Tôi lắc đầu.

“Không muốn nữa.”

Mẹ mỉm cười.

“Vậy thì đừng chờ.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Mẹ…”

Bà nắm chặt tay tôi.

“A Lê, mẹ muốn nhìn thấy con kết hôn, nhưng không phải vì mẹ muốn con có một tờ giấy chứng nhận.”

“Mẹ chỉ muốn có người thật lòng thương con.”

“Nếu người ấy không phải Cảnh Xuyên, vậy đổi người khác cũng được.”

Tôi bật khóc.

Mười năm qua, tôi đã nghe vô số lời khuyên.

Có người bảo tôi phải biết giữ đàn ông.

Có người nói phụ nữ ba mươi tuổi không còn nhiều lựa chọn.

Có người khuyên tôi nhẫn nhịn, bởi vì Phó Cảnh Xuyên giàu có, thành đạt, lại chưa từng công khai phản bội tôi.

Nhưng mẹ chỉ nói một câu.

Không muốn chờ thì đừng chờ nữa.

Hóa ra, trên đời này vẫn có người yêu tôi mà không cần bất cứ điều kiện nào.

Buổi chiều hôm ấy, tôi gặp lại một người quen cũ.

Anh tên là Lục Hoài Cẩn.

Ba mươi ba tuổi.

Là con trai của người bạn thân đã mất của bố tôi.

Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng sau khi anh ra nước ngoài học tập, liên lạc dần thưa thớt.

Ba năm trước, anh trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Tôi từng gặp anh vài lần trong những buổi họp mặt.

Ấn tượng của tôi về Lục Hoài Cẩn rất đơn giản.

Ít nói.

Lịch sự.

Và luôn giữ khoảng cách đúng mực.

Lần này, anh đến bệnh viện thăm mẹ tôi.

Khi bước vào phòng, anh mang theo một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt và một hộp bánh ít đường.

Mẹ nhìn thấy anh thì vui ra mặt.

“Hoài Cẩn đấy à?”

Anh đặt hoa xuống bàn.

“Cháu chào dì.”

“Lâu lắm rồi mới gặp cháu.”

“Dạo này công việc hơi bận, cháu xin lỗi vì không đến thăm dì sớm hơn.”

Mẹ cười.

“Người trẻ bận rộn là chuyện tốt.”

Bà kéo anh ngồi xuống.

Hai người trò chuyện gần một tiếng.

Lục Hoài Cẩn rất kiên nhẫn.

Mẹ hỏi gì, anh đều trả lời.

Ngay cả khi bà lặp lại một câu chuyện đến lần thứ ba, anh vẫn chăm chú lắng nghe.

Tôi đứng bên cạnh gọt hoa quả, bất giác nhìn anh thêm vài lần.

Sau khi mẹ ngủ, tôi tiễn anh ra ngoài.

Đến cuối hành lang, Lục Hoài Cẩn bỗng dừng bước.

“A Lê.”

Tôi ngẩng đầu.

“Có chuyện gì sao?”

Anh nhìn tôi.

“Dì biết tình trạng bệnh của mình rồi.”

Tôi sững người.

“Anh nói gì?”

“Lúc em ra ngoài lấy nước, dì đã hỏi anh.”

“Dì nói gần đây bác sĩ không còn nhắc đến phẫu thuật nữa, thuốc cũng thay đổi. Dì đoán được.”

Tôi đứng chết lặng.

Lục Hoài Cẩn nhẹ giọng nói tiếp:

“Dì bảo anh đừng nói cho em biết.”

“Dì sợ em buồn.”

Tôi đưa tay che miệng.

Nước mắt rơi xuống không báo trước.

Thì ra mẹ biết.

Bà biết mình không còn nhiều thời gian.

Vậy mà vẫn cố gắng cười với tôi mỗi ngày.

Lục Hoài Cẩn đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Anh không an ủi bằng những lời sáo rỗng.

Chỉ đứng yên bên cạnh, đợi tôi bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Em có cần anh giúp gì không?”

Tôi vốn định lắc đầu.

Nhưng không hiểu sao, lời vừa đến bên môi lại thay đổi.

“Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Anh đã kết hôn chưa?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Chưa.”

“Có bạn gái không?”

“Không.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Vậy anh có muốn kết hôn với em không?”

Hành lang lập tức yên tĩnh.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

Ánh mắt anh không hề có vẻ đùa cợt.

Cũng không lập tức trả lời.

Tôi biết đề nghị của mình rất đường đột.

Thế nên vội vàng giải thích:

“Em không có ý lợi dụng anh.”

“Chỉ là mẹ em…”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Em muốn mẹ yên tâm trước khi…”

Tôi không thể nói hết câu.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi thật lâu.

Sau đó anh hỏi:

“Phó Cảnh Xuyên đâu?”

Tôi cúi mắt.

“Anh ấy không muốn cưới em.”

“Vậy hai người đã chia tay chưa?”

Tôi im lặng vài giây.

“Em sẽ nói rõ với anh ấy.”

Lục Hoài Cẩn gật đầu.

“Được.”

Tôi ngẩng phắt lên.

“Anh nói gì?”

“Anh đồng ý.”

Tôi không dám tin.

“Hoài Cẩn, anh không cần miễn cưỡng. Em biết yêu cầu này rất vô lý.”

Anh khẽ cười.

“A Lê, anh ba mươi ba tuổi rồi.”

“Anh biết mình đang quyết định điều gì.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp:

“Nhưng anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Đừng xem cuộc hôn nhân này là một màn kịch.”

Tôi sững người.

Lục Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nếu đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp.”

“Anh sẽ tôn trọng em, chăm sóc em và cùng em gánh vác trách nhiệm gia đình.”

“Còn nếu một ngày em cảm thấy không phù hợp, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”

“Anh không muốn em bước vào một cuộc hôn nhân chỉ để hoàn thành tâm nguyện của người khác.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Em có thể suy nghĩ.”

Tôi nhìn về phía phòng bệnh của mẹ.

Rất lâu sau, tôi gật đầu.

“Em đồng ý.”

Tối hôm ấy, tôi gửi cho Phó Cảnh Xuyên một tin nhắn.

“Chúng ta chia tay đi.”

Tin nhắn được gửi lúc tám giờ mười bảy phút.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng