Tôi nói tiếp:

“Bởi vì tôi muốn mọi người nghe đầy đủ lời giải thích của anh.”

Lục Đình Xuyên nghiến răng.

“Cô thật độc ác.”

Tôi nhìn bức ảnh mẹ.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Anh Lục.”

“Anh từng muốn tôi bị mắc kẹt trong một tòa nhà sắp sập.”

“Anh từng chuẩn bị sẵn giấy tờ để chiếm tài sản của tôi.”

“Anh từng dùng lòng tin của tôi làm công cụ.”

Tôi dừng lại.

“Bây giờ tôi chỉ công bố những thông tin đã được kiểm tra, anh lại gọi tôi độc ác?”

Anh ta không nói gì.

Tôi khẽ cười.

“Vậy anh còn chưa biết thế nào là hậu quả đâu.”

30

Một tuần sau, Trình Duyệt mang đến một tập hồ sơ.

“Chủ tịch, chúng tôi đã xác minh được thông tin về Lục Kiến Quốc.”

Tôi lập tức đặt bút xuống.

“Nói đi.”

Trình Duyệt mở hồ sơ.

“Lục Kiến Quốc không qua đời như Lục Đình Xuyên từng kể.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ông ta còn sống?”

“Vâng.”

Tôi siết chặt tay.

“Ở đâu?”

“Hiện đang sống tại một thành phố phía nam.”

Trình Duyệt tiếp tục:

“Mười hai năm trước, ông ta từng làm việc cho một doanh nghiệp có liên hệ với Hạ Vân Lan.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Công việc gì?”

“Phụ trách vận tải và bảo dưỡng phương tiện.”

Tim tôi đột nhiên đập mạnh.

Vận tải.

Bảo dưỡng phương tiện.

Chiếc xe của mẹ tôi.

Trình Duyệt đưa thêm một tài liệu.

“Sau vụ t/ai n/ạn của mẹ chị, Lục Kiến Quốc đột nhiên nghỉ việc.”

Tôi nhìn bản sao hồ sơ.

“Và còn một chuyện.”

Giọng Trình Duyệt trầm xuống.

“Người đàn ông xuất hiện trong video bãi đỗ xe năm đó, Vương Đức Phát, từng là cấp dưới của Lục Kiến Quốc.”

Tôi đứng bật dậy.

Cuối cùng.

Tất cả các đầu mối đã bắt đầu nối lại.

Hạ Vân Lan.

Lục Kiến Quốc.

Vương Đức Phát.

Vụ t/ai n/ạn của mẹ.

Và mười hai năm sau, con trai Lục Kiến Quốc lại xuất hiện bên cạnh tôi.

Tôi nhìn Trình Duyệt.

“Lục Đình Xuyên có biết bố mình còn sống không?”

Cô ấy gật đầu.

“Có.”

Tôi nhắm mắt.

Thì ra ngay từ câu chuyện gia đình nghèo khó, anh ta đã nói dối.

Tôi từng trả viện phí cho mẹ anh ta.

Từng mua nhà cho bà.

Từng giúp bà chữa bệnh.

Tôi nghĩ mình đang giúp người đàn ông yêu thương vượt qua khó khăn.

Nhưng hóa ra, cả gia đình anh ta đều có thể đang tham gia vào một vở kịch.

Tôi mở mắt.

“Chuẩn bị hồ sơ.”

Trình Duyệt hỏi:

“Chúng ta làm gì tiếp theo?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Đưa tất cả chứng cứ mới đến cơ quan điều tra.”

31

Việc xác minh lại vụ t/ai n/ạn năm xưa không diễn ra nhanh chóng.

Tôi phải chờ.

Chờ kết quả kiểm tra chứng cứ.

Chờ nhân chứng được tìm thấy.

Chờ những tài liệu cũ được đối chiếu.

Trong thời gian ấy, Hạ Nhược Nghi bất ngờ xuất hiện trước nhà tôi.

Cô ta mặc chiếc váy trắng đơn giản.

Vai trái vẫn quấn băng.

Gương mặt gầy đi rất nhiều.

Khi bảo vệ thông báo, tôi đang ăn tối.

Tôi đặt đũa xuống.

“Cô ta nói gì?”

“Cô Hạ nói muốn gặp chị lần cuối.”

Tôi im lặng vài giây.

“Cho cô ta vào phòng khách. Bảo vệ ở lại gần đó.”

Mười phút sau, Hạ Nhược Nghi bước vào.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bật khóc.

“Chị Chiêu Ninh!”

Tôi ngồi trên ghế sofa.

Không đứng dậy.

Cô ta chạy đến, định quỳ xuống.

Tôi bình thản nói:

“Không cần diễn.”

Hạ Nhược Nghi khựng lại.

Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

“Chị, em biết chị đang giận…”

Tôi ngắt lời.

“Ngồi xuống.”

Cô ta chậm rãi ngồi đối diện.

Tôi nhìn cô ta.

“Mười một năm.”

Hạ Nhược Nghi cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Tôi đã nuôi dưỡng, hỗ trợ học hành và chăm sóc cô suốt mười một năm.”

Cô ta nghẹn ngào.

“Em biết…”

“Cô biết?”

Tôi bật cười.

“Vậy cô có biết chiếc dây chuyền mình đeo hôm đó là di vật của mẹ tôi không?”

Hạ Nhược Nghi run lên.

“Em…”

“Cô có biết Lục Đình Xuyên đã mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi không?”

Cô ta cúi gằm mặt.

“Em không…”

“Cô có biết kế hoạch bỏ tôi lại vùng thảm họa không?”

Hạ Nhược Nghi bật khóc lớn hơn.

“Chị, em thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy!”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô muốn nó thành ra thế nào?”

Cô ta không trả lời.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Muốn tôi mất công ty?”

“Muốn tôi mất vị hôn phu?”

“Hay muốn tôi mất m/ạng?”

Hạ Nhược Nghi đột nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Chị có tất cả!”

Tôi im lặng.

Cô ta bật dậy.

“Chị có bố mẹ yêu thương! Có công ty! Có tiền! Có địa vị! Chị muốn gì cũng có!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cho nên?”

Hạ Nhược Nghi nghiến răng.

“Còn em thì sao?”

Cô ta đập tay lên bàn.

“Em sinh ra đã phải sống trong cảnh thiếu thốn! Mẹ em ngày nào cũng khóc! Bà ấy nói tất cả những gì nhà chị có vốn phải thuộc về bà ấy!”

Tôi bình thản hỏi:

“Cô đã từng kiểm tra xem lời bà ta nói có thật không?”

Hạ Nhược Nghi sững người.

Tôi tiếp tục:

“Hay cô chỉ cần một lý do để hợp thức hóa lòng tham của mình?”

Mặt cô ta trắng bệch.

32

Hạ Nhược Nghi ngồi bất động.

Tôi nhìn cô ta.

“Nhược Nghi, cô có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”

Cô ta không trả lời.

“Tôi từng nghĩ cô là người thân.”

Tôi nói rất chậm.

“Không phải vì cô biết lấy lòng tôi. Không phải vì cô luôn gọi tôi là chị. Mà vì tôi thật sự muốn cô có một cuộc sống tốt hơn.”

Hạ Nhược Nghi cắn môi.

Tôi tiếp tục:

“Nếu cô muốn học cao hơn, tôi sẽ hỗ trợ.”

“Nếu cô muốn khởi nghiệp, tôi có thể giúp cô tìm người hướng dẫn.”

“Nếu cô muốn tự lập, tôi sẽ tôn trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Nhưng cô lại chọn cướp những thứ thuộc về người khác.”

Hạ Nhược Nghi đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười méo mó.

“Chị nói hay thật đấy.”

Tôi im lặng.

Cô ta nghiến răng.

“Chị có biết cảm giác sống dưới cái bóng của chị suốt mười một năm là thế nào không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không ai bắt cô phải sống dưới cái bóng của tôi.”

“Có!”

Cô ta hét lên.

“Đi đâu người ta cũng nói em may mắn được chị giúp đỡ!”

“Em thi đỗ đại học, người ta nói nhờ tiền của chị!”

“Em mua xe, người ta nói xe chị tặng!”

“Em có nhà, người ta nói nhà chị mua!”

Tôi bình thản đáp:

“Vì đó là sự thật.”

Hạ Nhược Nghi đứng sững.

Tôi nói tiếp:

“Nếu cô không muốn người khác nhắc đến những thứ tôi cho, cô có thể từ chối nhận.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan