Tôi nhìn chiếc xe bị đưa đi, trong lòng không hề nhẹ nhõm.

Bởi tôi biết, đây mới chỉ là đòn đầu tiên.

Những dòng chữ lại xuất hiện.

【Trời ơi! Nữ phụ thật sự thoát được rồi!】

【Nam chính còn tưởng chỉ cần vài người là có thể đưa cô ta đi!】

【Không ngờ nữ phụ lại biết gọi hàng xóm và công an!】

【Nhưng nam chính đã chuẩn bị phương án thứ hai rồi.】

【Sáng mai, giám đốc tài chính công ty sẽ mang hợp đồng đến. Trong đó có một tờ giấy khiến nữ phụ phải gánh toàn bộ khoản nợ năm trăm tám mươi vạn!】

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.

Rồi chậm rãi mỉm cười.

Sáng mai sao?

Tốt lắm.

Tôi đang chờ đây.

CHƯƠNG 3: MỘT CHỮ KÝ TRỊ GIÁ NĂM TRĂM TÁM MƯƠI VẠN

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, tôi đã đến nhà dì Trần đón con.

Dì nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

“Tuyết Nghi, hay con đưa Bảo Bảo về nhà ngoại một thời gian?”

Tôi lắc đầu.

“Dì à, con không còn nhà ngoại nữa.”

Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ.

Mẹ tôi cũng đã qua đời nhiều năm.

Người thân gần gũi nhất chỉ còn một người cậu ở tỉnh khác.

Nhưng tôi không muốn kéo ông vào chuyện này.

Dì Trần thở dài.

“Vậy con phải cẩn thận.”

Tôi nắm tay dì.

“Con biết.”

Sau đó, tôi đưa Bảo Bảo đến một nơi an toàn theo lời giới thiệu của luật sư Phan.

Đó là nhà chị gái ông, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu.

Bà sống cùng chồng trong khu tập thể gần đồn công an.

Tôi để lại tiền sinh hoạt, giấy khai sinh của con và số điện thoại liên lạc.

Trước khi đi, Bảo Bảo ôm cổ tôi.

“Mẹ ơi, ba đâu?”

Tôi khựng lại.

Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

“Ba không về nữa ạ?”

Tôi nghẹn ngào.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Ba đang đi rất xa.”

“Vậy bao giờ ba về?”

Tôi vuốt tóc con.

“Khi nào con lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe.”

Thằng bé gật đầu.

“Con đợi mẹ.”

Tôi quay lưng đi thật nhanh.

Bởi tôi sợ chỉ cần nhìn con thêm một giây, mình sẽ bật khóc.

Chín giờ sáng.

Một chiếc xe con màu đen dừng trước cổng nhà họ Tạ.

Người bước xuống là Lưu Kiến Quốc, giám đốc tài chính Công ty Hưng Phát.

Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, bụng hơi phệ, thường ngày luôn tỏ ra kính trọng tôi.

Vừa nhìn thấy tôi mặc đồ tang, ông ta lập tức thở dài.

“Chị dâu, xin nén bi thương.”

Tôi cúi đầu.

“Cảm ơn anh Lưu.”

Ông ta đặt chiếc cặp da lên bàn.

“Chuyện của tổng giám đốc Tạ xảy ra quá đột ngột.”

“Công ty hiện đang rối loạn.”

“Tôi đến đây là muốn nhờ chị hỗ trợ giải quyết vài thủ tục.”

Tôi gật đầu.

“Anh cứ nói.”

Ông ta lấy ra một tập giấy.

“Đây là giấy xác nhận tình trạng tài chính của công ty.”

“Chị chỉ cần ký tên, chúng tôi sẽ lo phần còn lại.”

Tôi nhìn tập giấy.

Trang đầu tiên ghi:

Biên bản xác nhận nghĩa vụ tài chính và tiếp nhận trách nhiệm quản lý doanh nghiệp.

Bên dưới là hàng loạt điều khoản.

Tôi không đọc thành tiếng.

Chỉ giả vờ lau nước mắt.

“Anh Lưu, tôi không hiểu chuyện kinh doanh.”

Ông ta lập tức mỉm cười.

“Không sao.”

“Chị cứ tin tôi.”

“Tổng giám đốc Tạ trước khi gặp nạn đã dặn dò rất kỹ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh ấy dặn gì?”

Lưu Kiến Quốc khựng lại.

Rồi đáp:

“Dặn chúng tôi phải chăm sóc chị.”

Tôi bật khóc.

“Hạo Đình tốt với tôi quá…”

Ông ta vội vàng đẩy bút đến.

“Vậy chị ký đi.”

Tôi cầm bút.

Nhưng ngay lúc đầu bút sắp chạm giấy, tôi đột nhiên hỏi:

“Anh Lưu, công ty có nợ nhiều không?”

Ông ta cười.

“Không đáng kể.”

“Bao nhiêu?”

“Chỉ vài khoản giao dịch thông thường.”

Tôi cúi đầu.

“Vậy ba trăm vạn là gì?”

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức đông cứng.

“Chị nghe ai nói?”

Tôi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.

“Hôm qua có người đến đòi nợ.”

“Họ nói công ty nợ ba trăm vạn.”

“Tôi sợ quá.”

Lưu Kiến Quốc lập tức xua tay.

“Không có chuyện đó!”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt quá.”

Rồi tôi lật đến trang cuối.

Chỉ vào một dòng chữ.

“Thế tại sao ở đây ghi năm trăm tám mươi vạn?”

Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.

Lưu Kiến Quốc nhìn theo ngón tay tôi.

Sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt.

Tôi đọc chậm rãi:

“Người ký xác nhận đồng ý tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các khoản vay, bảo lãnh, hợp đồng thương mại và trách nhiệm tài chính của Công ty Hưng Phát…”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh Lưu.”

“Chẳng phải anh vừa nói công ty không nợ nhiều sao?”

Ông ta lập tức giật lấy tập giấy.

“Chị hiểu nhầm rồi!”

“Đây chỉ là thủ tục!”

Tôi hỏi:

“Thủ tục gì mà phải nhận nợ năm trăm tám mươi vạn?”

Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chị Lâm!”

“Chị có ký hay không?”

Tôi im lặng.

Ông ta hạ giọng.

“Chị phải hiểu, tổng giám đốc Tạ đã ch/ết.”

“Bây giờ công ty cần người đứng ra chịu trách nhiệm.”

“Nếu chị không ký, tài sản của chồng chị có thể bị ảnh hưởng.”

Tôi bật cười.

“Anh ấy ch/ết rồi, còn tài sản nào nữa?”

Lưu Kiến Quốc cau mày.

“Ý chị là sao?”

Tôi đứng dậy.

Đi đến trước bàn thờ.

Chỉ vào di ảnh Tạ Hạo Đình.

“Anh Lưu.”

“Anh nhìn xem.”

“Chồng tôi nằm ở đây.”

“Anh ấy đã ch/ết rồi.”

“Người ch/ết không thể ký giấy.”

“Còn tôi là người sống, tại sao phải gánh nợ thay người ch/ết?”

Ông ta đập mạnh bàn.

“Lâm Tuyết Nghi!”

“Chị đừng giả ngu!”

Tôi quay đầu.

Nước mắt lập tức trào ra.

“Anh Lưu, anh đang dọa tôi sao?”

Đúng lúc ấy, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Luật sư Phan bước ra cùng hai người đàn ông.

Một người là cán bộ được mời đến ghi nhận việc giao nhận giấy tờ.

Người còn lại là kế toán cũ của Công ty Hưng Phát.

Lưu Kiến Quốc đứng bật dậy.

“Các người là ai?”

Luật sư Phan bình tĩnh đáp:

“Tôi là người đại diện pháp lý của cô Lâm.”

“Ông Lưu, chúng tôi đã nghe rõ cuộc trao đổi vừa rồi.”

“Xin ông giải thích vì sao ông yêu cầu một người không trực tiếp ký các hợp đồng vay phải nhận toàn bộ nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan