Chương 8
Mẹ ngồi cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.
“Bố con đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu.”
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Vậy tại sao mẹ không sang tên căn nhà cho con?”
Mẹ im lặng.
Một lúc lâu sau, bà nói:
“Vì mẹ từng hứa với bố con, trước khi chắc chắn con có thể tự bảo vệ tài sản của mình, mẹ sẽ giữ căn nhà đó.”
Tôi ngẩng đầu.
“Mẹ không tin con sao?”
“Không phải.”
Mẹ lắc đầu.
“Mẹ tin con. Nhưng mẹ sợ con quá tin người khác.”
Tôi không nói gì.
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy đau xót.
“Ngày con kết hôn, mẹ đã định sang tên căn nhà. Nhưng trước lễ cưới, mẹ vô tình nghe thấy Chí Viễn nói chuyện với bạn.”
Tim tôi thắt lại.
“Hắn nói gì?”
Mẹ cúi đầu.
“Nó nói nhà con chỉ có 2 mẹ con, sau này tài sản của mẹ sớm muộn gì cũng là của con, mà tài sản của con thì vợ chồng cùng hưởng.”
Tôi sững sờ.
Mẹ tiếp tục:
“Lúc đó mẹ không muốn nghĩ xấu về nó. Nhưng câu nói ấy khiến mẹ không yên tâm.”
“Vậy nên mẹ giữ căn nhà?”
“Ừ.”
Tôi hỏi:
“Chuyện này mẹ giấu con suốt 7 năm?”
Mẹ gật đầu.
“Mẹ từng muốn nói. Nhưng mỗi lần thấy con vui vẻ kể chuyện gia đình, mẹ lại không nỡ.”
Tôi nhìn lá thư trong tay.
Một cảm giác vừa đau lòng vừa biết ơn tràn ngập lồng ngực.
Suốt 7 năm qua, tôi cứ tưởng mẹ quá cẩn thận.
Hóa ra bà đã âm thầm bảo vệ tôi bằng cách của riêng mình.
Nếu căn nhà ấy thực sự đứng tên tôi, nếu Trần Chí Viễn có thể lợi dụng lòng tin của tôi để lấy được chữ ký, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác.
Tôi nắm tay mẹ.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Bà ngạc nhiên.
“Con xin lỗi gì?”
“Con đã không biết mẹ phải lo lắng nhiều như vậy.”
Mẹ lắc đầu.
“Con là con gái mẹ. Mẹ lo cho con là chuyện bình thường.”
Tôi ôm bà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình lại trở thành cô bé 17 tuổi được mẹ che chở.
Nhưng lần này, tôi không thể tiếp tục trốn sau lưng bà.
Tôi đã 34 tuổi.
Tôi có một đứa con cần bảo vệ.
Và tôi phải tự mình giải quyết cuộc hôn nhân này.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty xin nghỉ phép 1 tuần.
Giám đốc trực tiếp của tôi là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, họ Tôn.
Chị ấy biết tôi làm việc chăm chỉ, hiếm khi xin nghỉ.
Nghe tôi nói gia đình xảy ra chuyện, chị chỉ hỏi:
“Có cần công ty hỗ trợ gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Em tự giải quyết được.”
Chị Tôn nhìn tôi một lúc.
“Hiểu Ninh, chị biết em là người có trách nhiệm. Nhưng có những chuyện không thể cứ một mình gánh mãi.”
Tôi mỉm cười.
“Em hiểu.”
Có thể bạn thích
Rời công ty, tôi đến văn phòng của Hứa Mạn.
Cô ấy đã chuẩn bị một tập tài liệu.
“Hiểu Ninh, chúng ta cần làm rõ tình hình tài chính của vợ chồng cậu.”
Tôi ngồi xuống.
“Cậu nói đi.”
Hứa Mạn lấy ra một tờ giấy.
“Trước tiên, tài khoản ngân hàng của cậu có bao nhiêu tiền?”
Tôi suy nghĩ.
“Tiền tiết kiệm khoảng 420 nghìn tệ.”
“Có tài khoản chung không?”
“Có một tài khoản dùng để trả tiền vay mua nhà.”
“Ai quản lý?”
“Mình.”
“Chồng cậu có quyền truy cập không?”
Tôi khựng lại.
“Hắn biết mật khẩu.”
Hứa Mạn lập tức nói:
“Cậu nên thay đổi mật khẩu và kiểm tra toàn bộ giao dịch.”
Tôi gật đầu.
“Còn căn nhà hai vợ chồng đang ở?”
“Mua sau khi kết hôn, đứng tên cả hai.”
“Giá trị hiện tại?”
“Khoảng 1,8 triệu tệ.”
“Dư nợ vay?”
“Khoảng 600 nghìn tệ.”
Hứa Mạn ghi chép.
“Còn xe?”
“Một chiếc xe trị giá khoảng 180 nghìn tệ, đứng tên mình.”
“Có khoản vay nào cậu cùng ký không?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Hứa Mạn nhìn tôi.
“Cậu chắc chứ?”
Tôi chợt nhớ đến những lần Trần Chí Viễn mang giấy tờ về nhà.
Hắn thường nói là hồ sơ công ty, nhờ tôi ký xác nhận một số thông tin.
Tôi chưa từng ký giấy vay tiền, nhưng cũng không thể nhớ hết từng tài liệu.
Sắc mặt tôi thay đổi.
Hứa Mạn lập tức hiểu.
“Cậu từng ký giấy tờ gì cho hắn?”
Tôi đáp:
“Một vài giấy xác nhận.”
“Có giữ bản sao không?”
“Không.”
Cô ấy thở dài.
“Vậy phải kiểm tra.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Mạn Mạn, cậu nghĩ hắn còn giấu mình bao nhiêu chuyện?”
Hứa Mạn im lặng một lúc.
“Chúng ta chưa biết.”
Cô ấy đặt bút xuống.
“Nhưng có một điều chắc chắn.”
“Điều gì?”
“Cậu không thể tiếp tục tin lời hắn mà không có chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.
Người gọi là mẹ chồng.
Tôi nhìn màn hình, do dự vài giây rồi bắt máy.
“Hiểu Ninh!”
Giọng bà vừa vang lên đã đầy tức giận.
“Con đang làm cái gì vậy?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Mẹ có chuyện gì?”
“Chí Viễn bị người ta đưa đi làm việc, sao con không nói với mẹ?”
Tôi đáp:
“Con cũng vừa mới biết chuyện.”
“Con đừng giả vờ!”
Bà cao giọng.
“Có phải con dẫn người đi tố cáo nó không?”
Tôi nhìn Hứa Mạn.
Cô ấy ra hiệu cứ để bà nói.
Tôi đáp:
“Con chỉ cung cấp những gì mình biết.”
Mẹ chồng lập tức quát:
“Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa! Nó có làm sai thì con cũng phải đóng cửa bảo nhau, sao lại để người ngoài nhúng tay vào?”
Tôi hỏi:
“Mẹ biết anh ấy đã làm gì không?”
“Chẳng phải chỉ là bán căn nhà sao?”
Tôi sững lại.
“Mẹ nói gì?”
Bà lập tức im bặt.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Mẹ biết chuyện bán nhà?”