Trong ảnh, anh nắm tay tôi, nở nụ cười hoàn hảo trước ống kính.

Ngày ấy, anh từng nói:

“Thanh Hoài, chỉ cần em giúp anh vượt qua giai đoạn này, sau này anh nhất định sẽ không phụ em.”

Bốn năm.

Tôi đã đợi bốn năm.

Cuối cùng chỉ đổi được một câu không có tình cảm.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

“Cố Đình Xuyên, anh còn nhớ bản thỏa thuận đầu tư năm đó không?”

Anh cau mày.

“Cô nhắc chuyện ấy làm gì?”

“Không có gì.”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ muốn nhắc anh một việc.”

“Ngày mai, nhớ đến công ty đúng giờ.”

“Có một món quà lớn đang đợi anh.”

Anh mất kiên nhẫn.

“Cô lại định giở trò gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ cúp máy.

Sau đó mở danh bạ, gọi đến một số điện thoại đã ba năm không sử dụng.

Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Tiểu thư?”

Tôi nhìn thành phố rực sáng ngoài cửa sổ.

“Chú Tần.”

“Đã đến lúc rồi.”

Người đàn ông bên kia im lặng một lúc.

Sau đó, giọng ông run lên vì xúc động.

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu trở về rồi sao?”

Tôi đáp:

“Vâng.”

“Thông báo cho toàn bộ hội đồng quản trị.”

“Tám giờ sáng mai, triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường.”

“Và chuẩn bị hồ sơ thu hồi khoản đầu tư năm đó.”

Ông Tần hít sâu.

“Còn Cố thị?”

Tôi nhìn tập tài liệu dày trên bàn.

Trong đó là toàn bộ chứng cứ về những khoản chuyển tiền bất thường, hợp đồng khống và cổ phần được đứng tên hộ.

Tôi bình thản nói:

“Cứ làm đúng hợp đồng.”

“Đừng chừa cho họ bất kỳ ngoại lệ nào.”

2.

Sáng hôm sau.

Bảy giờ ba mươi phút.

Tô Nhược Ninh đăng một bài viết lên mạng xã hội.

Trong ảnh, cô ta nằm trên giường khách sạn, ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Bên cạnh là một cánh tay đàn ông.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay ấy, tôi nhận ra ngay.

Chính là món quà tôi tặng Cố Đình Xuyên.

Dòng trạng thái chỉ có một câu:

“Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở về bên người thuộc về mình.”

Chưa đầy mười phút, bài đăng đã leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.

Ngay bên dưới là một chủ đề khác.

LụcThanhHoàiCuốiCùngCũngChịuLyHôn

Tôi vừa ăn sáng vừa lướt qua.

Một tài khoản tự nhận là nhân viên tập đoàn Cố thị đăng bài tiết lộ rằng tôi đã nhận năm mươi triệu tệ để rời đi.

Bài viết được chia sẻ hàng chục nghìn lần.

“Đúng là phụ nữ thực dụng!”

“Miệng nói yêu chồng, cuối cùng vẫn chỉ yêu tiền!”

“Năm mươi triệu tệ để ly h/ô/n, ai mà chẳng muốn!”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Quản gia đứng bên cạnh dè dặt hỏi:

“Tiểu thư, có cần xử lý những tin đồn này không?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa cần.”

“Nhưng họ đang b/ô/i nh/ọ cô…”

“Cứ để họ nói.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Lát nữa, họ sẽ không còn tâm trí quan tâm đến tôi đâu.”

Tám giờ đúng.

Tại trụ sở tập đoàn Cố thị.

Cố Đình Xuyên bước vào phòng họp với tâm trạng vô cùng tốt.

Đêm qua, anh đã nhận được bản thỏa thuận có chữ ký của tôi.

Luật sư cũng xác nhận tôi tự nguyện từ bỏ toàn bộ phần tài sản được đề nghị.

Điều đó đồng nghĩa anh không phải tốn thêm thời gian thương lượng.

Hôm nay, anh dự định công bố mối quan hệ với Tô Nhược Ninh, đồng thời bổ nhiệm cô ta làm giám đốc thương hiệu của tập đoàn.

Thế nhưng khi đẩy cửa phòng họp, anh lập tức khựng lại.

Toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đã có mặt.

Không khí căng thẳng đến mức kỳ lạ.

Chủ tịch danh dự Cố lão gia ngồi ở vị trí đầu bàn, sắc mặt tái nhợt.

Trên màn hình lớn là một thông báo được đóng dấu đỏ.

Thông báo yêu cầu thanh toán trước hạn khoản vay và thực hiện quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Cố Đình Xuyên cau mày.

“Chuyện gì thế này?”

Không ai trả lời.

Anh bước tới, cầm tập hồ sơ trên bàn.

Trang đầu tiên ghi rõ:

Bên có quyền: Quỹ đầu tư Thiên Hằng.

Bên có nghĩa vụ: Tập đoàn Cố thị.

Tổng nghĩa vụ tài chính tạm tính: 3,6 tỷ nhân dân tệ.

Thời hạn thực hiện: Theo thông báo và điều khoản hợp đồng.

Cố Đình Xuyên lập tức biến sắc.

“Không thể nào!”

“Khoản vay này đã được gia hạn từ ba năm trước!”

Giám đốc tài chính run giọng đáp:

“Cố tổng… bên Thiên Hằng đã kiểm tra lại hồ sơ.”

“Có một số giao dịch của tập đoàn bị xác định vi phạm điều khoản bảo đảm.”

“Phía họ đã gửi thông báo từ tháng trước, nhưng văn phòng chủ tịch không chuyển lên hội đồng quản trị.”

Cố Đình Xuyên đ/ậ/p mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Ai cho phép họ làm vậy?”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi bước vào.

Ông mặc bộ vest xám, dáng vẻ điềm tĩnh.

Theo sau là ba luật sư và hai kiểm toán viên.

Cố lão gia lập tức đứng bật dậy.

“Tần tổng!”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

“Cố lão tiên sinh, lâu rồi không gặp.”

Cố Đình Xuyên lạnh giọng:

“Ông là ai?”

Ông Tần nhìn anh.

“Tôi là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Quỹ Thiên Hằng.”

Cố Đình Xuyên cau mày.

“Chủ sở hữu?”

“Đúng vậy.”

Ông Tần đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

“Bốn năm trước, khi Cố thị đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán, có một người đã dùng tài sản riêng để bảo đảm cho tập đoàn vay vốn.”

“Người đó còn đứng ra thu xếp ba vòng tài trợ, giúp Cố thị tránh khỏi việc bị các ngân hàng đồng loạt thu hồi nợ.”

Cố lão gia đột nhiên siết chặt tay vịn ghế.

Ông Tần tiếp tục:

“Đổi lại, Cố thị cam kết duy trì một số chỉ tiêu tài chính và không được tự ý chuyển tài sản bảo đảm.”

“Đáng tiếc, những cam kết ấy đã bị vi phạm.”

Cố Đình Xuyên mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc ông muốn gì?”

Ông Tần nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chúng tôi đến để thực hiện quyền theo hợp đồng.”

“Và thông báo một thay đổi trong cơ cấu cổ đông.”

Ông mở trang cuối cùng.

“Chủ sở hữu thực sự của Thiên Hằng đã quyết định trực tiếp tiếp quản quyền biểu quyết đối với số cổ phần mà quỹ đang nắm giữ và được ủy quyền hợp pháp.”

Một cổ đông lớn run giọng hỏi:

“Xin hỏi… người đó là ai?”

Ông Tần không trả lời ngay.

Ông chỉ nhìn về phía cửa.

Sau đó cung kính cúi đầu.

“Tiểu thư.”

“Xin mời cô.”

Tiếng giày cao gót vang lên giữa căn phòng im phăng phắc.

Cố Đình Xuyên quay đầu.

Và nhìn thấy tôi.

Không phải bộ váy đơn giản thường mặc ở nhà.

Không phải dáng vẻ dịu dàng, nhẫn nhịn mà anh đã quen suốt bốn năm.

Hôm nay, tôi mặc bộ vest trắng, mái tóc búi gọn, trên tay cầm một tập hồ sơ màu đen.

Tôi bước qua anh, đi thẳng đến vị trí dành cho đại diện nhóm cổ đông lớn nhất.

Sau đó bình thản ngồi xuống.

Cố Đình Xuyên đứng ch/ế/t lặng.

“Lục… Thanh Hoài?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Mỉm cười.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng