Đó là mẫu nhẫn tôi từng lựa chọn trong một buổi đấu giá từ thiện.

Khi ấy, Kỷ Minh Triệt nói giá quá cao, không đáng mua.

Tôi cũng không để tâm.

Hóa ra hắn không thấy chiếc nhẫn ấy quá đắt.

Hắn chỉ không muốn mua cho tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Mở máy tính.

Và gửi cho luật sư Tống một tin nhắn.

“Bắt đầu đi.”

Ba chữ ấy đã mở màn cho kế hoạch mà Kỷ Minh Triệt đến tận hôm nay mới nhận ra.

03

Tôi không bán cổ phần vì nhất thời tức giận.

Càng không rút tài sản để trả thù bằng mọi giá.

Tôi đã dành ba tháng làm việc cùng luật sư, kiểm toán viên và cố vấn tài chính độc lập.

Những cổ phiếu thuộc quyền sở hữu cá nhân được xử lý theo quy định công bố thông tin và giao dịch áp dụng cho cổ đông lớn.

Các khoản đầu tư riêng được chuyển về những tài khoản hợp pháp do tôi kiểm soát.

Tài sản chung được lập danh mục, xác định nguồn gốc và đưa vào quy trình phân chia.

Những tài sản đứng tên tôi nhưng bị Kỷ Minh Triệt tùy tiện sử dụng làm bảo đảm cho hoạt động của công ty cũng được rà soát lại.

Còn khoản tiền bí mật trong két sắt?

Đó mới là phần thú vị nhất.

Hai năm trước, tôi từng chuyển một khoản tiền lớn từ tài khoản cá nhân sang quỹ dự phòng phát triển của Minh Phong.

Kỷ Minh Triệt nói công ty cần vốn để hoàn thành dự án với khách hàng châu Âu.

Tôi tin hắn.

Nhưng qua kiểm toán, tôi phát hiện khoản tiền ấy chưa từng được sử dụng đúng mục đích.

Nó đã được chuyển qua một tài khoản trung gian rồi quay về dưới hình thức tiền gửi riêng.

Kỷ Minh Triệt tưởng chỉ mình hắn biết.

Đáng tiếc, hắn quên rằng người trực tiếp thiết kế hệ thống kiểm soát tài chính ban đầu chính là tôi.

Sau khi xác minh được nguồn tiền và có đủ hồ sơ, luật sư Tống đã tiến hành các thủ tục bảo toàn quyền lợi của tôi.

Tôi không lấy một đồng nào không thuộc về mình.

Bởi tôi hiểu rất rõ một nguyên tắc.

Muốn thắng một kẻ phản bội, tốt nhất đừng để bản thân trở thành người sai trước.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn của luật sư Tống.

“Chị Giang, phía ông Kỷ đã liên hệ. Họ yêu cầu đóng băng giao dịch và cáo buộc chị cố tình phá hoại doanh nghiệp.”

Tôi bật cười.

“Có căn cứ không?”

“Không. Các giao dịch đã hoàn tất đều có hồ sơ hợp lệ. Phần tài sản đang tranh chấp đã được xử lý theo thủ tục bảo toàn. Họ không thể chỉ dựa vào quan hệ vợ chồng để ngăn chị định đoạt tài sản riêng.”

“Vậy cứ để họ làm.”

Luật sư Tống im lặng một lát.

Sau đó anh hỏi:

“Chị có muốn biết ông Kỷ vừa nói gì không?”

“Nói đi.”

“Ông ấy bảo chị chỉ đang giận dỗi, vài ngày nữa sẽ tự quay về.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những tầng mây trắng trải dài dưới ánh mặt trời.

Tôi mỉm cười.

“Anh chuyển lời giúp tôi.”

“Vâng?”

“Nói với anh ta rằng lần này tôi không giận.”

Tôi dừng một chút.

“Tôi chỉ không cần anh ta nữa.”

04

Trong khi tôi đang bay qua những tầng mây, Kỷ Minh Triệt đã triệu tập cuộc họp khẩn tại trụ sở Minh Phong.

Cuộc họp diễn ra lúc bốn giờ chiều.

Mười một thành viên ban điều hành đều có mặt.

Giám đốc tài chính Trần Hạo vừa bước vào đã bị hắn ném một tập tài liệu xuống trước mặt.

“Các người làm ăn kiểu gì?”

Trần Hạo cúi đầu.

“Tổng giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra. Lượng cổ phiếu được bán ra có nguồn gốc hợp pháp. Hiện tại thị trường đang phản ứng rất mạnh với việc cổ đông sáng lập thoái vốn.”

“Vậy thì mua lại!”

“Chúng ta không có đủ nguồn tiền tự do để thực hiện một chương trình mua lại quy mô lớn.”

“Không đủ?”

Kỷ Minh Triệt đập bàn.

“Công ty có hàng tỷ tiền mặt! Anh nói với tôi không đủ?”

Trần Hạo ngẩng đầu.

“Thưa tổng giám đốc, phần lớn số tiền đó đã được phân bổ cho các dự án đang triển khai. Ngoài ra, ba khoản vay ngắn hạn sẽ đến kỳ thanh toán trong tháng tới.”

“Thì gia hạn!”

“Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm.”

“Lấy bất động sản của tập đoàn ra!”

Trần Hạo không đáp.

Sự im lặng kéo dài khiến Kỷ Minh Triệt càng bực bội.

“Tôi đang nói chuyện với anh đấy!”

Cuối cùng, Trần Hạo mới mở miệng.

“Những bất động sản mà trước đây chúng ta sử dụng làm tài sản bảo đảm phần lớn thuộc sở hữu cá nhân của chủ tịch Giang.”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Kỷ Minh Triệt sững người.

Trần Hạo nói tiếp:

“Các thỏa thuận bảo đảm có thời hạn và điều kiện riêng. Phía chủ tịch Giang đã thông báo không tiếp tục cung cấp bảo đảm cho những khoản vay mới. Những khoản hiện hữu vẫn phải thực hiện đúng hợp đồng.”

“Cô ấy lấy quyền gì?”

“Vì đó là tài sản của cô ấy.”

Chỉ sáu chữ.

Nhưng giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt Kỷ Minh Triệt.

Hắn đã quen sử dụng mọi thứ thuộc về tôi.

Quen đến mức quên mất quyền sở hữu thật sự nằm trong tay ai.

Năm đầu tiên thành lập công ty, khi ngân hàng từ chối cho Minh Phong vay vốn, chính tôi đem căn hộ mẹ để lại ra bảo đảm.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng