“Con không nghe.”

“Bây giờ thì hay rồi.”

“Con bé ấy lại trở thành vợ Phó Cảnh Trạch!”

Tạ Hoài Dương cau mày.

“Chuyện con ly h/ô/n có liên quan gì đến công ty?”

Tạ Chính Viễn bỗng im lặng.

Ánh mắt ông ta thay đổi.

Tạ Hoài Dương lập tức nhận ra điều bất thường.

“Cha?”

“Không có gì.”

Tạ Chính Viễn quay đi.

“Con chỉ cần nhớ, tuyệt đối không được để Lâm Sơ Nghi tiếp tục điều tra chuyện cũ.”

Tạ Hoài Dương khựng lại.

“Chuyện cũ nào?”

Tạ Chính Viễn lạnh giọng.

“Không phải việc của con.”

Nhưng lần này, Tạ Hoài Dương không chịu bỏ qua.

Anh bước đến.

“Cha, có phải chuyện liên quan đến Lâm thị không?”

Tạ Chính Viễn quay phắt lại.

“Ai nói với con?”

Phản ứng ấy khiến Tạ Hoài Dương lạnh sống lưng.

Anh nhìn cha mình.

“Vậy là thật?”

Tạ Chính Viễn nghiến răng.

“Con biết những gì?”

Tạ Hoài Dương nhớ lại cuộc hôn nhân ba năm trước.

Nhớ lại ngày cha đột nhiên gọi anh vào phòng làm việc.

Khi ấy, ông nói:

“Lâm Sơ Nghi là một cô gái tốt. Con nên cưới nó.”

Anh đã phản đối.

Bởi vì trong lòng anh vẫn còn Bạch Nhược Hề.

Nhưng cha anh nói:

“Nếu con không cưới, ta sẽ không giao tập đoàn cho con.”

Tạ Hoài Dương cuối cùng đồng ý.

Anh từng cho rằng cha muốn lợi dụng danh tiếng của gia đình họ Lâm để củng cố hình ảnh nhà họ Tạ.

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ không đơn giản như vậy.

Anh nhìn cha.

“Cha ép con cưới Sơ Nghi vì chuyện gì?”

Tạ Chính Viễn không trả lời.

Tạ Hoài Dương hỏi tiếp:

“Có phải cha đã làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Lâm?”

Một tiếng tát vang lên.

Tạ Chính Viễn giơ tay.

Tạ Hoài Dương nghiêng mặt.

Khóe môi rớm máu.

Nhưng anh không động đậy.

Tạ Chính Viễn chỉ vào mặt anh.

“Ta làm tất cả vì ai?”

“Vì ai mà ta phải tính toán từng bước suốt mười năm?”

“Vì ai mà ta phải…”

Ông ta đột nhiên dừng lại.

Tạ Hoài Dương nhìn cha.

“Vì con?”

Anh bật cười.

“Cha muốn nói tất cả đều vì con?”

Tạ Chính Viễn lạnh giọng.

“Nếu không có ta, con nghĩ mình có ngày hôm nay sao?”

Tạ Hoài Dương nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy cha mình thật xa lạ.

Đúng lúc ấy, quản gia bước vào.

“Lão gia, cô Bạch đến rồi.”

Tạ Chính Viễn lập tức nhíu mày.

“Cho cô ta vào.”

Bạch Nhược Hề bước vào phòng khách.

Gương mặt cô ta tái nhợt.

Nhưng vừa nhìn thấy Tạ Hoài Dương, cô ta lập tức bật khóc.

“Hoài Dương, anh phải giúp em!”

Tạ Hoài Dương không động đậy.

Cô ta lao đến nắm tay anh.

“Những người trên mạng đang mắng em! Công ty muốn đình chỉ chức vụ của em! Nếu anh không giúp, sự nghiệp của em sẽ kết thúc!”

Tạ Hoài Dương nhìn cô ta.

Rất lâu sau, anh hỏi:

“Nhược Hề, anh hỏi em một chuyện.”

Cô ta nghẹn ngào.

“Chuyện gì?”

“Bộ sưu tập Ánh Trăng Không Phai…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Rốt cuộc có phải em lấy bản thiết kế của Sơ Nghi không?”

Bạch Nhược Hề sững lại.

“Hoài Dương…”

“Trả lời anh.”

Cô ta cắn môi.

“Em chỉ…”

“Chỉ cái gì?”

“Em chỉ mượn ý tưởng của cô ấy một chút!”

Tạ Hoài Dương nhắm mắt.

Một chút.

Hai bộ sưu tập.

Hàng chục bản thiết kế.

Hàng trăm triệu tệ doanh thu.

Vậy mà trong miệng Bạch Nhược Hề, tất cả chỉ là “mượn một chút”.

Anh nhớ lại ngày Lâm Sơ Nghi mang bản thảo đến hỏi.

Khi ấy, cô đứng trước bàn làm việc của anh.

Giọng rất nhỏ.

“Hoài Dương, em chỉ muốn lấy lại tác phẩm của mình.”

Anh đã nói:

“Đừng nhỏ nhen.”

Bây giờ, câu nói ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt anh.

Tạ Hoài Dương mở mắt.

“Nhược Hề.”

Cô ta nhìn anh đầy hy vọng.

“Anh tin em đúng không?”

Anh chậm rãi đáp:

“Chúng ta kết thúc đi.”

Bạch Nhược Hề chết lặng.

“Anh nói gì?”

“Anh nói, chúng ta kết thúc.”

Cô ta lắc đầu liên tục.

“Không! Anh không thể đối xử với em như vậy!”

Tạ Hoài Dương nhìn cô ta.

“Anh đã vì em mà đánh mất rất nhiều thứ.”

“Anh không muốn tiếp tục sai nữa.”

Bạch Nhược Hề bật cười.

Nụ cười đầy cay độc.

“Vì em?”

Cô ta nhìn anh.

“Tạ Hoài Dương, anh tưởng mình vô tội sao?”

Anh cau mày.

Cô ta nói tiếp:

“Ngày đó, chính anh đã bảo em rằng Lâm Sơ Nghi không cần làm việc!”

“Chính anh cho phép em sử dụng phòng thiết kế của cô ta!”

“Chính anh ký duyệt bộ sưu tập Ánh Trăng Không Phai!”

Cô ta tiến lên.

“Bây giờ mọi chuyện bị lộ, anh muốn đẩy hết trách nhiệm cho em?”

Tạ Hoài Dương cứng đờ.

Bạch Nhược Hề cười lạnh.

“Anh đừng quên.”

“Không có sự đồng ý của anh, em làm sao có thể lấy được những thứ ấy?”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng.

Tạ Hoài Dương không thể phản bác.

Bởi vì cô ta nói đúng.

Anh chưa từng trực tiếp lấy bản thiết kế.

Nhưng anh đã mở cửa cho kẻ khác bước vào.

Và khi chủ nhân thực sự đòi lại, chính anh đã ngăn cản.

11.

Chiều hôm sau, tôi gặp chú Trần tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Nam Thành.

Mười năm không gặp, mái tóc chú đã bạc gần hết.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt chú lập tức đỏ lên.

“Tiểu Nghi…”

Tôi bước đến.

“Chú Trần.”

Chú nắm tay tôi.

“Cháu lớn thế này rồi.”

Tôi cố mỉm cười.

“Chú vẫn khỏe chứ?”

Chú gật đầu.

Nhưng nước mắt đã chảy xuống.

“Chú có lỗi với cha cháu.”

Tôi khựng lại.

Phó Cảnh Trạch đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi.

Chú Trần nhìn anh.

“Đây là…”

“Chồng cháu.”

Tôi giới thiệu.

“Phó Cảnh Trạch.”

Chú Trần nhìn anh một lúc.

Sau đó thở dài.

“Cuối cùng cháu cũng gặp được người tốt.”

Tôi không hỏi tại sao chú nói vậy.

Bởi vì tôi biết, hôm nay chú muốn kể một câu chuyện rất dài.

Chúng tôi ngồi xuống.

Chú Trần lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp sắt cũ.

Bên trong là một cuốn sổ kế toán, vài bản hợp đồng và một chiếc USB.

“Đây là những thứ chú giữ suốt mười năm.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

“Chú…”

Chú Trần ngắt lời.

“Ngày ấy, cha cháu phát hiện có người trong công ty cố tình làm sai lệch báo cáo tài chính.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng