Hắn cúi đầu.

Mẹ tiếp tục:

“Con nói sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên, không để nó chịu thiệt thòi.”

“Con nói dù sau này có khó khăn cũng sẽ cùng nó giải quyết.”

“Con nói con yêu nó, không phải vì gia cảnh hay tiền bạc.”

Giang Triết đỏ mắt.

“Mẹ, con thật sự yêu cô ấy.”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Có lẽ con yêu nó.”

Bà dừng lại.

“Nhưng con yêu gia đình mình hơn, yêu thể diện của mình hơn, và yêu số tiền con muốn giữ lại hơn.”

Giang Triết như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Hắn đứng chết lặng.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Yêu một người không chỉ là mua quà, nấu cơm, nói lời ngọt ngào. Yêu còn là biết tôn trọng ranh giới của người ấy.”

“Con gái bác không thiếu người nấu cơm cho nó.”

“Cũng không thiếu tiền mua hoa.”

“Điều nó cần là một người chồng đáng tin.”

Bà nhìn hắn.

“Nhưng con đã không làm được.”

Giang Triết cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Tôi đứng bên cạnh mẹ, trong lòng bỗng thấy vô cùng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên có người nói thay tất cả những điều tôi từng muốn nói.

Mẹ chồng nhìn thấy tình hình bất lợi, lập tức đổi chiến thuật.

Bà quay sang tôi, nước mắt lưng tròng.

“Nghiên Nghiên, mẹ biết sai rồi. Mẹ hứa từ nay không bao giờ nhắc đến tiền hồi môn nữa. Con về nhà đi, được không?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ thật sự không nhắc nữa?”

Bà lập tức gật đầu.

“Thật!”

Tôi hỏi:

“Vậy nếu sau này Giang Dao lại muốn mua xe, mua nhà hoặc kinh doanh, mẹ có yêu cầu con bỏ tiền ra không?”

“Không!”

“Nếu bố mẹ cần tiền, mẹ có mặc nhiên cho rằng con phải đưa không?”

“Không!”

“Nếu con từ chối, mẹ có nói con không xứng làm con dâu không?”

Mẹ chồng nghẹn lời.

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy tốt quá.”

Cả nhà họ Giang lập tức thở phào.

Giang Triết bước đến.

“Nghiên Nghiên…”

Tôi giơ tay ngăn hắn.

“Nhưng em vẫn muốn ly hôn.”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng.

Mẹ chồng sửng sốt.

“Tại sao?”

Tôi nhìn bà.

“Vì những lời hứa hôm nay không thể xóa bỏ những việc mọi người đã làm.”

Giang Dao lập tức nổi giận.

“Chị đang đùa giỡn chúng tôi à?”

Tôi quay sang cô ta.

“Chị chưa từng hứa sẽ quay về.”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Mọi người đến xin lỗi, tôi có thể nghe. Nhưng tha thứ hay không là quyền của tôi. Tiếp tục cuộc hôn nhân hay không cũng là quyết định của tôi.”

Bố chồng lập tức sa sầm mặt.

“Vậy hôm nay chúng tôi đến đây chẳng phải vô ích sao?”

Mẹ tôi bật cười.

“Các vị xin lỗi là để sửa sai, hay để đổi lấy thứ mình muốn?”

Một câu nói khiến cả nhà họ Giang cứng họng.

Bố tôi từ trong nhà bước ra.

Ông nhìn những người đứng trước cổng, giọng trầm ổn.

“Các vị đã nói xong chưa?”

Mẹ chồng vội vàng cười.

“Thông gia…”

Bố tôi giơ tay.

“Chuyện ly hôn cứ làm theo thủ tục. Nếu còn vấn đề gì, liên hệ luật sư.”

Ông nhìn Giang Triết.

“Còn con, nếu thật sự từng yêu Nghiên Nghiên, hãy để nó được yên ổn.”

Giang Triết đứng im.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng hỏi tôi:

“Nghiên Nghiên, thật sự không còn cơ hội nào sao?”

Tôi nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến những ngày đầu yêu nhau.

Giang Triết từng đứng dưới mưa đợi tôi tan học.

Từng đi xe buýt hơn hai tiếng chỉ để mang cho tôi một bát cháo khi tôi bị sốt.

Từng tiết kiệm tiền mua chiếc vòng tay tôi thích.

Tất cả những chuyện ấy đều là thật.

Nhưng chuyện hắn muốn lấy sạch của hồi môn của tôi cũng là thật.

Chuyện hắn dùng thông tin của tôi khi chưa được phép cũng là thật.

Chuyện hắn đứng về phía gia đình, để họ gây áp lực với tôi cũng là thật.

Tình yêu trong quá khứ không thể trở thành lý do để tôi bỏ qua những tổn thương ở hiện tại.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Giang Triết, anh từng là người em rất yêu.”

Mắt hắn lập tức sáng lên.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Chỉ là bây giờ không còn nữa.”

Ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm.

Tôi nói:

“Chúng ta kết thúc đi.”

Hắn đứng đó rất lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu.

“Anh hiểu rồi.”

Tôi tưởng hắn thật sự hiểu.

Nhưng ngay khi cả nhà họ Giang chuẩn bị rời đi, Giang Dao đột nhiên quay lại.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm tức.

“Tống Nghiên, chị đừng tưởng có chút tiền hồi môn là ghê gớm!”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta tiếp tục:

“Chẳng phải chỉ có 90 nghìn tệ thôi sao? Chị giữ khư khư như báu vật! Tôi nói cho chị biết, sau này tôi nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn chị!”

Tôi bật cười.

“Vậy chị chúc em thành công.”

Giang Dao càng tức giận.

“Chị cứ chờ xem!”

Tôi gật đầu.

“Chị chờ.”

Cô ta hậm hực quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

Từ đầu đến cuối, cả nhà họ Giang đều chỉ biết tôi có 90 nghìn tệ.

Họ đã làm ầm ĩ đến mức này chỉ vì 90 nghìn tệ.

Nếu họ biết số tiền thực sự là một triệu tệ, không biết sẽ còn điên cuồng đến mức nào.

Tôi thầm cảm ơn mẹ thêm một lần nữa.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng