Chương 16
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Chu Minh siết chặt tách trà.
“Ba trăm nghìn tệ.”
Tôi nhìn hắn.
“Lãi suất và phí thế nào?”
“Rất cao.”
“Thời hạn?”
“Mười hai tháng.”
Tôi im lặng.
Chu Minh cười khổ.
“Nó nói chỉ cần hoàn tất thủ tục mua nhà, sau đó sẽ tìm cách vay ngân hàng để trả khoản kia.”
Tôi nhìn hắn.
“Nhưng ngân hàng không chấp thuận?”
Hắn gật đầu.
“Ừ.”
Tôi hỏi:
“Vậy bây giờ?”
“Khoản nợ sắp đến hạn. Bố mẹ đã dùng gần hết tiền tiết kiệm để trả trước. Tiểu Khải không có khả năng xoay đủ.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Anh định làm gì?”
Chu Minh không trả lời ngay.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Mẹ muốn anh bán phần quyền sở hữu căn nhà hiện tại để giúp nó.”
Tôi bật cười.
“Phần quyền sở hữu của anh?”
Hắn gật đầu.
“Ừ.”
Tôi nhìn hắn.
“Nhưng chúng ta còn chưa hoàn tất phân chia tài sản.”
“Anh biết.”
“Và căn nhà đang có khoản vay ngân hàng.”
“Anh biết.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy mẹ anh định để anh lấy tiền ở đâu?”
Chu Minh cười khổ.
“Mẹ nói em có thể thanh toán trước phần chênh lệch cho anh.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Anh đến đây để yêu cầu em trả tiền trước?”
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy anh đến làm gì?”
Chu Minh cúi đầu.
“Anh muốn nói với em rằng anh đã từ chối.”
Tôi hơi sững lại.
Hắn tiếp tục:
“Anh nói với mẹ rằng chuyện phân chia tài sản phải làm theo thỏa thuận và quy định, không thể vì Tiểu Khải cần tiền mà ép em thanh toán ngay.”
Có thể bạn thích
Tôi không nói gì.
Chu Minh cười nhạt.
“Mẹ mắng anh bất hiếu.”
Hắn ngẩng đầu.
“Bà nói nuôi anh lớn đến từng tuổi này, cuối cùng anh lại không chịu cứu em trai.”
Tôi nhìn hắn.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Anh thấy thế nào?”
Hắn im lặng.
Rồi chậm rãi đáp:
“Anh đột nhiên hiểu cảm giác của em.”
Tôi không nói.
Chu Minh nhìn xuống hai bàn tay.
“Trước đây mỗi lần mẹ yêu cầu em làm gì, anh đều nghĩ em nhường một chút là xong.”
Hắn cười khổ.
“Bây giờ đến lượt anh từ chối, anh mới biết trong mắt mẹ, chỉ cần anh không đáp ứng, mọi điều anh từng làm đều trở thành vô nghĩa.”
Tôi nhìn hắn.
Không vui mừng.
Cũng không thương hại.
Chỉ cảm thấy một nỗi buồn rất nhạt.
Bởi có những bài học, người ta phải tự chịu thiệt mới hiểu.
Nhưng khi hiểu ra thì đã quá muộn.
Một tuần sau, chuyện của Chu Khải hoàn toàn bùng nổ.
Hắn không chỉ vay ba trăm nghìn tệ.
Mà còn nợ thêm hơn một trăm nghìn tệ từ nhiều khoản vay tiêu dùng và thẻ tín dụng.
Tổng số tiền phải xử lý trong ngắn hạn vượt quá bốn trăm nghìn tệ.
Trong khi đó, căn hộ vẫn chưa hoàn tất toàn bộ thủ tục theo kế hoạch ban đầu.
Chu Khải đã đặt cọc, ký các thỏa thuận và thanh toán nhiều khoản.
Nếu không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, hắn có nguy cơ mất một phần tiền đã bỏ ra và phải giải quyết những trách nhiệm phát sinh theo điều khoản đã ký.
Bố mẹ chồng gần như suy sụp.
Bảy trăm nghìn tệ tích góp cả đời đã đổ vào căn nhà.
Bây giờ tiền không lấy lại được ngay, nhà cũng chưa chắc giữ được.
Mẹ chồng gọi điện cho Chu Minh khóc lóc.
“Con cứu em con đi! Nó còn trẻ, không thể gánh khoản nợ lớn như vậy!”
Chu Minh hỏi:
“Mẹ muốn con cứu thế nào?”
Bà lập tức nói:
“Con còn nhà mà! Con bán nhà đi!”
Chu Minh im lặng.
Bà tiếp tục:
“Bán nhà rồi hai vợ chồng con thuê nhà ở tạm vài năm cũng được. Dù sao Đồng Đồng còn nhỏ, ở đâu chẳng được!”
Nghe Chu Minh kể lại câu ấy, tôi không khỏi bật cười.
Hóa ra đến tận lúc này, trong mắt mẹ chồng, con gái tôi vẫn là người có thể tùy tiện hy sinh.
Nhà của cháu gái có thể bán.
Tiền học của cháu gái có thể cắt.
Cuộc sống của cháu gái có thể đảo lộn.
Chỉ cần con trai út của bà giữ được căn nhà hai triệu tệ.
Tôi hỏi Chu Minh:
“Anh trả lời thế nào?”
Hắn nhìn tôi.
“Anh nói không.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là đúng.”
Hắn cúi đầu.
“Mẹ bảo từ nay không nhận đứa con trai này nữa.”
Tôi không đáp.
Chu Minh cười khổ.
“Anh từng nghĩ chỉ cần mình làm đủ tốt, mẹ sẽ hài lòng.”
Hắn nhìn tôi.
“Bây giờ anh mới hiểu, có những yêu cầu không có điểm dừng.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh hiểu được là tốt.”
Nhưng tôi không nói câu “chúng ta làm lại từ đầu”.
Bởi hiểu ra sai lầm không có nghĩa là những tổn thương đã biến mất.
Tháng tiếp theo, quá trình giải quyết ly hôn của chúng tôi bước vào giai đoạn cuối.
Sau khi hoàn tất việc định giá và làm việc với ngân hàng, hai bên đạt được thỏa thuận về căn hộ.
Tôi sử dụng một phần tài sản riêng có chứng từ, khoản tiền được phân chia hợp pháp và nguồn tài chính được ngân hàng chấp thuận để thanh toán phần giá trị thuộc về Chu Minh.
Khoản vay mua nhà cũng được xử lý theo phương án ngân hàng đồng ý.
Đồng Đồng tiếp tục sống cùng tôi.
Chu Minh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và được thăm con theo lịch đã thống nhất.