Sau đó, tôi cứ chờ mãi cho đến tận đêm khuya.

Đèn trong khu nội trú đã tắt hết, nhưng Phó Cảnh Xuyên vẫn không xuất hiện.

Thậm chí, hắn còn chẳng gọi lại cho tôi lấy một cuộc điện thoại.

Tôi vẫn luôn biết công việc của hắn rất bận.

Nhưng dù bận đến đâu, cũng không đến mức chẳng thể dành ra chút thời gian đến thăm một người b/ệnh.

Mãi đến lúc ấy, tôi mới muộn màng nhận ra, có lẽ thứ tình cảm mà tôi từng cho là không gì có thể ph/á v/ỡ đã âm thầm t/an v/ỡ từ lâu, trong suốt những năm tháng đằng đẵng bên nhau.

Mẹ tôi nằm y/ếu ớt trên giường b/ệnh vẫn chưa biết kết luận của bác sĩ.

Bà vẫn luôn nghĩ mình chỉ mắc một căn bệnh thông thường, điều trị thêm một thời gian là có thể xuất viện.

Mỗi lần tôi đến thăm, bà đều nắm tay tôi, hỏi cùng một câu.

“Cảnh Xuyên đâu rồi con? Dạo này công ty bận lắm à?”

Tôi luôn mỉm cười trả lời:

“Vâng, anh ấy bận lắm mẹ ạ. Đợi xong đợt này, anh ấy sẽ đến thăm mẹ.”

Mẹ tôi nghe vậy liền gật đầu.

“Bận thì cứ để nó làm việc. Đàn ông phải có sự nghiệp. Con đừng vì mẹ mà làm khó nó.”

Nói xong, bà lại nhìn tôi, ánh mắt đầy thương yêu.

“Nhưng hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Mười năm rồi, bao giờ mới chịu kết hôn đây?”

Tôi cúi đầu gọt táo.

Lưỡi dao trượt qua lớp vỏ đỏ, kéo theo một dải vỏ dài.

Tôi không dám ngẩng mặt.

Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt mẹ, tôi sợ mình sẽ bật khóc.

Mười năm.

Từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi tuổi.

Tôi đã dành trọn quãng thanh xuân đẹp nhất cho Phó Cảnh Xuyên.

Hồi mới quen nhau, hắn chỉ là một chàng trai nghèo vừa tốt nghiệp đại học.

Căn phòng trọ chúng tôi thuê khi ấy rộng chưa đến hai mươi mét vuông.

Mùa hè nóng đến mức không ngủ nổi, mùa đông gió lùa qua khe cửa sổ khiến cả hai phải ôm nhau trong một chiếc chăn mỏng.

Khi hắn khởi nghiệp thất bại lần đầu, tôi bán chiếc vòng vàng mẹ tặng lúc tốt nghiệp để giúp hắn trả tiền thuê văn phòng.

Lần thứ hai, hắn bị đối tác lừa mất gần một triệu tệ.

Tôi đem căn nhà nhỏ bố để lại thế chấp ngân hàng.

Khi ấy, Phó Cảnh Xuyên ôm tôi khóc.

Hắn nói:

“A Lê, cả đời này anh sẽ không phụ em.”

Tôi tin.

Tin đến mức khi hắn kiếm được khoản tiền đầu tiên, mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương trị giá mấy trăm nghìn tệ, tôi còn cảm thấy áy náy vì hắn tiêu tiền quá hoang phí.

Hắn đeo nhẫn vào tay tôi, cười nói:

“Đợi công ty ổn định, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật long trọng.”

Tôi chờ.

Một năm.

Ba năm.

Năm năm.

Đến năm thứ bảy, khi tôi nhắc lại chuyện kết hôn, hắn đã bắt đầu nói rằng hôn nhân chỉ là một hình thức.

Đến năm thứ mười, ngay cả việc nhắc đến hai chữ đăng ký kết hôn cũng khiến hắn khó chịu.

Thật ra, không phải tôi không nhận ra sự thay đổi ấy.

Chỉ là tôi không muốn thừa nhận.

Bởi vì nếu thừa nhận hắn không còn muốn cưới tôi, chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ mười năm mà tôi đã đánh đổi.

Nhưng giờ đây, nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, tôi chợt cảm thấy mười năm ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi không thể dùng những ngày tháng cuối cùng của mẹ để tiếp tục chờ đợi một người đàn ông không muốn cho mình một danh phận.

Phó Cảnh Xuyên kéo khóa vali.

Tiếng khóa kim loại vang lên khiến tôi hoàn hồn.

Hắn nhìn đồng hồ, sau đó quay sang hỏi:

“Em vừa nói gì nhỉ?”

Tôi nhìn hắn.

“Em hỏi anh, hôm nay anh có thể đến bệnh viện thăm mẹ em trước khi ra sân bay không?”

Hắn khựng lại.

“Mẹ em làm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hôm qua em đã nhắn tin cho anh.”

Phó Cảnh Xuyên lấy điện thoại ra.

Hắn lướt qua màn hình vài lần, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“À, anh nhớ rồi.”

“Anh định gọi lại cho em, nhưng tối qua phải tiếp khách đến khuya, sau đó quên mất.”

Quên mất.

Hai chữ ấy nhẹ nhàng đến mức khiến tôi gần như bật cười.

Tôi hỏi:

“Anh có biết kết quả xét nghiệm của mẹ em thế nào không?”

Hắn im lặng.

Tôi nói từng chữ:

“Ung thư giai đoạn cuối. Đã di căn. Bác sĩ nói mẹ em không còn nhiều thời gian nữa.”

Phó Cảnh Xuyên ngẩng phắt đầu.

“A Lê, em đừng nói những chuyện như vậy để ép anh kết hôn.”

Tôi sững người.

Hắn thở dài, bước đến gần tôi.

“Anh biết gần đây em rất sốt ruột. Nhưng chuyện kết hôn không thể quyết định chỉ vì người lớn thúc giục.”

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta sống với nhau như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?”

Tôi nhìn hắn thật lâu.

Sau đó, tôi hỏi:

“Phó Cảnh Xuyên, anh nghĩ em đang nói dối chuyện mẹ mình bị bệnh?”

Hắn cau mày.

“Anh không nói thế.”

“Nhưng ý anh là vậy.”

“A Lê!”

Hắn nâng giọng.

“Em có thể đừng bắt bẻ từng câu từng chữ của anh được không?”

“Anh sắp muộn chuyến bay rồi.”

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng