Trình Duyệt trả lời rất nhanh.
“Vâng. Nhưng chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó gõ từng chữ:
“Nếu trong vòng hai mươi bốn giờ tới tôi không liên lạc, lập tức báo cảnh sát. Đồng thời công bố toàn bộ tài liệu tôi gửi cho cô.”
Tôi gửi kèm một bản ghi âm.
Đó là cuộc trò chuyện tôi vừa âm thầm ghi lại giữa mình và Lục Đình Xuyên.
Tôi biết, chỉ chừng ấy vẫn chưa đủ.
Nhưng ít nhất, từ giây phút này, tôi sẽ không còn là con mồi ngoan ngoãn đứng chờ bị gi/ết nữa.
02
Mười một năm trước, tôi gặp Hạ Nhược Nghi tại một trung tâm bảo trợ trẻ em.
Khi ấy, cô ta mới mười ba tuổi.
Gầy gò, nhút nhát, luôn cúi đầu khi nói chuyện.
Tôi hỏi cô ta muốn gì nhất.
Cô ta trả lời:
“Em muốn có một người chị. Một người sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Chỉ vì câu nói ấy, tôi đã quyết định tài trợ toàn bộ học phí cho cô ta.
Sau này, khi cô ta thi đỗ đại học, tôi còn mua cho cô ta một căn hộ gần trường.
Sinh nhật mười tám tuổi, tôi tặng cô ta chiếc xe đầu tiên.
Sinh nhật hai mươi tuổi, tôi đưa cô ta sang châu Âu du lịch.
Tôi chưa từng yêu cầu cô ta phải báo đáp.
Thậm chí còn nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có gia đình, tôi sẽ để cô ta đứng cạnh mình trong lễ cưới.
Bởi vì tôi thật sự xem cô ta như người thân.
Nhưng hóa ra, có những con rắn dù được ủ ấm bao lâu cũng không thể biến thành người.
Khi tôi xuống nhà hàng khách sạn, Hạ Nhược Nghi đang ngồi cạnh Lục Đình Xuyên.
Trên cổ cô ta là một sợi dây chuyền kim cương.
Viên kim cương hình giọt nước lớn đến mức khiến người khác khó lòng không chú ý.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là viên kim cương hồng mà mẹ tôi để lại.
Năm ngoái, tôi từng giao nó cho Lục Đình Xuyên, nhờ anh ta mang đến một xưởng kim hoàn uy tín để thiết kế thành món trang sức dành riêng cho ngày cưới.
Anh ta nói viên đá đang được bảo quản trong két an toàn.
Vậy mà giờ đây, nó lại nằm trên cổ Hạ Nhược Nghi.
Thấy tôi xuất hiện, cô ta lập tức đứng dậy.
“Chị Chiêu Ninh!”
Cô ta chạy đến khoác tay tôi, vẻ mặt vô cùng thân thiết.
“Chị xem, anh Đình Xuyên vừa tặng em một sợi dây chuyền. Có đẹp không chị?”
Tôi nhìn viên kim cương trước ngực cô ta.
“Đẹp.”
Hạ Nhược Nghi cười càng rạng rỡ.
“Em cũng thích lắm. Anh ấy bảo đây là món quà đặc biệt, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Đúng là chỉ có một chiếc.”
Bởi vì đó là di vật của mẹ tôi.
Cô ta nghiêng đầu, cố tình hỏi:
“Chị không giận chứ? Em biết anh Đình Xuyên là vị hôn phu của chị, nhưng anh ấy đối xử với em tốt quá, em cũng không biết phải làm sao.”
Tôi nhìn cô ta.
Có thể bạn thích
“Vậy em muốn chị giận à?”
Nụ cười của Hạ Nhược Nghi lập tức cứng lại.
Lục Đình Xuyên đặt tách cà phê xuống bàn.
“Chiêu Ninh, em nói chuyện kiểu gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn anh ta.
“Em chỉ hỏi một câu thôi mà.”
“Nhược Nghi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Em là chị, phải biết bao dung.”
Tôi suýt bật cười.
Hai mươi bốn tuổi.
Tốt nghiệp đại học.
Có xe riêng, nhà riêng, tiền sinh hoạt mỗi tháng hơn một trăm nghìn.
Vậy mà trong mắt Lục Đình Xuyên, cô ta vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tôi nhìn hai người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.
“Được thôi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Nhược Nghi thích sợi dây chuyền đó đến vậy sao?”
Cô ta lập tức gật đầu.
“Dạ! Em thích nhất trên đời!”
“Vậy nhớ giữ cho kỹ.”
Tôi mỉm cười.
“Đừng để mất.”
Bởi vì rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến cô ta phải tự tay tháo nó xuống.
03
Bữa trưa hôm ấy, Lục Đình Xuyên bất ngờ đề nghị tôi ký một tập tài liệu.
Anh ta đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt tôi.
“Chiêu Ninh, anh vừa nhận được thông báo từ công ty. Dự án khu nghỉ dưỡng ở Phuket cần bổ sung chữ ký của em.”
Tôi nhìn màn hình.
Một bản ủy quyền điện tử.
Nội dung dài hơn hai mươi trang.
Nhưng dòng chữ quan trọng nhất nằm ở trang cuối cùng.
Người được ủy quyền có quyền thay mặt tôi thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản, cổ phần và ký kết các hợp đồng tài chính trong trường hợp tôi không thể trực tiếp điều hành công ty.
Tôi ngẩng đầu.
“Chỉ là bổ sung chữ ký cho dự án thôi sao?”
Lục Đình Xuyên không hề chớp mắt.
“Ừ. Thủ tục thông thường ấy mà.”
Trước mắt tôi lập tức xuất hiện một bình luận.
【Đến rồi! Đến rồi! Đây chính là văn bản giúp nam chính nuốt trọn công ty của nữ phụ sau khi cô ấy ch/ết!】
【Kiếp trước nữ phụ ký ngay mà không đọc. Sau đó nam chính dùng giấy ủy quyền này để chuyển hết tài sản sang công ty sân sau!】
【Mọi người có để ý không? Nam chính cố tình chọn lúc nữ phụ đang ở nước ngoài để ký tài liệu, vì như vậy sẽ dễ ngụy tạo chứng cứ hơn!】
Tôi nhìn Lục Đình Xuyên.
Anh ta vẫn bình thản ăn bít tết.
Dáng vẻ ung dung như thể chỉ đang yêu cầu tôi ký nhận một bưu kiện.
Tôi bỗng hỏi:
“Đình Xuyên, anh có yêu em không?”
Dao ăn trong tay anh ta khựng lại.
Hạ Nhược Nghi cũng ngẩng đầu.
Lục Đình Xuyên bật cười.
“Đang yên đang lành sao lại hỏi chuyện này?”
“Em muốn nghe anh trả lời.”
Anh ta đặt dao xuống, nắm lấy tay tôi.
“Đương nhiên là yêu. Không yêu em thì anh ở bên em tám năm làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vậy nếu một ngày em không còn tiền nữa thì sao?”
Sắc mặt Lục Đình Xuyên thoáng thay đổi.
Nhưng anh ta lập tức mỉm cười.
“Đồ ngốc. Dù em chẳng còn gì, anh vẫn sẽ yêu em.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tốt quá.”
Tôi đẩy máy tính bảng trở lại.
“Thế thì tài liệu này không cần ký nữa.”
Nụ cười trên môi anh ta biến mất.
“Em nói gì?”
“Em vừa quyết định thu hồi toàn bộ quyền ủy nhiệm tài chính trước đây. Từ hôm nay, các giao dịch trên một tỷ đều phải do em trực tiếp phê duyệt.”
Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Lục Đình Xuyên nhìn tôi chằm chằm.
“Chiêu Ninh, em đang nghi ngờ anh?”