, Hứa Tri Thu tham dự lễ khai trương một trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em.
Đây là dự án cô đầu tư cùng vài người bạn.
Trung tâm có các lớp hội họa, âm nhạc và thủ công.
Một phần học bổng được dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Quả Quả lúc này đã gần bảy tuổi.
Con bé mặc váy trắng, đứng cạnh mẹ cắt băng khai trương.
Khi phóng viên hỏi vì sao Hứa Tri Thu quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, cô mỉm cười.
“Bởi vì tôi từng nhận ra có những đứa trẻ bị người lớn xem nhẹ ước mơ chỉ vì cho rằng chúng không cần thiết.”
Cô nhìn Quả Quả.
“Tôi mong mỗi đứa trẻ đều có cơ hội khám phá khả năng của mình.”
Phóng viên tiếp tục hỏi:
“Cô có lời khuyên nào dành cho những phụ nữ muốn quay lại làm việc sau thời gian chăm sóc gia đình không?”
Hứa Tri Thu suy nghĩ một lát.
Sau đó cô nói:
“Đừng cho rằng những năm tháng chăm sóc gia đình khiến giá trị của mình giảm đi.”
Cô mỉm cười.
“Khả năng học hỏi, làm việc và bắt đầu lại không có hạn sử dụng.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Quả Quả đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy tự hào.
Buổi lễ kết thúc, hai mẹ con cùng đi ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe cũ dừng bên kia đường.
Cố Văn Xuyên bước xuống.
Hắn đến để gặp Quả Quả theo lịch đã thống nhất.
Hai năm qua, cuộc sống của hắn không dễ dàng.
Sau khi giải quyết những nghĩa vụ tài chính và các hậu quả liên quan, hắn không còn tài sản và địa vị như trước.
Công việc mới chỉ đủ giúp hắn duy trì cuộc sống tương đối ổn định.
Đường Tú Lan cũng không còn sống xa hoa.
Hai mẹ con ở trong một căn hộ bình thường.
Nhưng so với trước đây, Cố Văn Xuyên đã học được cách chịu trách nhiệm hơn.
Hắn không còn tùy tiện hứa với Quả Quả những điều mình không làm được.
Cũng không còn lấy công việc làm lý do cho mọi lần thất hẹn.
Nhìn thấy con gái, hắn mỉm cười.
“Quả Quả!”
Con bé chạy tới.
“Bố!”
Cố Văn Xuyên cúi xuống ôm con.
“Hôm nay con có vui không?”
“Vui ạ!”
Quả Quả hào hứng kể về trung tâm nghệ thuật.
Cố Văn Xuyên lắng nghe rất chăm chú.
Hứa Tri Thu đứng cách đó không xa.
Cô không can thiệp.
Chỉ nhắc:
“Bốn giờ chiều đưa con về nhé.”
Cố Văn Xuyên gật đầu.
“Anh biết.”
Hắn nhìn cô.
Một lúc sau, hắn nói:
“Anh xem tin tức rồi. Trung tâm của em rất tốt.”
“Cảm ơn.”
“Em giỏi hơn anh từng nghĩ.”
Hứa Tri Thu nhìn hắn.
“Không.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi vẫn luôn là tôi.”
Cố Văn Xuyên khựng lại.
Hứa Tri Thu tiếp tục:
“Chỉ là trước đây anh chưa từng thật sự nhìn thấy.”
Nói xong, cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Quả Quả.
“Đi chơi vui nhé con.”
“Vâng ạ!”
Con bé hôn lên má mẹ.
Sau đó nắm tay bố bước đi.
Cố Văn Xuyên quay đầu nhìn một lần.
Hứa Tri Thu đã xoay người đi về phía chiếc xe của mình.
Dáng lưng cô thẳng tắp.
Bước chân thong dong.
Không còn chút bóng dáng của người phụ nữ từng đứng trong bếp chờ hắn về ăn cơm.
Hắn bỗng nhớ đến đêm Trung thu năm ấy.
Nếu tối hôm đó hắn trở về nhà.
Nếu hắn không nói dối.
Nếu hắn biết trân trọng người phụ nữ đã ở bên mình từ những ngày khó khăn nhất.