“Không có thông tin người gửi hợp lệ.”

Tôi nhìn tấm ảnh.

Một cảm giác bất an lại dâng lên.

Tôi tưởng mình đã đến gần sự thật.

Nhưng có lẽ.

Vẫn còn một tầng bí mật khác.

28.

Tối hôm ấy, ông Tần đến văn phòng.

Tôi đưa ông xem bức ảnh.

Ông vừa nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi hỏi:

“Chú biết người này?”

Ông gật đầu.

“Biết.”

“Là ai?”

Ông Tần nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, ông nói:

“Lục Thành Viễn.”

Tôi khựng lại.

“Lục Thành Viễn?”

Ông nhìn tôi.

“Em trai cùng cha khác mẹ của cha cô.”

Tôi đứng bật dậy.

“Cháu có chú ruột?”

Ông Tần gật đầu.

“Có.”

“Vậy tại sao cháu chưa từng nghe nhắc đến?”

Ông thở dài.

“Vì ông ta đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ rất lâu.”

Tôi nhìn bức ảnh.

“Ông ta có liên quan đến Thiên Hằng?”

“Có.”

“Mười lăm năm trước, ông ta từng yêu cầu mẹ cô chia quyền kiểm soát tập đoàn.”

“Nhưng mẹ cô từ chối.”

Tôi hỏi:

“Vì sao?”

“Bởi vì Thiên Hằng là tài sản riêng do mẹ cô xây dựng và sở hữu.”

“Ông ta không có quyền yêu cầu.”

Tôi nhìn ông.

“Sau đó?”

“Ông ta hợp tác với Tô Kiến Thành.”

Tim tôi đập mạnh.

Ông Tần tiếp tục:

“Ban đầu chỉ là những dự án nhỏ.”

“Sau đó xuất hiện khoản thất thoát sáu trăm triệu.”

“Phu nhân nghi ngờ Lục Thành Viễn có liên quan.”

“Nhưng không đủ chứng cứ.”

Tôi nhìn bức ảnh.

“Hiện tại ông ta ở đâu?”

Ông Tần lắc đầu.

“Không rõ.”

Tôi im lặng.

Sau đó hỏi:

“Chú có từng nghe mẹ nhắc đến ông ta trong những ngày cuối đời không?”

Ông Tần suy nghĩ.

“Có một lần.”

“Bà ấy nói gì?”

Ông nhìn tôi.

“Bà ấy nói nếu có ngày cô phải đối mặt với Lục Thành Viễn, đừng vì hai chữ người thân mà mất cảnh giác.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

Hóa ra từ rất lâu trước khi Cố Đình Xuyên xuất hiện.

Đã có người muốn chiếm lấy Thiên Hằng.

Và cuộc hôn nhân của tôi có thể chỉ là một mắt xích trong kế hoạch kéo dài nhiều năm.

29.

Hai ngày sau.

Tôi nhận được một lời mời dự tiệc.

Người gửi là một công ty đầu tư nước ngoài.

Buổi tiệc tổ chức tại khách sạn Thiên Vân.

Địa điểm.

Chính là nơi Cố Đình Xuyên từng cầu hôn Tô Nhược Ninh.

Tôi nhìn thiệp mời.

Bên dưới có chữ ký.

Lục Thành Viễn.

Ông Tần đứng bên cạnh.

“Tiểu thư, cô không nên đi.”

Tôi mỉm cười.

“Ông ta đã chủ động xuất hiện.”

“Đây là cơ hội.”

“Nhưng có thể là b/ẫ/y.”

“Cháu biết.”

Tôi đặt thiệp xuống.

“Chú chuẩn bị phương án an ninh.”

“Đồng thời thông báo cho luật sư.”

“Cháu sẽ không đi một mình.”

Ông Tần gật đầu.

“Vâng.”

Buổi tối.

Tôi xuất hiện tại khách sạn trong bộ váy đen dài.

Không đeo trang sức cầu kỳ.

Chỉ có chiếc vòng ngọc mẹ để lại.

Khi bước vào đại sảnh, hàng chục ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.

Một số người nhận ra.

Họ bắt đầu thì thầm.

“Đó là Lục Thanh Hoài?”

“Người đã nắm quyền kiểm soát Cố thị?”

“Nghe nói cô ấy còn là chủ Thiên Hằng.”

“Thật không ngờ…”

Tôi không quan tâm.

Bước thẳng vào phòng tiệc.

Ở cuối phòng, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng bên cửa sổ.

Ông ta mặc vest xanh đậm.

Gương mặt có vài nét giống cha tôi trong ảnh.

Thấy tôi, ông ta mỉm cười.

“Thanh Hoài.”

Tôi dừng lại.

“Lục Thành Viễn.”

Ông ta bật cười.

“Cháu nên gọi ta là chú.”

Tôi bình thản đáp:

“Chúng ta chưa thân đến mức ấy.”

Nụ cười trên môi ông ta hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục.

“Quả nhiên giống mẹ cháu.”

Tôi nhìn ông.

“Ông mời tôi đến để nói gì?”

Lục Thành Viễn nâng ly rượu.

“Ta muốn hợp tác.”

Tôi bật cười.

“Hợp tác?”

“Đúng.”

“Thiên Hằng đang nắm quyền kiểm soát Cố thị.”

“Còn ta có một số tài sản và quan hệ ở nước ngoài.”

“Nếu chúng ta hợp tác, có thể tạo ra một tập đoàn tài chính lớn hơn.”

Tôi nhìn ông.

“Ông muốn bao nhiêu cổ phần?”

Ông ta mỉm cười.

“Ba mươi phần trăm.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Lục Thành Viễn cau mày.

“Có gì buồn cười?”

Tôi nhìn ông.

“Ông không bỏ vốn.”

“Không đóng góp tài sản được định giá.”

“Không đưa ra kế hoạch kinh doanh.”

“Chỉ vì ông có quan hệ họ hàng với cha tôi, đã muốn lấy ba mươi phần trăm Thiên Hằng?”

Ông ta lạnh mặt.

“Thanh Hoài, cháu còn trẻ.”

“Có những chuyện cháu chưa hiểu.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Ví dụ như vì sao ông từng hợp tác với Tô Kiến Thành.”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Hoặc vì sao công ty Lam Hải có liên hệ với những pháp nhân do ông từng kiểm soát.”

Lục Thành Viễn đặt ly xuống.

“Cháu điều tra ta?”

Tôi mỉm cười.

“Ông đã mời tôi đến.”

“Tôi đương nhiên phải tìm hiểu đối tác.”

Ông ta nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cười lạnh.

“Lục Thanh Hoài.”

“Đừng tưởng nắm Thiên Hằng trong tay là có thể xem thường tất cả.”

Tôi nhìn ông.

“Ông nói đúng.”

“Tôi không xem thường ai.”

“Nhưng tôi cũng không giao tài sản của mẹ mình cho người không có tư cách.”

Lục Thành Viễn nghiến răng.

“Cháu sẽ hối hận.”

Tôi khẽ cười.

“Câu này tôi nghe nhiều rồi.”

“Ông có thể đổi câu khác không?”

30.

Tôi tưởng cuộc gặp đã kết thúc.

Nhưng khi quay người, Lục Thành Viễn đột nhiên nói:

“Cháu có muốn biết vì sao mẹ cháu qua đ/ờ/i không?”

Tôi dừng bước.

Không quay đầu ngay.

Ông ta tiếp tục:

“Cháu điều tra lâu như vậy.”

“Chẳng lẽ vẫn chưa tìm được câu trả lời?”

Tôi chậm rãi quay lại.

“Ông biết?”

Lục Thành Viễn mỉm cười.

“Ta biết nhiều hơn cháu tưởng.”

Tôi nhìn ông.

“Vậy nói đi.”

Ông ta lắc đầu.

“Không đơn giản như vậy.”

Tôi bật cười.

“Ông muốn dùng chuyện mẹ tôi để đổi cổ phần?”

Ông ta không phủ nhận.

Tôi nhìn ông rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Gọi cho luật sư.

“Anh vào đi.”

Lục Thành Viễn lập tức cau mày.

“Cháu làm gì?”

Tôi bình thản đáp:

“Ông vừa nói mình có thông tin liên quan đến nguyên nhân mẹ tôi qua đ/ờ/i.”

“Vậy tôi mời luật sư đến ghi nhận.”

“Sau đó, nếu ông đồng ý, chúng ta có thể chuyển thông tin cho cơ quan điều tra.”

Sắc mặt ông ta thay đổi.

“Ta không có nghĩa vụ nói!”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Ông có quyền không nói.”

“Nhưng ông cũng không thể dùng những lời ám chỉ không có chứng cứ để buộc tôi giao cổ phần.”

Lục Thành Viễn nhìn tôi.

Ánh mắt dần lạnh đi.

“Cháu thật sự không muốn biết?”

Tôi đáp:

“Muốn.”

“Nhưng tôi sẽ không đánh đổi tài sản mẹ để lại lấy một câu chuyện chưa được kiểm chứng.”

Đúng lúc ấy, luật sư và ông Tần bước vào.

Lục Thành Viễn nhìn hai người.

Cuối cùng bật cười.

“Được.”

“Rất tốt.”

“Cháu đúng là con gái Lục Vân Chi.”

Tôi nhìn ông.

“Cảm ơn.”

“Đó là lời khen lớn nhất tôi có thể nhận.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan