Anh cúi đầu.

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Anh có thể nói mình bị lừa.”

“Nhưng anh không thể dùng chuyện đó để xóa trách nhiệm của mình.”

Tôi quay sang quản gia.

“Tiễn khách.”

Cố Đình Xuyên đột nhiên gọi lớn:

“Thanh Hoài!”

Tôi không quay đầu.

Anh khàn giọng:

“Anh thật sự hối hận.”

Tôi bước lên cầu thang.

“Vậy anh cứ hối hận đi.”

“Đó là chuyện của anh.”

21.

Sau khi Cố Đình Xuyên rời đi, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông.

“Lục tiểu thư.”

Tôi khựng lại.

“Ai?”

Người đàn ông cười.

“Cô đang tìm tôi mà.”

Tôi lập tức hiểu ra.

“Tô Kiến Thành?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó vang lên tiếng cười.

“Quả nhiên là con gái của Lục Vân Chi.”

Tôi siết điện thoại.

“Ông muốn gì?”

“Không cần căng thẳng.”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện.”

Tôi bật ghi âm cuộc gọi theo cách phù hợp với hướng dẫn của luật sư, đồng thời ra hiệu cho nhân viên an ninh liên hệ ông Tần.

“Ông nói đi.”

Tô Kiến Thành cười.

“Cô rất giống mẹ.”

“Đều thích điều tra những chuyện không nên điều tra.”

Tôi bình thản hỏi:

“Ông đang đe dọa tôi?”

“Không.”

“Tôi đang khuyên cô.”

“Cố thị đã nằm trong tay cô.”

“Cô cũng đã ly h/ô/n.”

“Vậy thì dừng lại đi.”

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

“Nếu tôi không dừng?”

Giọng ông ta lạnh xuống.

“Có những chuyện càng đào sâu càng không tốt.”

Tôi khẽ cười.

“Ví dụ?”

Ông ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Ví dụ khoản sáu trăm triệu tệ mười hai năm trước?”

“Hay công ty Lam Hải?”

“Hoặc những tài liệu giả mạo chữ ký của tôi?”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.

Tôi mỉm cười.

“Tô tiên sinh.”

“Ông gọi đến để khuyên tôi.”

“Nhưng hình như chính ông mới là người đang lo lắng.”

Ông ta cười lạnh.

“Lục Thanh Hoài, cô tưởng có tiền là có thể làm mọi thứ?”

Tôi đáp:

“Không.”

“Nhưng tôi biết có tiền cũng không có nghĩa được phép làm sai.”

“Ông từng làm gì, cứ để chứng cứ và pháp luật xác định.”

Tô Kiến Thành nghiến răng.

“Cô sẽ hối hận.”

Tôi bình thản nói:

“Ông có thể nói câu ấy với luật sư của tôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, ông Tần gọi đến.

“Tiểu thư, chúng tôi đã nhận được thông tin.”

Tôi hỏi:

“Có thể xác minh vị trí người gọi không?”

“Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu liên quan cho cơ quan chức năng theo thủ tục.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Ông Tần hạ giọng.

“Chúng tôi vừa nhận được thông báo.”

“Tô Nhược Ninh đang tìm cách rời khỏi đất nước.”

22.

Sân bay quốc tế Bắc Thành.

Chín giờ hai mươi phút tối.

Tô Nhược Ninh kéo chiếc vali màu bạc đi qua khu vực làm thủ tục.

Cô ta đeo kính râm.

Đội mũ rộng vành.

Trên người là bộ quần áo đơn giản, khác hẳn vẻ xa hoa thường ngày.

Điện thoại liên tục rung.

Người gọi là Cố Đình Xuyên.

Cô ta không nghe.

Sau đó một tin nhắn xuất hiện.

“Nhược Ninh, em đang ở đâu?”

Cô ta nhìn màn hình.

Cười lạnh.

Rồi xóa tin nhắn.

Trong túi xách của cô ta có một chiếc USB.

Bên trong chứa bản sao những tài liệu tài chính liên quan đến Lam Hải.

Đó là thứ cha cô ta yêu cầu mang theo.

Tô Nhược Ninh bước đến quầy làm thủ tục.

Nhưng ngay khi đưa hộ chiếu, cô ta phát hiện nhân viên nhìn màn hình rất lâu.

“Xin cô chờ một chút.”

Tô Nhược Ninh cau mày.

“Có vấn đề gì sao?”

Nhân viên lịch sự đáp:

“Chúng tôi cần xác minh thêm thông tin.”

Vài phút sau, hai người thuộc bộ phận chức năng đến.

Họ xuất trình giấy tờ và thông báo có yêu cầu phối hợp làm việc liên quan đến một vụ việc đang được xác minh.

Tô Nhược Ninh lập tức biến sắc.

“Tôi không làm gì cả!”

Một người bình tĩnh nói:

“Cô có quyền liên hệ luật sư.”

“Chúng tôi sẽ giải thích rõ căn cứ và thủ tục làm việc.”

Tô Nhược Ninh nhìn quanh.

Hành khách đi ngang qua.

Không ai biết người phụ nữ đang đứng đó chính là nhân vật chính của màn cầu hôn xa hoa gây chấn động vài ngày trước.

Cô ta siết chặt túi xách.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Là một số nước ngoài.

Cô ta nhìn màn hình.

Không dám nghe.

Bởi vì cô biết.

Cha mình đã dặn rất rõ.

Nếu không mang được chiếc USB ra ngoài, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay người khác.

Nhưng bây giờ.

Mọi thứ đã quá muộn.

23.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin Tô Nhược Ninh đã được mời làm việc theo thủ tục.

Luật sư nhắc tôi không nên suy đoán về kết quả.

Tôi đồng ý.

Nhưng cùng lúc, một chuyện khác xảy ra.

Công ty Lam Hải đột nhiên gửi thông báo yêu cầu Cố thị thanh toán một khoản bảo lãnh cũ.

Giá trị.

Một tỷ hai trăm triệu tệ.

Thời hạn yêu cầu.

Bảy ngày.

Ông Tần đặt văn bản trước mặt tôi.

“Tiểu thư, đây có thể là phản ứng của Tô Kiến Thành.”

Tôi đọc kỹ.

“Khoản bảo lãnh này có hiệu lực không?”

“Nhóm luật sư đang xem xét.”

“Có dấu hiệu gì bất thường?”

“Có.”

Ông Tần chỉ vào một trang.

“Chữ ký của người đại diện Cố thị có vấn đề.”

Tôi nhìn.

“Cố Đình Xuyên?”

“Đúng.”

“Nhưng ngày ký trên hợp đồng là thời điểm anh ta đang ở nước ngoài.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Vậy có thể ký điện tử hoặc thông qua người được ủy quyền.”

Ông Tần gật đầu.

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng hệ thống lưu trữ không có bản ghi xác thực tương ứng.”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Yêu cầu bên kia cung cấp bản gốc và chứng cứ xác lập nghĩa vụ.”

“Không thanh toán chỉ vì họ gửi thông báo.”

“Nhưng cũng không tự ý phủ nhận khi chưa xác minh.”

Ông Tần gật đầu.

“Vâng.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười giờ triệu tập cuộc họp với nhóm tái cấu trúc.”

“Chúng ta cần bảo vệ dòng tiền của Cố thị.”

Ông Tần hỏi:

“Còn Cố Đình Xuyên?”

Tôi mỉm cười.

“Anh ta từng là người ký rất nhiều tài liệu.”

“Đã đến lúc anh ta giải thích những chữ ký ấy.”

24.

Buổi trưa.

Cố Đình Xuyên xuất hiện tại văn phòng luật sư của tôi.

Lần này, anh không đến để xin quay lại.

Anh mang theo một chiếc cặp da.

Bên trong là hơn hai mươi tập tài liệu.

Thấy tôi, anh đứng dậy.

“Thanh Hoài.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Anh muốn cung cấp chứng cứ?”

Anh gật đầu.

“Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ.”

“Có một số tài liệu tôi từng ký.”

“Nhưng cũng có những tài liệu tôi chưa từng thấy.”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn nói mình bị giả mạo chữ ký?”

“Có thể.”

Tôi không phản bác.

“Vậy cứ giao cho luật sư.”

Anh đẩy chiếc cặp về phía tôi.

“Trong này có bản sao email và hồ sơ giao dịch.”

“Tôi cũng đã liên hệ luật sư riêng để phối hợp.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Cố Đình Xuyên nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan