Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Mẹ biết từ khi nào?”

Bà ấp úng.

“Chí Viễn có nhắc qua…”

“Nhắc qua chuyện gì?”

“Thì chuyện nó muốn bán căn nhà của con để trả nợ.”

Tôi bật cười.

“Mẹ biết căn nhà đó không đứng tên con không?”

Bà không trả lời.

Tôi hỏi:

“Mẹ có biết anh ấy làm giả giấy ủy quyền không?”

“Con đừng nói khó nghe như vậy!”

Tôi nhắm mắt.

Cùng một câu nói.

Đúng là mẹ nào con nấy.

Tôi hỏi:

“Mẹ, con chỉ muốn biết một chuyện. Mẹ có tham gia vào việc này không?”

Bà lập tức nổi giận.

“Con đang nghi ngờ mẹ đấy à?”

“Con đang hỏi.”

“Hiểu Ninh, con đừng quên con đã làm dâu nhà họ Trần 7 năm!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con chưa quên. Nhưng con cũng không quên căn nhà ấy là tài sản của mẹ ruột con.”

Bà đột nhiên nói:

“Nhà mẹ con có mỗi mình con, giữ nhiều tài sản như vậy để làm gì? Chí Viễn đang gặp khó khăn, giúp chồng một chút thì có sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Hóa ra trong mắt bà, tài sản của mẹ tôi vốn dĩ đã thuộc về nhà họ Trần.

Tôi hỏi:

“Vậy nếu hôm nay người cần 800 nghìn tệ là con, mẹ có bán nhà của mẹ để giúp con không?”

Bà lập tức đáp:

“Nhà mẹ làm gì có nhiều tiền như vậy!”

Tôi cười.

“Con hiểu rồi.”

“Con hiểu cái gì?”

“Con hiểu trong mắt mẹ, tiền của nhà mẹ là tiền của mẹ, còn tài sản nhà con lại là tài sản chung của cả họ Trần.”

“Con!”

Tôi không để bà nói tiếp.

“Mẹ, nếu mẹ thật sự thương con trai mình, hãy khuyên anh ấy thành thật khai báo và tìm cách khắc phục hậu quả. Đừng gọi điện gây áp lực cho con nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Hứa Mạn nhìn tôi.

“Bà ấy biết chuyện?”

Tôi gật đầu.

“Có vẻ vậy.”

Cô ấy trầm ngâm.

“Vậy phải lưu ý thêm.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Lúc này, tôi đã không còn thấy tức giận.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Trước đây, mỗi dịp lễ Tết, tôi đều chuẩn bị quà cáp cho bố mẹ chồng.

Mẹ chồng đau ốm, tôi đưa bà đi khám.

Bố chồng cần thay răng giả, tôi bỏ tiền.

Em trai chồng kết hôn, tôi còn tặng 50 nghìn tệ.

Tôi từng nghĩ, người một nhà không cần tính toán quá rạch ròi.

Nhưng hóa ra chỉ có tôi xem họ là người nhà.

Còn họ lại xem tôi như một nguồn tiền có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Buổi chiều, Hứa Mạn giúp tôi lập danh sách các tài khoản và khoản vay cần kiểm tra.

Tôi đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Vừa mở lịch sử giao dịch, tôi đã phát hiện một điều bất thường.

Trong 6 tháng qua, tài khoản chung của vợ chồng có nhiều khoản tiền chuyển ra ngoài.

Mỗi lần từ 10 nghìn đến 30 nghìn tệ.

Người nhận đều là một tài khoản có tên Chu Minh Hạo.

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này.

Tôi lập tức gọi cho Trần Chí Viễn.

Điện thoại không liên lạc được.

Tôi chụp màn hình gửi cho Hứa Mạn.

Cô ấy nhìn một lúc rồi hỏi:

“Cậu có biết người này không?”

“Không.”

“Có thể là đối tác kinh doanh.”

Tôi lắc đầu.

“Nhưng tài khoản chung này dùng để trả tiền vay mua nhà. Hắn không được tự ý lấy tiền kinh doanh.”

Hứa Mạn hỏi:

“Có tổng cộng bao nhiêu?”

Tôi mở bảng tính.

Sau khi cộng lại, con số hiện ra khiến tôi chết lặng.

268 nghìn tệ.

Trong 6 tháng, Trần Chí Viễn đã chuyển 268 nghìn tệ từ tài khoản chung sang tài khoản của người tên Chu Minh Hạo.

Tôi ngồi bất động.

Hứa Mạn nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu ổn không?”

Tôi gật đầu.

Nhưng đầu ngón tay lạnh ngắt.

Tôi nhớ lại mấy tháng gần đây, Trần Chí Viễn thường xuyên nói tiền trả góp bị thiếu, nhờ tôi chuyển thêm.

Tôi cứ tưởng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Không ngờ tiền đã bị hắn âm thầm rút đi.

Tôi mở tiếp lịch sử giao dịch.

Một khoản chuyển tiền khác thu hút sự chú ý của tôi.

Ngày 18 tháng trước, tài khoản chung nhận được 100 nghìn tệ từ Trần Chí Viễn.

Ngay sau đó, số tiền ấy được chuyển sang tài khoản Chu Minh Hạo.

Tôi cau mày.

Ngày 18 tháng trước.

Đó chính là thời điểm hắn bắt đầu tiếp xúc với người mua nhà.

Tôi lập tức hỏi Hứa Mạn:

“Có khi nào Chu Minh Hạo chính là người đứng sau chuyện này không?”

Cô ấy nhìn màn hình.

“Có khả năng, nhưng cần chứng cứ.”

Tôi chợt nhớ đến lão Chu.

Trần Chí Viễn từng nói hắn vay 600 nghìn tệ từ lão Chu.

Người đó cũng mang họ Chu.

Tôi mở danh bạ cũ.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy số điện thoại của lão Chu.

Tên đầy đủ của ông ta là Chu Minh Hạo.

Tôi nhìn màn hình, tim đập mạnh.

Hóa ra người nhận 268 nghìn tệ từ tài khoản chung chính là lão Chu.

Tôi đưa điện thoại cho Hứa Mạn.

Cô ấy nhìn tên người liên hệ.

“Chính là người cho chồng cậu vay tiền?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Hứa Mạn suy nghĩ.

“Vậy ít nhất chúng ta đã biết một phần dòng tiền đi đâu.”

Tôi nhìn danh sách giao dịch.

Một câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Nếu Trần Chí Viễn vay lão Chu 600 nghìn tệ, tại sao hắn lại liên tục chuyển tiền cho ông ta?

Là trả nợ?

Hay còn chuyện gì khác?

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Người đàn ông đầu dây bên kia nói:

“Cô Lâm, tôi là Chu Minh Hạo.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Ông tìm tôi có chuyện gì?”

Ông ta cười.

“Nghe nói cô đang làm lớn chuyện của Chí Viễn?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng