Cô ấy giơ ngón cái.

“Câu này đáng được ghi lại!”

Tôi bật cười.

Hai chúng tôi tiếp tục đi xuống núi.

Nắng chiều trải dài trên con đường nhỏ.

Gió mang theo mùi cỏ cây.

Tôi bỗng nhận ra hạnh phúc đôi khi không cần quá phức tạp.

Chỉ cần được sống đúng với bản thân.

34

Bốn năm sau ngày rời khỏi Kỷ Minh Triệt, tôi nhận được một lời mời đặc biệt.

Một trường đại học muốn tôi đến chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với sinh viên.

Tôi đồng ý.

Buổi nói chuyện được tổ chức trong một hội trường lớn.

Hàng trăm sinh viên tham dự.

Sau phần trình bày, một cô gái trẻ đứng dậy đặt câu hỏi.

“Thưa chị Giang, em có đọc về hành trình sự nghiệp của chị.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn em.”

Cô gái hơi ngập ngừng.

“Em muốn hỏi một câu hơi riêng tư.”

“Em cứ hỏi.”

“Làm thế nào để chị có thể bắt đầu lại sau khi đánh mất một điều mình từng xem là quan trọng nhất?”

Cả hội trường yên lặng.

Tôi nhìn cô gái.

Trong đôi mắt cô ấy có sự lo lắng rất quen thuộc.

Giống tôi của nhiều năm trước.

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó đáp:

“Trước tiên, em phải hiểu rằng mất đi một người không đồng nghĩa với mất đi chính mình.”

Cô gái chăm chú lắng nghe.

Tôi tiếp tục:

“Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ tình yêu, sự nghiệp hoặc sự công nhận của người khác là toàn bộ giá trị của bản thân.”

“Nhưng thật ra, những điều ấy chỉ là một phần cuộc sống.”

“Em vẫn còn kiến thức.”

“Còn khả năng học hỏi.”

“Còn những người yêu thương mình.”

“Còn thời gian để thử lại.”

Tôi nhìn khắp hội trường.

“Điều quan trọng nhất không phải là làm sao để người từng coi thường em phải hối hận.”

Tôi dừng một chút.

“Mà là làm sao để đến một ngày, em không còn cần sự hối hận của họ nữa.”

Cả hội trường im lặng vài giây.

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Cô gái trẻ cúi đầu.

“Em cảm ơn chị.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc em luôn đủ can đảm lựa chọn điều tốt cho mình.”

35

Sau buổi nói chuyện, tôi trở về khách sạn.

Trên bàn có một bó hoa.

Không phải hoa hồng.

Mà là hoa tulip trắng.

Kèm theo một tấm thiệp.

“Chúc mừng buổi chia sẻ thành công. Hy vọng tối nay em có thời gian ăn tối.”

Người gửi là Tạ Cảnh Hành.

Anh là một nhà nghiên cứu công nghệ mà tôi quen trong một hội nghị hai năm trước.

Chúng tôi bắt đầu từ những cuộc thảo luận về sản phẩm.

Sau đó trở thành bạn bè.

Anh không phải kiểu người thích phô trương.

Cũng không thường xuyên nói những lời ngọt ngào.

Nhưng luôn giữ lời hứa.

Nếu nói sẽ gọi điện lúc tám giờ, anh sẽ gọi đúng giờ.

Nếu nói sẽ đến đón tôi, anh sẽ xuất hiện trước giờ hẹn.

Nếu tôi bận công việc, anh không trách móc.

Nếu tôi gặp khó khăn, anh hỏi có thể giúp gì.

Điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất là anh chưa từng yêu cầu tôi phải nhỏ bé hơn để anh được cảm thấy mạnh mẽ.

Lần đầu tiên nghe tôi kể về Vân Khởi, anh không hỏi tôi có cần một người đàn ông giúp đỡ không.

Anh chỉ hỏi:

“Em muốn phát triển sản phẩm theo hướng nào?”

Tôi nói về kế hoạch của mình.

Anh chăm chú lắng nghe.

Sau đó đưa ra vài nhận xét chuyên môn.

Chúng tôi tranh luận gần hai tiếng.

Cuối cùng, anh bật cười.

“Anh nghĩ mình vừa thua một cuộc tranh luận.”

Tôi nhướng mày.

“Anh không vui sao?”

“Rất vui.”

“Tại sao?”

“Vì lâu rồi anh mới gặp một người khiến anh muốn suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.”

Tôi đã bật cười rất lâu.

Tối hôm ấy, khi nhìn bó tulip trên bàn, tôi lấy điện thoại nhắn cho anh.

“Bảy giờ được không?”

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

“Được. Anh đặt bàn rồi.”

Tôi mỉm cười.

Không phải vì cần một người đàn ông để chứng minh mình đã bước tiếp.

Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi muốn tự nguyện chia sẻ cuộc sống với một người khác.

36

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng nhỏ.

Tạ Cảnh Hành đến trước tôi mười phút.

Anh mặc áo sơ mi xanh đậm.

Trên bàn đã có một bình nước ấm.

Tôi ngồi xuống.

“Anh biết em không thích nước lạnh à?”

Anh mỉm cười.

“Lần trước em có nói.”

Tôi nhìn anh.

Một chi tiết nhỏ.

Nhưng khiến lòng tôi ấm áp.

Trong cuộc hôn nhân trước, tôi từng nhắc Kỷ Minh Triệt hàng chục lần rằng mình không thích uống nước đá.

Hắn chưa bao giờ nhớ.

Mỗi lần gọi đồ uống, hắn đều đặt theo sở thích của mình.

Sau đó nói tôi quá khó tính.

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.

Bây giờ mới hiểu.

Tình yêu không chỉ nằm trong những lời hứa lớn lao.

Mà còn ở việc một người có thật sự lắng nghe mình hay không.

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh mỉm cười.

“Vậy hôm nay em muốn ăn gì?”

Tôi mở thực đơn.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Về công việc.

Về những chuyến đi.

Về những cuốn sách.

Không ai hỏi người kia kiếm được bao nhiêu tiền.

Không ai cố chứng minh mình giỏi hơn.

Không ai cần hạ thấp đối phương để cảm thấy bản thân có giá trị.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng