Trước Sau

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi, ông bị ngã trong nhà tắm, gãy xương đùi, phải nằm viện gần hai tháng.

Ngày xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại rằng ông tuyệt đối không được leo cầu thang trong thời gian hồi phục.

Thế nhưng căn nhà cũ của ba tôi nằm trên tầng sáu, không có thang máy.

Tôi muốn đón ông về biệt thự chăm sóc.

Chồng tôi, Hứa Minh Triết, không đồng ý.

Tôi muốn thuê cho ông một căn hộ nhỏ có thang máy gần b/ệnh viện.

Anh ta vẫn không đồng ý.

Cuối cùng, ba tôi chủ động gọi điện, giọng đầy áy náy:

“Tiểu Ninh, ba hỏi được một phòng ở tầng trệt rồi. Chủ nhà bảo mỗi tháng một nghìn hai trăm tệ. Nếu con thấy đắt quá thì thôi, ba chịu khó ở nhà cũ cũng được.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Hứa Minh Triết đã giật lấy điện thoại.

“Ba, con nói thẳng nhé. Người già không nên có tư tưởng dựa dẫm vào con cái. Một nghìn hai trăm tệ không phải số tiền lớn, nhưng nếu tháng nào cũng tiêu như vậy thì một năm đã hơn mười nghìn rồi.”

Anh ta ngừng một chút, giọng điệu càng thêm nghiêm túc.

“Vợ con kiếm tiền vất vả, ba cũng nên biết thương con gái mình chứ.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ba mình cười gượng.

“Ừ, Minh Triết nói đúng. Ba già rồi, suy nghĩ không thấu đáo. Hai đứa cứ lo công việc đi, ba tự thu xếp được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng ch/ết lặng giữa phòng khách.

Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi.

Tôi là người sáng lập một công ty đầu tư công nghệ, nắm cổ phần tại mười bảy doanh nghiệp, tài sản cá nhân vượt quá ba trăm triệu tệ.

Chỉ riêng khoản cổ tức quý trước đã là tám triệu sáu trăm nghìn tệ.

Vậy mà ba ruột tôi muốn thuê một căn phòng một nghìn hai trăm tệ, còn phải nghe chồng tôi giảng đạo lý về việc không nên dựa dẫm con cái.

Tôi quay sang nhìn Hứa Minh Triết.

“Anh vừa nói gì với ba tôi?”

Anh ta đặt điện thoại xuống, vẻ mặt bình thản.

“Anh đang giúp em giải quyết vấn đề. Người già đôi khi phải nói nặng một chút mới hiểu.”

“Ba tôi vừa phẫu thuật xong.”

“Thì sao?”

“Ông không thể leo sáu tầng cầu thang.”

Hứa Minh Triết nhíu mày.

“Không leo được thì hạn chế ra ngoài. Người già vốn cũng chẳng cần đi đâu nhiều.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

“Anh có biết tháng trước tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Anh ta bật cười.

“Lại bắt đầu rồi đấy. Tống Gia Ninh, anh đã nói với em bao nhiêu lần, đừng dùng thu nhập để đánh giá mọi chuyện. Em kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là em có quyền tiêu xài tùy tiện.”

Anh ta lấy máy tính bảng trên bàn trà, mở ứng dụng quản lý tài sản gia đình.

Một bảng thống kê hiện ra.

Dòng chữ màu đỏ ở trên cùng khiến tôi bật cười vì quá hoang đường.

【Chi tiêu cá nhân của Tống Gia Ninh trong tháng: Vượt ngân sách 486 tệ.】

Bốn trăm tám mươi sáu tệ.

Đó là số tiền tôi dùng để mua một chiếc áo len cho ba vào tuần trước.

Hứa Minh Triết chỉ vào màn hình.

“Em thấy chưa? Ngân sách chăm sóc người thân bên ngoại tháng này đã vượt mức. Nếu anh tiếp tục cho phép em thuê nhà, hệ thống quản lý tài chính của chúng ta sẽ mất cân đối.”

Tôi hỏi:

“Vậy ngân sách chăm sóc người thân bên nội là bao nhiêu?”

Anh ta đáp ngay:

“Không thể so sánh như thế.”

“Tại sao?”

“Mẹ anh đang tham gia hội doanh nhân nữ, cần duy trì các mối quan hệ. Những khoản chi của bà đều mang tính đầu tư dài hạn.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Cho nên tuần trước anh chuyển ba triệu tệ cho mẹ anh mua cổ phần câu lạc bộ nghỉ dưỡng là đầu tư?”

“Đúng.”

“Anh mua cho em gái anh chiếc Porsche hai triệu tệ cũng là đầu tư?”

“Con bé cần phương tiện đi lại để mở rộng quan hệ.”

“Còn ba tôi thuê phòng một nghìn hai trăm tệ là lãng phí?”

Hứa Minh Triết mất kiên nhẫn.

“Tống Gia Ninh, em có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không?”

Anh ta đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

“Anh không muốn cãi nhau. Tối nay mẹ anh tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn Vân Đỉnh, em nhớ thay bộ váy anh chuẩn bị. Đừng mặc mấy bộ đồ công sở cứng nhắc đó nữa.”

Nói xong, anh ta đi lên tầng.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Một lúc sau, điện thoại tôi sáng lên.

Là tin nhắn từ trợ lý của chồng.

【Thưa phu nhân, khoản thanh toán 18.600.000 tệ cho biệt thự nghỉ dưỡng tại hồ Minh Nguyệt đã hoàn tất. Bất động sản đăng ký dưới tên bà Hứa và cô Hứa Nhược Đồng theo chỉ thị của ngài Hứa.】

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.

Mười tám triệu sáu trăm nghìn tệ.

Mẹ chồng và em chồng tôi vừa được mua cho một căn biệt thự.

Bằng tiền của tôi.

Đúng lúc đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

Là ảnh chụp ba tôi ngồi trước cửa căn nhà cũ.

Ông chống hai chiếc nạng, bên cạnh là túi thuốc và một chiếc vali bạc màu.

Người hàng xóm gửi kèm lời nhắn:

【Gia Ninh, ba cháu vừa cố xuống cầu thang để đi khám lại, ngã ở chiếu nghỉ tầng bốn. Bác đang đưa ông đến b/ệnh viện. Cháu có đến được không?】

Tôi lập tức gọi lại.

Người hàng xóm vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng ba mình ở phía xa.

“Đừng gọi cho con bé. Nó bận lắm. Tôi không sao, chỉ trượt chân một chút thôi.”

Tôi nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong lòng tôi hoàn toàn đứt gãy.

Tôi mở danh bạ, tìm một số điện thoại đã ba năm không liên lạc.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Chủ tịch Tống?”

Tôi nói:

“Luật sư Phó, tôi muốn lấy lại toàn bộ tài sản của mình.”

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan