Chương 4
Bây giờ, mọi chuyện dường như đều có nguyên nhân.
Khi tôi đến nơi, mẹ đang tưới mấy chậu hoa ngoài ban công.
Nhìn thấy tôi, mẹ hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay con không đi làm?”
Tôi thay dép, bước vào nhà.
“Con có chuyện muốn hỏi mẹ.”
Mẹ đặt bình tưới xuống.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chụp giấy ủy quyền.
“Mẹ xem cái này đi.”
Mẹ đeo kính lão.
Vừa nhìn thấy dòng chữ Chu Quế Phương, bàn tay mẹ khựng lại.
Tôi quan sát rất rõ phản ứng ấy.
Mẹ không hề ngạc nhiên vì cái tên.
Mẹ chỉ ngạc nhiên vì tôi biết đến nó.
“Mẹ.”
Tôi hỏi rất khẽ.
“Chu Quế Phương là ai?”
Mẹ tháo kính xuống.
Một lúc lâu sau, bà mới nói:
“Là tên cũ của mẹ.”
Tôi hít sâu.
“Vậy căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình đứng tên mẹ?”
“Đúng.”
“Tại sao mẹ chưa từng nói cho con biết?”
Mẹ nhìn tôi.
“Con gặp chuyện gì rồi?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi mở tiếp ảnh chụp hợp đồng mua bán.
“Mẹ, Trần Chí Viễn đã bán căn nhà đó.”
Chiếc kính trong tay mẹ rơi xuống bàn.
“Con nói cái gì?”
“Hắn ký hợp đồng bán nhà với giá 3,6 triệu tệ, đã nhận 800 nghìn tệ tiền đặt cọc.”
Mẹ lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ có ký giấy ủy quyền cho hắn không?”
“Không!”
Câu trả lời của mẹ dứt khoát đến mức không cần suy nghĩ.
“Mẹ chưa từng đồng ý bán nhà, càng không ủy quyền cho nó!”
Tôi đưa ảnh chụp dấu vân tay cho mẹ xem.
Mẹ nhìn một lúc, sắc mặt dần trắng bệch.
“Cái này…”
“Mẹ nhận ra sao?”
Bà không đáp.
Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.
“Mẹ, có phải Trần Chí Viễn từng mang giấy tờ đến cho mẹ ký không?”
Mẹ ngồi xuống ghế.
Khoảng 1 phút sau, bà mới chậm rãi lên tiếng.
“Tháng trước, Chí Viễn có đến tìm mẹ.”
Tim tôi thắt lại.
“Hắn nói gì?”
“Nó bảo công ty đang làm thủ tục vay vốn, cần người thân ký xác nhận một số giấy tờ.”
Có thể bạn thích
“Rồi mẹ ký?”
“Mẹ không ký.”
Tôi thở phào.
Nhưng câu tiếp theo của mẹ lại khiến tôi chết lặng.
“Nó bảo cần photo căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà để chứng minh tài sản gia đình. Mẹ thấy nó là chồng con, lại nói chỉ dùng để nộp hồ sơ tham khảo nên đã đưa bản photo cho nó.”
Tôi nhắm mắt.
“Mẹ có đưa bản gốc không?”
“Không.”
“Có điểm chỉ vào giấy trắng không?”
Mẹ suy nghĩ một lúc.
“Có một tờ giấy xác nhận đã nhận lại bản photo, nó bảo mẹ điểm chỉ để hoàn tất thủ tục.”
Tôi lập tức mở mắt.
“Giấy đó viết gì?”
“Mẹ không nhớ rõ.”
“Mẹ!”
Giọng tôi vô thức cao lên.
Mẹ giật mình.
Tôi cố kiềm chế.
“Con xin lỗi. Nhưng chuyện này rất quan trọng. Mẹ cố nhớ lại xem.”
Mẹ cúi đầu suy nghĩ.
“Nó mang theo một tập giấy. Có một tờ chỉ ghi mấy dòng, phía dưới để trống. Nó bảo cần dấu vân tay của mẹ để xác nhận thông tin.”
Tôi cảm thấy cả người lạnh toát.
Một tờ giấy có dấu vân tay thật.
Một bản giấy ủy quyền xuất hiện sau đó.
Tôi không dám khẳng định hắn đã làm bằng cách nào, nhưng rõ ràng chuyện này không đơn giản.
Tôi hỏi:
“Mẹ còn giữ tin nhắn với hắn không?”
Mẹ lấy điện thoại.
Tôi mở cuộc trò chuyện giữa mẹ và Trần Chí Viễn.
Ngày 12 tháng trước, hắn gửi một tin nhắn.
“Mẹ, con đã nhận được giấy tờ rồi. Mẹ yên tâm, chỉ dùng để làm thủ tục công ty, tuyệt đối không ảnh hưởng đến căn nhà.”
Tôi chụp lại màn hình.
Sau đó, tôi nói:
“Mẹ thay quần áo đi. Chúng ta đến cơ quan quản lý nhà đất.”
Mẹ nhìn tôi.
“Hiểu Ninh, chuyện này có nghiêm trọng lắm không?”
Tôi nắm tay bà.
“Nghiêm trọng.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng mẹ đừng sợ. Lần này con sẽ giải quyết.”
Chúng tôi vừa xuống đến tầng 1 thì điện thoại tôi đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Xin hỏi có phải cô Lâm Hiểu Ninh không?”
“Đúng.”
“Tôi họ Vương, là người mua căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình.”
Giọng đàn ông đầu dây bên kia rất nặng nề.
“Tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Chồng cô đâu?”
Tôi nhìn mẹ.
“Anh Vương, tôi biết chuyện hợp đồng rồi. Nhưng hiện tại tôi không có ở nhà.”
“Không có ở nhà?”
Giọng ông ta lập tức cao lên.
“Cô định trốn tránh trách nhiệm à?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không phải người ký hợp đồng, cũng chưa từng nhận tiền của anh. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng phối hợp làm rõ sự việc.”
Ông ta cười lạnh.
“Cô tưởng nói vài câu là xong sao? Tôi đã chuyển 800 nghìn tệ cho chồng cô!”
“Vậy anh nên yêu cầu người nhận tiền giải thích.”
“Cô!”
Tôi không để ông ta nói tiếp.
“Anh Vương, tôi đang đi cùng chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà. Nếu anh muốn biết sự thật, 10 giờ sáng chúng ta gặp nhau tại cơ quan quản lý nhà đất.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói thêm:
“Anh có thể mang theo luật sư.”
Một lúc sau, ông ta đáp:
“Được. Tôi sẽ đến.”
Tôi cúp máy.
Mẹ lo lắng hỏi:
“Người mua à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Con có cần gọi Chí Viễn không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn hắn gửi từ sáng.
“Không cần.”
Tôi mở danh bạ, tìm số điện thoại của một người bạn đại học.
Tên cô ấy là Hứa Mạn.
Chúng tôi từng ở cùng ký túc xá 4 năm.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy theo ngành luật, hiện làm luật sư chuyên về tranh chấp tài sản và hợp đồng.