Mười năm qua, mỗi lần tôi muốn tham gia vào chuyện công ty, Phó Cảnh Xuyên đều nói:

“A Lê, em không hiểu đâu.”

“Chuyện kinh doanh phức tạp lắm.”

“Em cứ ở nhà hưởng phúc là được.”

Lâu dần, ngay cả tôi cũng quên mất rằng mình từng tốt nghiệp ngành tài chính với thành tích xuất sắc.

Quên mất chính mình từng thức trắng nhiều đêm xây dựng bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên cho hắn.

Quên mất trong những ngày Phó thị chỉ có bảy nhân viên, tôi vừa làm kế toán, vừa phụ trách nhân sự, vừa đi gặp khách hàng.

Tôi đã từng rất giỏi.

Chỉ là sau này, tôi tự nguyện đứng sau lưng hắn.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“A Lê?”

Tôi hoàn hồn.

“Không cần đâu.”

Tôi mỉm cười.

“Em tự làm được.”

Anh cũng cười.

“Anh biết.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng khiến lòng tôi ấm lên rất lâu.

Ngày thứ ba sau khi Phó Cảnh Xuyên rời đi, tôi và Lục Hoài Cẩn đến Cục Dân chính.

Hôm ấy trời trong xanh.

Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Lục Hoài Cẩn mặc sơ mi trắng, quần tây đen.

Chúng tôi không mang theo hoa.

Không có nhẫn cầu hôn.

Cũng không có những lời thề lãng mạn.

Khi nhân viên hỏi:

“Hai người tự nguyện kết hôn chứ?”

Tôi nhìn Lục Hoài Cẩn.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc.

Tôi khẽ đáp:

“Tôi tự nguyện.”

Anh nói:

“Tôi tự nguyện.”

Con dấu đỏ được đóng xuống.

Hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn đặt trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn chúng thật lâu.

Hóa ra, chuyện mà tôi chờ đợi suốt mười năm, thật sự có thể hoàn thành chỉ trong vài phút.

Không cần phải cầu xin.

Không cần phải khóc lóc.

Cũng không cần chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.

Tôi cầm cuốn giấy chứng nhận lên.

Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:

“Có muốn chụp một tấm ảnh không?”

Tôi gật đầu.

Anh nhờ nhân viên chụp giúp.

Trong ảnh, tôi cầm giấy chứng nhận kết hôn, nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.

Còn Lục Hoài Cẩn đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Sau khi ra khỏi Cục Dân chính, anh bỗng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi ngạc nhiên.

“Đây là gì?”

“Quà kết hôn.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.

Không có viên kim cương lớn.

Chỉ có một viên đá nhỏ được khảm tinh tế.

Lục Hoài Cẩn nói:

“Anh không biết em thích kiểu nào, nên chọn chiếc đơn giản nhất.”

“Nếu không thích, chúng ta có thể đổi.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Một lúc lâu sau, tôi đưa tay ra.

“Không cần đổi.”

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn cho tôi.

Kích thước vừa khít.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao anh biết cỡ tay em?”

Anh hơi khựng lại.

Sau đó đáp:

“Anh đoán.”

Tôi bật cười.

“Anh đoán giỏi thật.”

Lục Hoài Cẩn cũng cười.

Nhưng tôi không nhìn thấy, khi cúi xuống cất chiếc hộp, vành tai anh đã hơi đỏ.

Chúng tôi đến bệnh viện ngay sau đó.

Mẹ đang ngồi bên cửa sổ, nhìn những tán cây ngoài sân.

Tôi bước đến, nắm tay bà.

“Mẹ.”

Bà quay lại.

“Sao hôm nay hai đứa đến cùng nhau?”

Tôi lấy hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn ra.

“Mẹ xem này.”

Mẹ đeo kính.

Bà nhìn rất lâu.

Sau đó, bàn tay gầy gò bỗng run lên.

“A Lê…”

Tôi mỉm cười.

“Con kết hôn rồi.”

Mẹ ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Cẩn.

Anh bước đến, cúi người.

“Dì, từ hôm nay cháu xin phép được gọi dì là mẹ.”

Mẹ nhìn anh.

Đôi mắt bà lập tức đỏ hoe.

“Hoài Cẩn…”

“Vâng, mẹ.”

Bà nắm tay anh, rồi nắm tay tôi.

Đặt hai bàn tay chúng tôi vào nhau.

“Được.”

Bà nghẹn ngào.

“Được rồi.”

“Mẹ yên tâm rồi.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay bà.

Mẹ vuốt tóc tôi.

“Con ngốc này, ngày vui sao lại khóc?”

Tôi vừa cười vừa khóc.

“Con vui mà.”

Bà nhìn Lục Hoài Cẩn.

“Hoài Cẩn, A Lê nhà mẹ từ nhỏ đã cứng đầu.”

“Con bé ngoài miệng lúc nào cũng nói mình không sao, nhưng thật ra rất dễ tủi thân.”

“Sau này, nếu hai đứa có chuyện gì, con đừng để nó một mình chịu đựng.”

Lục Hoài Cẩn nghiêm túc gật đầu.

“Mẹ yên tâm.”

“Con sẽ không để cô ấy một mình.”

Mẹ mỉm cười.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ.

Tôi nhìn nụ cười ấy, bỗng cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.

Tin tức tôi kết hôn không lập tức truyền đến tai Phó Cảnh Xuyên.

Bởi vì hắn đang bận.

Rất bận.

Bận tham dự hội nghị.

Bận gặp đối tác.

Bận đưa Thời Vi đi dạo trên những con phố cổ Barcelona.

Ngày thứ tư, Thời Vi đăng một bức ảnh chụp tại nhà hàng ven biển.

Trên bàn có hai ly rượu vang.

Một bó hoa hồng đỏ đặt bên cạnh.

Dòng chú thích:

“Có những người chẳng cần danh phận vẫn được đối xử như công chúa.”

Tôi đọc xong, chỉ cảm thấy buồn cười.

Trước đây, tôi từng nghĩ những lời như vậy là nhắm vào mình.

Bây giờ, tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi đang bận chuyển nhà.

Lục Hoài Cẩn đề nghị tôi đến sống ở căn biệt thự của anh.

Nhưng tôi từ chối.

Tôi nói:

“Em muốn ở gần bệnh viện.”

Anh suy nghĩ một chút.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng