Tôi lạnh cả sống lưng.

Lục Đình Xuyên.

Anh ta thật sự muốn tôi ch/ết đến vậy sao?

Tôi lập tức đứng dậy, đi thẳng đến quầy hỗ trợ hành khách.

Tôi trình bày ngắn gọn rằng mình đang bị một người quen quấy rối, có nguy cơ bị ngăn cản xuất cảnh trái ý muốn, đồng thời cung cấp thông tin liên quan.

Nhân viên hướng dẫn tôi liên hệ bộ phận an ninh sân bay.

Tôi làm theo.

Mười lăm phút sau, khi đang ngồi chờ xác minh, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Tần Chiêu Ninh!”

Tôi ngẩng đầu.

Lục Đình Xuyên đang đứng cách tôi chưa đầy mười mét.

Bên cạnh anh ta là Hạ Nhược Nghi.

Cả hai đều kéo vali.

Gương mặt Lục Đình Xuyên đỏ bừng vì tức giận.

Anh ta lao về phía tôi.

“Cô giỏi lắm!”

Tôi bình tĩnh đứng dậy.

“Anh đến nhanh thật.”

Anh ta giơ tay định túm lấy cổ tay tôi.

Nhưng ngay lập tức, hai nhân viên an ninh bước tới ngăn lại.

“Thưa ông, xin giữ khoảng cách.”

Lục Đình Xuyên khựng lại.

Sau đó, anh ta lập tức đổi sắc mặt.

“Xin lỗi, đây là vị hôn thê của tôi. Cô ấy đang giận dỗi nên bỏ đi. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vị hôn thê?”

Anh ta quay sang tôi, cố nặn ra nụ cười.

“Chiêu Ninh, đừng làm loạn nữa. Anh biết em đang giận, chúng ta về khách sạn nói chuyện được không?”

Hạ Nhược Nghi cũng tiến lên.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe.

“Chị ơi, chị đừng giận anh Đình Xuyên nữa. Anh ấy thật sự rất lo cho chị.”

Tôi nhìn hai người đang diễn kịch trước mặt mình.

Bỗng nhiên cảm thấy thật đáng tiếc.

Nếu không làm kẻ lừa đảo, có lẽ họ đã có thể trở thành diễn viên xuất sắc.

Tôi quay sang nhân viên an ninh.

“Xin lỗi, tôi không đồng ý đi cùng hai người này. Tôi đã cung cấp thông tin về việc bị quấy rối trước đó. Tôi muốn tiếp tục hành trình theo vé hợp lệ của mình.”

Lục Đình Xuyên lập tức biến sắc.

“Chiêu Ninh!”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh Lục, xin tự trọng.”

Hai chữ anh Lục khiến anh ta đứng sững.

Hạ Nhược Nghi bỗng bật khóc.

“Chị, chị thật sự muốn bỏ mặc bọn em sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Em nói gì cơ?”

Cô ta nghẹn ngào:

“Chị biết rõ tình hình ở đây nguy hiểm, vậy mà lại lén mua vé cho một mình mình. Chị có nghĩ đến bọn em không?”

Tôi suýt bật cười.

“Lạ thật.”

Tôi chậm rãi hỏi:

“Không phải sáng nay hai người còn bảo tin động đất chỉ là tin đồn sao?”

Hạ Nhược Nghi cứng họng.

Tôi quay sang Lục Đình Xuyên.

“Anh còn bảo em đừng phí tiền mua vé.”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ sao lại đổi ý rồi?”

Mặt Lục Đình Xuyên trắng bệch.

Nhưng chỉ một giây sau, anh ta nghiến răng:

“Cô đã biết từ đầu?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản.

Và chính sự bình thản ấy dường như khiến anh ta phát điên.

Anh ta bất ngờ lao tới.

“Cô cố tình gài bẫy tôi!”

Nhân viên an ninh lập tức giữ anh ta lại.

Hạ Nhược Nghi hét lên.

“Anh Đình Xuyên!”

Cả khu vực trở nên hỗn loạn.

Tôi đứng cách họ vài bước, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên.

“Các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu…”

Chuyến bay của tôi bắt đầu lên máy bay.

Tôi kéo vali.

Đi ngang qua Lục Đình Xuyên.

Anh ta vẫn đang bị nhân viên an ninh giữ lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Tần Chiêu Ninh! Cô dám đi một mình?”

Tôi dừng bước.

Quay đầu.

Nhìn người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Rồi mỉm cười.

“Lục Đình Xuyên.”

“Anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bây giờ em trả lại nguyên vẹn lời hứa ấy cho anh.”

Anh ta sững sờ.

Tôi nói tiếp:

“Anh cứ ở lại đây.”

“Chờ xem lời hứa của anh có cứu được m/ạng anh không.”

09

Sáu giờ năm mươi tám phút.

Tôi bước vào khoang máy bay.

Ngồi xuống ghế.

Thắt dây an toàn.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu xám đục.

Những đám mây nặng nề che khuất ánh hoàng hôn.

Tôi nhìn điện thoại lần cuối.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lục Đình Xuyên.

Hơn năm mươi tin nhắn từ Hạ Nhược Nghi.

Tôi mở tin nhắn mới nhất.

“Chị Chiêu Ninh, em xin chị. Anh Đình Xuyên đã bị giữ lại để làm việc với an ninh. Bọn em không còn vé. Chị có thể nhường vé của chị cho em không? Em còn trẻ, em không muốn ch/ết.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Em còn trẻ.

Em không muốn ch/ết.

Còn tôi thì sao?

Tôi mới hai mươi tám tuổi.

Tôi cũng có những giấc mơ chưa hoàn thành.

Tôi cũng muốn sống.

Tôi còn muốn đưa công ty phát triển, xây thêm trường học cho những đứa trẻ mồ côi, đến những nơi mẹ tôi từng mong được đặt chân tới.

Tại sao m/ạng sống của tôi lại phải trở thành vật hy sinh cho tình yêu của hai người họ?

Tôi không trả lời.

Chỉ chụp lại toàn bộ tin nhắn, gửi cho luật sư.

Sau đó tắt màn hình.

Nhưng ngay lúc ấy, một bình luận màu đỏ đột nhiên xuất hiện.

【Cảnh báo! Cốt truyện đã thay đổi nghiêm trọng!】

【Nữ phụ thoát khỏi số phận ban đầu, nhưng nam chính và nữ chính đang tìm cách lên một chuyến bay khác!】

【Nếu bọn họ thoát nạn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ vì mình lên được máy bay.

Bởi vì tôi còn một món quà lớn dành cho họ.

Một món quà đã được chuẩn bị từ trước khi tôi rời khách sạn.

Tôi mở ứng dụng thư điện tử.

Một email hẹn giờ đang nằm trong hộp thư đi.

Người nhận là toàn bộ thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, các luật sư liên quan và những cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Tiêu đề:

“BÁO CÁO KHẨN VỀ DẤU HIỆU CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ GIAN LẬN TÀI CHÍNH CỦA LỤC ĐÌNH XUYÊN.”

Tệp đính kèm bao gồm những chứng cứ đã được kiểm tra, sao lưu và bảo quản.

Trong đó có một đoạn ghi âm đặc biệt.

Đoạn ghi âm mà Lục Đình Xuyên không biết mình đã để lộ.

Lúc tôi đứng ngoài cửa phòng sáng nay, anh ta từng nói với Hạ Nhược Nghi:

“Chỉ cần cô ta không lên được máy bay, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”

Hạ Nhược Nghi hỏi:

“Nhưng nếu chị ấy may mắn sống sót thì sao?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan