Chương 4
Bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Vậy anh đi đi.”
Hắn hơi ngạc nhiên.
Có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã.
Hoặc có lẽ hắn nghĩ tôi sẽ tiếp tục khóc lóc, níu kéo, cầu xin hắn đến bệnh viện.
Nhưng tôi chỉ đứng sang một bên, nhường đường.
“Đi đường bình an.”
Phó Cảnh Xuyên nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng, hắn đưa tay muốn vuốt tóc tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay hắn dừng giữa không trung.
“A Lê, em lại giận dỗi rồi.”
Tôi không trả lời.
Hắn đành thu tay về.
“Được rồi, đợi anh về, chúng ta nói chuyện sau.”
“Anh sẽ mang quà cho em.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Hắn kéo vali ra cửa.
Khi bàn tay đặt lên tay nắm, hắn bỗng quay lại.
“Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật Thời Vi. Cô ấy vừa giúp công ty giành được một hợp đồng lớn, anh định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn. Em giúp anh chọn quà nhé.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh muốn tặng gì?”
“Một chiếc vòng tay. Loại con gái trẻ thích ấy.”
Hắn suy nghĩ một chút.
“Khoảng hai trăm nghìn tệ là được.”
Tôi bật cười.
Phó Cảnh Xuyên ngẩn ra.
“Em cười gì?”
“Không có gì.”
Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ là đột nhiên nhớ ra, sinh nhật năm ngoái của em, anh cũng nói mình quá bận.”
Hắn im lặng.
Sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, hắn đang tham dự một hội nghị thương mại.
Hôm ấy, tôi đợi hắn đến mười hai giờ đêm.
Cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn.
“Anh bận quá, em tự mua thứ gì mình thích nhé.”
Hôm sau, thư ký chuyển đến cho tôi một chiếc túi hàng hiệu.
Giá chưa đến ba mươi nghìn tệ.
Không phải tôi để ý giá trị món quà.
Mà là tôi nhận ra, hóa ra khi thật sự muốn làm ai đó vui, hắn có thể nhớ cả ngày sinh nhật, sở thích, thậm chí tự mình suy nghĩ nên tặng gì.
Chỉ là người ấy không còn là tôi.
Phó Cảnh Xuyên cau mày.
“A Lê, em lại nghĩ nhiều rồi.”
Tôi không tranh luận.
“Anh đi đi.”
Lần này, hắn thật sự rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Có thể bạn thích
Căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông lập tức chìm vào yên tĩnh.
Tôi đứng bất động một lúc.
Sau đó, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn đã theo tôi suốt bảy năm.
Bởi vì đeo quá lâu, trên ngón tay còn lưu lại một vệt trắng nhạt.
Tôi đặt nó vào chiếc hộp nhung trong ngăn kéo.
Rồi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư.
“Luật sư Trần, những tài liệu tôi nhờ anh chuẩn bị đã xong chưa?”
Đầu dây bên kia lập tức trả lời:
“Đã xong, cô Tống. Hồ sơ tài sản, giấy tờ nhà đất và các hợp đồng góp vốn đều đã được rà soát.”
“Tốt.”
Tôi nhìn căn phòng khách trống trải.
“Vậy bắt đầu đi.”
Người đầu tiên tôi gặp sau khi rời nhà không phải luật sư.
Mà là bác sĩ điều trị của mẹ.
Ông ấy đưa cho tôi một tập hồ sơ mới.
“Cô Tống, chúng tôi đã hội chẩn. Hiện tại điều quan trọng nhất là giảm đau và duy trì chất lượng sống cho bệnh nhân.”
Tôi nhận lấy hồ sơ.
“Còn bao lâu ạ?”
Bác sĩ im lặng vài giây.
“Rất khó nói chính xác. Có thể vài tháng, cũng có thể ngắn hơn.”
Tôi siết chặt tập giấy.
“Có cách nào để mẹ tôi đỡ đau hơn không?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nhờ bác sĩ.”
Ra khỏi phòng làm việc, tôi đứng rất lâu trước cửa sổ hành lang.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng chiếu xuống sân bệnh viện, nơi vài bệnh nhân đang được người nhà đẩy xe lăn đi dạo.
Tôi chợt nhớ đến một câu mẹ thường nói khi còn khỏe.
“Đời người ngắn lắm, A Lê à. Đừng phí thời gian vào những chuyện không đáng.”
Trước đây tôi không hiểu.
Bây giờ mới hiểu.
Nhưng dường như đã quá muộn.
Tôi lau nước mắt, bước vào phòng bệnh.
Mẹ đang ngồi tựa đầu giường, đeo kính lão xem một cuốn album cũ.
Nhìn thấy tôi, bà lập tức mỉm cười.
“A Lê đến rồi à?”
Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Mẹ đang xem gì thế?”
“Ảnh hồi con còn nhỏ.”
Bà chỉ vào một tấm hình.
“Con xem này, hồi năm tuổi con cứ đòi mặc váy công chúa, còn bắt bố chụp ảnh cho bằng được.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Trong ảnh, một cô bé mặc chiếc váy trắng đứng giữa vườn hoa.
Hai tay dang rộng, cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết.
Bên cạnh là bố tôi.
Ông đã mất tám năm trước.
Tôi nhìn bức ảnh, cổ họng nghẹn lại.
Mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“A Lê, sao mắt con đỏ thế?”
“Con ngủ không ngon thôi ạ.”
“Lại cãi nhau với Cảnh Xuyên à?”
Tôi lắc đầu.
Mẹ thở dài.
“Con đừng giấu mẹ. Mẹ nuôi con ba mươi năm, con vui hay buồn, mẹ nhìn một cái là biết.”
Tôi im lặng.
Bà nắm tay tôi.
“Có phải nó vẫn không chịu kết hôn không?”
Tôi cúi đầu.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ đáp:
“Vâng.”
Mẹ không nói gì.
Tôi tưởng bà sẽ khuyên tôi tiếp tục kiên nhẫn như mọi lần.
Nhưng không.
Bà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy con còn muốn chờ không?”
Tôi ngẩng đầu.
Đôi mắt mẹ đã đục đi vì bệnh tật.
Nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng như thuở tôi còn bé.