Nhược An vô thức siết chặt điện thoại.

“Có phải xe mang biển số 68A… không?”

Người đàn ông bên kia lập tức đáp:

“Đúng vậy. Chị là chủ sở hữu phương tiện?”

“Xe đứng tên tôi. Nhưng người lái là chồng tôi, Tống Cảnh Hoài.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Chị Lâm, tôi cần chị trả lời chính xác một câu hỏi. Khi chồng chị rời khỏi trạm dừng nghỉ, trên xe ngoài anh ấy ra còn có người nào khác không?”

Nhược An nhìn màn hình giám sát.

Cánh cửa phía sau bên phải vẫn đang được dừng ở khoảnh khắc hé mở.

“Tôi không biết.”

“Chị không biết?”

“Anh ấy bỏ tôi lại trạm dừng nghỉ rồi lái xe đi. Nhưng tôi vừa kiểm tra camera, phát hiện cửa phía sau xe có dấu hiệu được mở từ bên trong.”

Giọng viên c/ả/nh s/á/t lập tức trở nên nghiêm túc.

“Chị đang ở đâu?”

“Trong cửa hàng tiện lợi của trạm Bạch Nham Lĩnh.”

“Chị đừng rời khỏi đó. Chúng tôi sẽ cử người đến đón chị. Đồng thời, đề nghị chị giữ nguyên đoạn ghi hình và không tự ý liên hệ với bất kỳ người nào có liên quan đến chiếc xe.”

Nhược An sững lại.

“Tại sao?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh mới nói:

“Bởi vì khi lực lượng cứu hộ tiếp cận chiếc xe, chúng tôi phát hiện một số dấu hiệu bất thường.”

“Chồng tôi thế nào rồi?”

“Hiện tại chưa thể xác nhận tình trạng của người điều khiển.”

“Vậy tại sao các anh lại hỏi có người khác trên xe hay không?”

Lần này, viên c/ả/nh s/á/t hạ thấp giọng.

“Chị Lâm, chúng tôi tìm thấy dấu vết cho thấy có khả năng một người đã rời khỏi phương tiện trước khi chiếc xe l/a/o xuống v/ự/c.”

Nhược An cảm thấy máu trong người như đông cứng.

“Người đó là ai?”

“Đó chính là điều chúng tôi đang điều tra.”

Cuộc gọi kết thúc.

Nhược An đứng bất động trước quầy thu ngân.

Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh Tống Cảnh Hoài gạt tay mình ra, đóng sập cốp xe rồi lạnh lùng lái đi.

Khi ấy, cô chỉ nghĩ hắn đang cố tình trừng phạt mình.

Nhưng nếu tất cả đều nằm trong một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước thì sao?

Nếu người đàn ông chung sống với cô suốt sáu năm thực sự đang che giấu một bí mật lớn hơn chuyện ngoại tình thì sao?

Mười lăm phút sau, một chiếc xe chuyên dụng tiến vào trạm dừng nghỉ.

Hai viên c/ả/nh s/á/t bước xuống.

Người đi đầu khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị.

Anh xuất trình giấy tờ.

“Tôi là Trần Minh Viễn, người vừa gọi điện cho chị.”

Nhược An lập tức dẫn họ đến phòng giám sát.

Đoạn ghi hình được phát lại ba lần.

Đến lần thứ tư, Trần Minh Viễn yêu cầu phóng lớn khu vực cửa sau.

Anh nhìn chăm chú một lúc rồi quay sang đồng nghiệp.

“Cậu thấy không?”

Người kia gật đầu.

“Có chuyển động từ bên trong.”

Nhược An lập tức hỏi:

“Ý các anh là thực sự có người ngồi ở hàng ghế sau?”

Trần Minh Viễn không khẳng định.

“Chưa đủ căn cứ kết luận. Nhưng chúng tôi cần sao lưu đoạn video này.”

Sau khi hoàn tất thủ tục, anh quay sang Nhược An.

“Chị Lâm, mời chị theo chúng tôi về trụ sở để hỗ trợ xác minh.”

Nhược An kéo vali đi theo.

Đến cửa, cô chợt nhớ ra một chuyện.

“Đợi đã.”

Cô mở ứng dụng định vị.

Chấm xanh đại diện cho Tống Cảnh Hoài vẫn nằm ở khu đỗ xe phía tây.

“Điện thoại của chồng tôi vẫn hiển thị tại trạm.”

Trần Minh Viễn nhìn màn hình.

Ánh mắt anh lập tức thay đổi.

“Chị nói đây là vị trí của điện thoại anh Tống?”

“Đúng. Chúng tôi chia sẻ định vị với nhau.”

“Chị có chắc không phải vị trí được cập nhật từ trước?”

Nhược An chỉ vào dòng chữ nhỏ bên dưới.

“Vừa cập nhật một phút trước.”

Trần Minh Viễn lập tức lấy bộ đàm.

“Yêu cầu tổ hai kiểm tra khu đỗ xe phía tây. Có khả năng thiết bị liên lạc của người điều khiển phương tiện vẫn nằm trong phạm vi trạm dừng nghỉ.”

Nhược An đứng bên cạnh, tim đập dữ dội.

Nếu điện thoại của Tống Cảnh Hoài vẫn ở đây, vậy người đang lái chiếc xe gặp n/ạ/n đã sử dụng điện thoại nào?

Và tại sao hắn lại cố tình để thiết bị của mình ở lại?

Mười phút sau, một nhân viên tuần tra chạy đến.

“Đội trưởng Trần, tìm thấy rồi!”

Trong tay anh là một chiếc điện thoại màu đen.

Màn hình đã nứt một góc.

Nhược An chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.

Đó chính là điện thoại của Tống Cảnh Hoài.

“Các anh tìm thấy ở đâu?”

“Bên dưới gầm một chiếc xe tải đỗ ở khu phía tây.”

Nhược An lập tức ngẩng đầu.

“Xe tải màu trắng?”

Người nhân viên ngạc nhiên.

“Đúng vậy.”

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể cô.

Chiếc xe tải trong camera.

Chiếc điện thoại bị bỏ lại.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng