Cuối bữa, Tạ Cảnh Hành đột nhiên nói:

“Mộ Hân, anh có chuyện muốn hỏi.”

Tôi đặt ly xuống.

“Chuyện gì?”

Anh nhìn tôi.

“Em có muốn chúng ta tìm hiểu nhau nghiêm túc hơn không?”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh nói tiếp:

“Anh biết em từng trải qua một cuộc hôn nhân không vui.”

“Anh cũng biết em rất trân trọng sự tự do hiện tại.”

“Anh không muốn thay đổi điều đó.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh muốn gì?”

Anh mỉm cười.

“Anh muốn có cơ hội bước vào cuộc sống của em.”

Anh dừng lại.

“Không phải để quyết định thay em.”

“Mà để cùng em trải qua những ngày bình thường.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Anh biết không?”

“Ừ?”

“Đây là lời tỏ tình thực tế nhất em từng nghe.”

Anh hơi ngượng.

“Vậy có phải không lãng mạn lắm không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Em rất thích.”

37

Tôi không vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân mới.

Tạ Cảnh Hành cũng không thúc giục.

Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu nhau.

Có lúc cùng đi du lịch.

Có lúc mỗi người bận công việc riêng.

Có lúc tranh luận.

Có lúc bất đồng.

Nhưng mỗi khi có vấn đề, chúng tôi đều ngồi xuống nói chuyện.

Không im lặng trừng phạt nhau.

Không dùng lời nói làm tổn thương.

Không biến sự khác biệt thành lý do để phủ nhận giá trị của đối phương.

Một lần, Vân Khởi gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

Tôi phải ở lại văn phòng gần hai ngày liên tiếp.

Tạ Cảnh Hành không gọi điện liên tục để trách tôi bỏ bê anh.

Anh chỉ gửi một tin nhắn.

“Anh đã đặt đồ ăn cho đội của em. Nhớ nghỉ khi có thể.”

Tôi nhìn tin nhắn.

Bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Không phải vì một bữa ăn quá đặc biệt.

Mà vì tôi không còn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và việc được yêu thương.

Sau khi xử lý xong sự cố, tôi trở về nhà.

Tạ Cảnh Hành đang ngồi đọc sách.

Thấy tôi bước vào, anh lập tức đứng dậy.

“Xong rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Mệt quá.”

Anh mở rộng vòng tay.

“Lại đây.”

Tôi bước đến.

Tựa đầu vào vai anh.

Không cần tỏ ra mạnh mẽ.

Không cần giải thích.

Không cần chứng minh mình ổn.

Chỉ cần được nghỉ ngơi.

Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng nói:

“Em làm tốt rồi.”

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình có thể yếu đuối mà không sợ bị coi thường.

38

Năm thứ năm sau khi tôi rời Minh Phong, Vân Khởi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.

Buổi lễ diễn ra tại Zurich.

Cha mẹ tôi từ quê nhà bay sang.

Nhược Vi đứng cạnh tôi.

Tạ Cảnh Hành ngồi ở hàng ghế đầu.

Trên màn hình lớn là những hình ảnh về hành trình năm năm.

Văn phòng đầu tiên.

Mười tám nhân viên đầu tiên.

Sản phẩm đầu tiên.

Hợp đồng đầu tiên.

Những đêm làm việc xuyên sáng.

Những lần gặp khó khăn.

Những khoảnh khắc thành công.

Tôi đứng trên sân khấu.

Nhìn xuống những gương mặt quen thuộc.

Bỗng nhớ đến ngày mình ngồi trong phòng chờ sân bay.

Ngày ấy, tôi vừa rời khỏi một cuộc hôn nhân.

Vừa bán hết cổ phần của công ty từng dành trọn thanh xuân để xây dựng.

Vừa quyết định bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ.

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.

Không biết Vân Khởi có thành công hay không.

Không biết mình có thể yêu thêm lần nữa không.

Nhưng tôi biết một điều.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong sự phản bội.

Tôi không muốn dành cả đời để chờ một người đàn ông nhận ra giá trị của mình.

Và tôi không muốn đánh mất bản thân chỉ để giữ lại một cuộc hôn nhân đã mục ruỗng.

Bây giờ, đứng tại đây, tôi có câu trả lời.

Tôi đã làm đúng.

Tôi cầm micro.

Mỉm cười.

“Năm năm trước, tôi từng phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Khi ấy, nhiều người hỏi tôi có sợ mất tất cả không.”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi ấy.”

Tôi nhìn những người đang ngồi phía dưới.

“Và cuối cùng nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là mất đi những thứ từng thuộc về mình.”

“Mà là vì sợ mất chúng, chúng ta chấp nhận đánh mất chính mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nhìn cha mẹ.

Mẹ đang lau nước mắt.

Cha mỉm cười.

Nhược Vi giơ ngón cái.

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

Tôi tiếp tục:

“Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi đi đến hôm nay.”

“Và cảm ơn chính bản thân tôi của năm năm trước.”

Tôi dừng lại.

“Vì đã đủ can đảm bước đi.”

39

Cùng thời điểm ấy, tại một thành phố cách Zurich hàng nghìn kilômét, Kỷ Minh Triệt đang ngồi trong căn hộ nhỏ của mình.

Trên màn hình máy tính là bản tin về lễ kỷ niệm Vân Khởi.

Hắn nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu.

Nhìn thấy cha mẹ tôi.

Nhìn thấy Nhược Vi.

Và nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh tôi sau buổi lễ.

Tạ Cảnh Hành.

Anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi.

Tôi quay đầu cười.

Một nụ cười rất tự nhiên.

Kỷ Minh Triệt nhìn màn hình.

Bỗng nhớ đến một buổi tối năm xưa.

Tôi cũng từng cười với hắn như vậy.

Khi ấy, hắn nghĩ nụ cười ấy sẽ thuộc về mình mãi mãi.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng