“Người đang ngồi trước mặt cô là cổ đông kiểm soát của tập đoàn.”

Tô Nhược Ninh ngẩn ra.

“Ông nói cái gì?”

Ông Tần lặp lại.

“Lục tổng hiện nắm quyền chi phối hội đồng quản trị Cố thị.”

“Còn ông Cố Đình Xuyên vừa bị miễn nhiệm.”

Chiếc túi xách trên tay Tô Nhược Ninh rơi xuống đất.

Cô ta nhìn tôi.

Rồi nhìn Cố Đình Xuyên.

Sắc mặt dần trắng bệch.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Bước đến trước mặt cô ta.

Ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út.

“Nhẫn đẹp đấy.”

Tô Nhược Ninh vô thức giấu tay ra sau lưng.

Tôi mỉm cười.

“Nghe nói ba mươi triệu tệ?”

“Không biết Cố tổng đã dùng tài khoản cá nhân để thanh toán, hay lại nhờ bộ phận tài chính của tập đoàn?”

Cố Đình Xuyên lập tức quát:

“Lục Thanh Hoài, đủ rồi!”

Tôi không nhìn anh.

Chỉ quay sang trưởng bộ phận kiểm toán.

“Kiểm tra giúp tôi.”

“Cả hóa đơn khách sạn, hoa tươi và màn pháo hoa tối qua nữa.”

“Khoản nào thuộc chi tiêu cá nhân thì yêu cầu hoàn trả đầy đủ.”

Tô Nhược Ninh run giọng:

“Cô… cô đang s/ỉ nh/ụ/c tôi!”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Tôi đang kiểm tra sổ sách.”

Tôi cúi xuống, nhặt chiếc túi xách giúp cô ta.

Phủi nhẹ lớp bụi trên bề mặt.

Sau đó đặt vào tay cô.

“Cô Tô.”

“Đêm qua, cô nói mình đã trở về bên người thuộc về mình.”

“Bây giờ người ấy đang đứng ngay đây.”

Tôi liếc sang Cố Đình Xuyên.

“Cô cứ việc đưa anh ta đi.”

“Nhưng nhớ kỹ.”

“Những thứ không thuộc về anh ta, một đồng cũng không được mang theo.”

Tô Nhược Ninh cứng đờ.

Còn Cố Đình Xuyên, người đàn ông từng tự tin rằng tôi sẽ mãi mãi không thể rời xa anh, lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn.

“Thanh Hoài…”

Giọng anh khàn đi.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

Tôi nhìn anh.

Bốn năm trước, chỉ cần anh chịu gọi tên tôi dịu dàng như thế, có lẽ tôi đã vui cả ngày.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

“Xin lỗi.”

Tôi cầm tập hồ sơ lên.

“Lịch trình hôm nay của tôi kín rồi.”

“Còn chuyện riêng giữa chúng ta…”

Tôi dừng lại trước cửa.

Không quay đầu.

“Chẳng phải tối qua anh đã giải quyết xong rồi sao?”

Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại tôi lập tức rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

Bên trong có một bức ảnh.

Ảnh chụp Tô Nhược Ninh đứng trước cửa phòng b/ệ/nh của mẹ tôi, ba ngày trước khi bà qua đ/ờ/i.

Kèm theo một dòng chữ.

“Lục tiểu thư, cô tưởng bốn năm trước Cố Đình Xuyên cưới cô chỉ vì gia đình ép buộc sao?”

“Có một chuyện, e rằng cô vẫn chưa biết.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Nụ cười trên môi dần biến mất.

Bởi vì người gửi tin nhắn tiếp tục gửi đến một đoạn ghi âm.

Trong đó là giọng nói của Cố Đình Xuyên.

Rõ ràng đến từng chữ.

“Chỉ cần lấy được chữ ký của Lục Thanh Hoài, toàn bộ tài sản mẹ cô ta để lại sớm muộn cũng sẽ thuộc về chúng ta.”

“Nhược Ninh, em cứ chờ anh.”

“Đợi mọi chuyện thành công, anh sẽ ly h/ô/n với cô ta.”

Tôi đứng bất động giữa hành lang.

Hóa ra…

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã không phải một sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Mà là một cái b/ẫ/y.

Và người đàn ông tôi yêu suốt bốn năm, từ trước khi cưới đã tính toán xem phải làm thế nào để nuốt trọn tài sản của tôi.

Tôi siết chặt điện thoại.

Sau đó gọi cho ông Tần.

“Chú.”

“Khoan công bố toàn bộ chứng cứ.”

Giọng ông lập tức nghiêm túc.

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn cánh cửa phòng họp phía sau.

Chậm rãi đáp:

“Cháu vừa phát hiện một chuyện thú vị hơn nhiều.”

“Xem ra…”

“Ly h/ô/n thôi vẫn còn quá nhẹ cho bọn họ.”

Và lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai thoát khỏi trách nhiệm của mình.

Tôi đứng trước cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới.

Nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính, rơi lên màn hình điện thoại.

Đoạn ghi âm chỉ dài bốn mươi bảy giây.

Nhưng đủ để phá hủy hoàn toàn những ký ức cuối cùng mà tôi từng muốn giữ lại về cuộc hôn nhân này.

Tôi nghe lại lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Giọng Cố Đình Xuyên vẫn bình thản như vậy.

“Chỉ cần lấy được chữ ký của Lục Thanh Hoài, toàn bộ tài sản mẹ cô ta để lại sớm muộn cũng sẽ thuộc về chúng ta.”

Tô Nhược Ninh cười khẽ.

“Nhưng nếu cô ta phát hiện thì sao?”

“Không đâu.”

Anh đáp rất nhanh.

“Thanh Hoài tin anh.”

“Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ta một chút, cô ta sẽ không nghi ngờ.”

Tôi nhắm mắt.

Bốn năm trước, vào đêm trước lễ cưới, Cố Đình Xuyên từng đến trước cửa phòng tôi.

Anh mang theo một bó hoa linh lan trắng.

Đó là loài hoa mẹ tôi thích nhất.

Anh nói đã mất rất nhiều công sức mới tìm được một cửa hàng chịu nhập hoa từ nước ngoài về đúng ngày.

Khi ấy tôi cảm động đến mức suýt khóc.

Tôi còn nghĩ, một người đàn ông chịu ghi nhớ sở thích của người mẹ đã khuất của vợ mình, chắc chắn không thể là người vô tâm.

Bây giờ mới hiểu.

Anh không chỉ biết mẹ tôi thích hoa gì.

Có lẽ anh còn biết bà đã để lại cho tôi những gì.

Thậm chí biết rõ hơn cả tôi.

Điện thoại lại rung lên.

Người gửi tin nhắn nặc danh gửi thêm một câu.

“Muốn biết mẹ cô thực sự đã qua đ/ờ/i như thế nào, chiều nay ba giờ đến phòng trà Vân Đình. Một mình.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Một lúc lâu sau, tôi trả lời.

“Được.”

Nhưng ngay khi gửi tin nhắn, tôi đã chuyển toàn bộ nội dung cho ông Tần.

“Chú giúp cháu xác minh số điện thoại này. Đồng thời liên hệ luật sư và người phụ trách an ninh.”

Ông Tần lập tức đáp:

“Tiểu thư, cô định đến thật sao?”

“Vâng.”

“Có thể là b/ẫ/y.”

“Cháu biết.”

Tôi nhìn bức ảnh mẹ mình trên màn hình.

“Nhưng người này biết chuyện xảy ra trước khi mẹ cháu mất.”

“Cháu không thể bỏ qua.”

Ông Tần im lặng vài giây.

“Vậy tôi sẽ bố trí người ở khu vực bên ngoài. Cô không cần phải đối mặt một mình.”

Tôi khẽ đáp.

“Cảm ơn chú.”

Cúp máy, tôi mở một thư mục được mã hóa trong điện thoại.

Bên trong có những tài liệu mà bốn năm qua tôi chưa từng đủ can đảm xem lại.

Hồ sơ điều trị cuối đời của mẹ.

Báo cáo tài sản tín thác.

Danh sách người được phép vào phòng bệnh.

Và một bản sao giấy ủy quyền tài chính có chữ ký của tôi.

Tôi nhìn tài liệu cuối cùng.

Ngày ký được ghi là mười bảy tháng sáu.

Nhưng ngày hôm ấy, tôi đang ở Thụy Sĩ.

Tôi chưa từng đặt chân đến văn phòng công chứng được ghi trên giấy.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi lập tức mở bản phóng to chữ ký.

Nét chữ rất giống tôi.

Nhưng có một điểm khác biệt.

Chữ “Hoài” trong tên tôi có một nét móc nhỏ ở cuối.

Người ngoài thường không chú ý.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng