Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh, hắn huy động hai mươi vệ sĩ đến bảo vệ cô ta. Cũng trong ngày hôm ấy, tôi âm thầm bán toàn bộ cổ phần, chuyển hết tài sản ra khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi đặt chân lên chuyến bay tới Thụy Sĩ.
Hắn cứ tưởng mình sắp được bế đứa con trai thừa kế gia sản.
Nào ngờ, đúng lúc đang ôm đứa trẻ trong lòng, điện thoại lại nhận được một thông báo khiến mọi thứ đảo lộn.
“Kết quả kiểm tra ADN đã được xác nhận.”
—
Bệnh viện tư nhân hôm ấy xuất hiện một cảnh tượng khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Hai mươi người đàn ông mặc vest đen đồng loạt đứng dọc hành lang. Trên tay họ là những đôi găng trắng, còn đôi mắt được che kín sau lớp kính râm.
Không ai được phép tự ý đi qua khu vực phòng sinh.
Người ra lệnh phong tỏa chính là Kỷ Minh Triệt, chồng tôi.
Bên trong căn phòng ấy, cô trợ lý thân cận của hắn, Bạch Tư Dao, đang chuẩn bị sinh con.
Kỷ Minh Triệt không vào trong mà đứng ở một góc hành lang, trực tiếp giao nhiệm vụ cho trưởng nhóm an ninh.
“Hôm nay tuyệt đối không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó nói tiếp bằng giọng đầy cảnh cáo:
“Nếu có người cố tình đến quấy rối, cứ ngăn lại. Không cần nhượng bộ.”
Người phụ trách lập tức gật đầu.
Nhưng Kỷ Minh Triệt vẫn chưa yên tâm.
Hắn đặc biệt nhắc thêm:
“Nhớ kỹ, nhất là khi người xuất hiện là vợ tôi, Giang Mộ Hân.”
Nghe thật buồn cười.
Tôi là vợ hợp pháp của hắn, vậy mà giờ đây lại trở thành người hắn muốn ngăn cản nhất.
Năm năm trước, khi Công nghệ Minh Phong còn chưa có nổi một văn phòng tử tế, tôi đã ở bên Kỷ Minh Triệt.
Chúng tôi bắt đầu từ con số không, cùng tìm kiếm khách hàng, huy động vốn và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh.
Đến ngày doanh nghiệp chính thức niêm yết, người đứng cạnh hắn trong những thời khắc quan trọng nhất vẫn luôn là tôi.
Tôi không chỉ góp sức xây dựng công ty.
Tôi còn dành trọn năm năm tuổi trẻ để vun đắp cuộc hôn nhân này.
Có một thời, Kỷ Minh Triệt chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của tôi.
Hắn xem tôi là cộng sự không thể thay thế, đồng thời tin rằng người vợ này sẽ chẳng bao giờ khiến hắn phải lo lắng.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Có thể bạn thích
Chỉ vì Bạch Tư Dao sắp sinh con, hắn lập tức coi tôi như một kẻ có thể phá hỏng hạnh phúc của mình.
Trong đầu Kỷ Minh Triệt, có lẽ hắn đã dựng sẵn một màn kịch.
Tôi phát hiện chuyện phản bội, không chịu nổi cú sốc nên chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau đó, tôi sẽ lao vào phòng sinh, tìm Bạch Tư Dao để tranh cãi.
Tôi sẽ túm tóc cô ta, khóc lóc trước mặt mọi người, bất chấp thể diện mà làm ầm ĩ cả hành lang.
Cuối cùng, chính hắn sẽ trở thành trò cười trong mắt những người chứng kiến.
Bởi quá tin vào viễn cảnh ấy, Kỷ Minh Triệt mới bố trí một đội vệ sĩ đông đảo đến vậy.
Hắn chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi tôi xuất hiện.
Đáng tiếc, hắn đã đánh giá sai tôi.
Tôi không có hứng thú tranh giành một người đàn ông đã thay lòng.
Càng không định biến bản thân thành trò tiêu khiển cho thiên hạ.
Vào thời điểm Kỷ Minh Triệt còn đứng ở bệnh viện đề phòng tôi gây chuyện, tôi đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh.
Tôi đang ngồi trong phòng chờ hạng VIP tại sân bay.
Một ly champagne được đặt trước mặt.
Phía bên ngoài lớp kính trong suốt, chiếc máy bay chuẩn bị đưa tôi tới Thụy Sĩ đang đỗ yên trên đường băng.
Tôi nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại gọi cho người quản lý tài khoản đầu tư.
Cuộc gọi vừa kết nối, tôi đã đưa ra yêu cầu.
“Hãy xử lý toàn bộ cổ phiếu Công nghệ Minh Phong đang đứng tên tôi.”
Đối phương lập tức sửng sốt.
“Chủ tịch Giang, chị có chắc không ạ? Giá cổ phiếu hiện tại đang ở mức đỉnh, đây là thời điểm rất nhạy cảm.”
Tôi thong thả nhấp một ngụm champagne.
“Tôi biết.”
Anh ta vẫn chưa dám thực hiện ngay.
“Vậy chị định bán một phần hay muốn giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức nào?”
Tôi đáp ngắn gọn:
“Không giữ lại cổ phiếu nào.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Không cần chờ mức giá tốt hơn. Cứ bán ngay theo điều kiện thị trường hiện tại.”
Người môi giới dường như không tin nổi những gì vừa nghe.
Phải ba giây sau, anh ta mới lên tiếng trở lại.
“Vâng, tôi hiểu rồi, chủ tịch Giang. Tôi sẽ lập tức thực hiện.”
Tôi kết thúc cuộc gọi, bình thản đặt điện thoại xuống.
Ở một nơi khác, Bạch Tư Dao có lẽ vẫn đang vật lộn với những cơn đau sinh nở.
Còn Kỷ Minh Triệt hẳn đang nóng lòng chờ được gặp đứa con trai mà hắn mong mỏi.
Ngoài niềm vui sắp làm cha, hắn còn chờ một chuyện khác.
Hắn muốn biết khi nào tôi sẽ đến bệnh viện.
Chỉ có điều, điện thoại của hắn cuối cùng cũng reo lên, nhưng người gọi lại chẳng liên quan gì đến tôi.
Đó là quản lý cấp cao của công ty.