Trước Sau

Tôi trả lời:

“Tôi chưa từng giành quyền kiểm soát.”

“Tỷ lệ cổ phần của tôi không thay đổi.”

“Tôi không nhận chức vụ điều hành.”

“Cũng không tham gia đấu đá nhân sự.”

“Việc tôi làm chỉ là bỏ phiếu theo tài liệu và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.”

Phóng viên tiếp tục:

“Nhưng tổng giám đốc cũ là vị hôn phu của cô.”

“Đã từng.”

“Cô không cảm thấy khó xử sao?”

“Có.”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

“Nhưng nghề nghiệp không tồn tại để phục vụ tình cảm cá nhân.”

“Nếu vì từng yêu một người mà tôi có thể bỏ qua hành vi gây tổn hại cho hàng nghìn cổ đông, vậy tôi không xứng đáng làm luật sư.”

Đoạn trả lời ấy được chia sẻ rộng rãi.

Không ít người gọi tôi là người phụ nữ lạnh lùng.

Cũng có người nói tôi quá tuyệt tình.

Tôi không quan tâm.

Trên đời này, người ta thường yêu cầu phụ nữ mềm lòng đúng lúc cần nguyên tắc nhất.

Khi chồng phản bội, họ bảo nghĩ đến tình nghĩa.

Khi gia đình chồng chèn ép, họ bảo nhẫn nhịn vì hòa khí.

Khi lợi ích bị xâm phạm, họ bảo đừng tính toán quá rõ ràng.

Nhưng đến lúc người phụ nữ mất tất cả, chẳng có ai chịu trách nhiệm thay cô ấy.

Tôi không cần được khen là hiền lành.

Tôi chỉ cần không phụ lòng chính mình.

* Một năm sau, tôi được bầu làm giám đốc điều hành của văn phòng luật Quân Hòa.

Trong lễ nhậm chức, cậu và mợ ngồi ở hàng ghế đầu.

Cậu mặc bộ vest mới.

Mợ đeo một đôi khuyên tai ngọc trai tôi mua tặng.

Trước khi chương trình bắt đầu, bà liên tục quay sang hỏi:

“Son của mợ có bị lem không?”

“Không.”

“Tóc có rối không?”

“Không.”

“Lát nữa có máy quay chiếu đến mợ không?”

“Có thể.”

Mợ lập tức ngồi thẳng lưng.

Cậu tôi thở dài.

“Bà đến chúc mừng An Nhiên hay đến quay hình?”

“Cả hai.”

Tôi đứng bên cạnh, bật cười.

Khi bước lên sân khấu, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Đồng nghiệp.

Khách hàng.

Bạn bè.

Những người đã đồng hành với tôi trong suốt nhiều năm.

Tôi từng cho rằng lễ đính hôn xa hoa kia sẽ là ngày quan trọng nhất trong đời mình.

Nhưng hiện tại, đứng ở đây, tôi mới hiểu một điều.

Ngày quan trọng nhất không phải ngày một người đàn ông chọn cưới tôi.

Mà là ngày tôi đủ dũng cảm chọn chính mình.

Sau buổi lễ, một phóng viên trẻ tiến đến phỏng vấn.

Cô ấy hỏi:

“Luật sư Trình, trong một năm vừa qua, điều gì khiến cô cảm thấy tự hào nhất?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Không phải chức vụ mới.

Không phải những vụ kiện thắng lớn.

Cũng không phải số tiền kiếm được.

“Tôi đã học được cách rời khỏi một mối quan hệ không còn xứng đáng.”

Cô phóng viên hơi ngạc nhiên.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Không đơn giản đâu.”

Tôi mỉm cười.

“Có rất nhiều người đủ năng lực thắng người khác.”

“Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để thắng sự yếu lòng của chính mình.”

Buổi tối, tôi đưa cậu mợ đi ăn.

Mợ chọn một nhà hàng hải sản.

Khi nhân viên bưng canh bóng cá lên, cả ba người đều im lặng hai giây.

Sau đó mợ bật cười trước.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Bây giờ cháu còn sợ món này không?”

“Không.”

“Thế có cần mợ khuấy thử xem bên dưới có kim cương không?”

Tôi cầm muôi, chậm rãi khuấy một vòng.

“Không cần.”

“Sau này muốn kim cương, cháu tự mua.”

Mợ gật đầu hài lòng.

“Đúng.”

“Đừng trông chờ đàn ông.”

Cậu tôi lập tức phản đối:

“Không phải đàn ông nào cũng xấu.”

Mợ liếc ông.

“Ông căng thẳng gì?”

“Tôi chỉ nói sự thật.”

Hai người lại bắt đầu tranh luận.

Tôi ngồi giữa, vừa ăn canh vừa cười.

Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Anh sắp rời Bắc Giang.”

“Chiếc nhẫn anh đã bán.”

“Tiền thu được dùng để bồi thường cho công ty.”

“An Nhiên, xin lỗi.”

“Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.”

“Chỉ hy vọng sau này em sẽ hạnh phúc.”

Tôi nhìn vài giây.

Sau đó xóa tin nhắn.

Không trả lời.

Không chặn số.

Bởi vì không cần thiết.

Tạ Đình Xuyên đã trở thành một người không còn đủ sức ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

Quá khứ thật sự kết thúc không phải khi ta căm hận một người.

Mà là khi tên của họ xuất hiện trước mắt, trong lòng ta không còn nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.

Tôi đặt điện thoại úp xuống.

Mợ gắp cho tôi một miếng cua lớn nhất.

“Ăn đi.”

“Đừng xem điện thoại.”

“Vâng.”

Tôi cắn một miếng.

Thịt cua rất ngọt.

Bát canh trước mặt cũng vừa đủ nóng.

Không có chiếc nhẫn nào dưới đáy.

Càng không có cuộc hôn nhân nào đang chờ tôi bước vào.

Nhưng tôi có sự nghiệp do chính mình gây dựng.

Có người thân luôn đứng về phía tôi.

Có căn nhà của riêng mình.

Có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.

Và có một tương lai rộng lớn, sạch sẽ, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.

Ngày ấy, khi thả chiếc nhẫn năm carat vào bát canh bóng cá, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã đánh mất một cuộc hôn nhân đáng mơ ước.

Chỉ mình tôi biết.

Tôi không đánh mất gì cả.

Tôi chỉ lấy lại cuộc đời vốn thuộc về mình.

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng