Biết tôi trân trọng cuộc hôn nhân này.

Biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho tương lai của hai người.

Và chính vì biết, hắn mới dám ngang nhiên chà đạp lên tất cả.

Tôi chậm rãi buông bàn tay đang lơ lửng giữa không trung xuống.

“Được.”

Tôi nói rất khẽ.

“Anh đi đi.”

Thẩm Triết hơi ngạc nhiên.

Có lẽ hắn không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Nhưng ngay sau đó, vẻ đắc ý nhanh chóng hiện lên trên gương mặt hắn.

“Biết điều sớm như thế có phải tốt không?”

Hắn chỉnh lại cổ áo.

“Đợi em bình tĩnh rồi tự lên máy bay. Anh không có thời gian dỗ dành em mãi đâu.”

Tôi không đáp.

Hắn quay người bước qua cửa kiểm tra vé.

Nhân viên hàng không kiểm tra giấy tờ, mỉm cười hướng dẫn hắn đi tiếp.

Chỉ vài giây sau, bóng lưng cao lớn ấy đã biến mất sau hành lang nối với máy bay.

Tôi đứng giữa sân bay đông đúc, nhìn theo nơi hắn vừa rời đi.

Bên cạnh, một người phụ nữ trung niên khẽ thở dài.

“Cô gái, đó là chồng cháu à?”

Tôi gật đầu.

Bà nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương cảm.

“Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng bỏ vợ lại một mình như vậy thì thật quá đáng.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.

Mới ba ngày trước, Thẩm Triết còn đứng trên sân khấu hôn lễ, trước mặt hàng trăm khách mời, nắm tay tôi và nói:

“Anh hứa cả đời này sẽ không để em phải chịu bất kỳ tủi thân nào.”

Khi ấy, hắn rơi nước mắt.

Tôi cũng khóc.

Mẹ tôi ngồi bên dưới đỏ hoe mắt.

Bạn bè đều nói chúng tôi là cặp đôi trời sinh.

Vậy mà chỉ ba ngày sau, lời thề ấy đã trở thành một trò cười.

Tôi chợt nhận ra một điều.

Người đàn ông thật sự yêu thương vợ sẽ không cần đến một sân khấu hoành tráng để chứng minh tình yêu.

Còn người chỉ giỏi diễn kịch thì ngay cả lời thề thiêng liêng nhất cũng có thể nói ra mà không hề chớp mắt.

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó, tôi quay sang người phụ nữ kia, mỉm cười.

“Cảm ơn bác. Cháu không sao.”

Bà vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.

“Cháu định làm thế nào?”

Tôi cầm điện thoại lên.

“Cháu đổi vé.”

“Đổi sang chuyến sau à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi nhìn về phía quầy dịch vụ hàng không.

“Cháu đổi sang một nơi khác.”

Lần này, tôi không định đi tìm Thẩm Triết nữa.

Tôi muốn đi tìm lại chính mình.

Tôi bước đến quầy hỗ trợ của hãng hàng không.

Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ, thái độ rất lịch sự.

“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho chị?”

Tôi đặt hộ chiếu và thẻ lên máy bay lên quầy.

“Tôi muốn thay đổi hành trình.”

Cô ấy kiểm tra thông tin rồi hỏi:

“Chị muốn đổi sang chuyến bay nào ạ?”

Tôi mở điện thoại.

Trong danh sách những địa điểm từng lưu lại, có một hòn đảo nhỏ mà tôi đã yêu thích từ rất lâu.

Nơi ấy có những bãi biển vắng người, những ngôi nhà trắng nằm men theo sườn đồi, những quán cà phê nhìn ra đại dương và những con đường lát đá ngập ánh nắng.

Ban đầu, tôi từng đề nghị Thẩm Triết đến đó hưởng tuần trăng mật.

Nhưng hắn nói không thích.

Hắn bảo nơi ấy quá yên tĩnh, không có những khu vui chơi náo nhiệt, cũng chẳng có nhiều nhà hàng sang trọng.

Cuối cùng, tôi chiều theo hắn, chọn một hòn đảo du lịch nổi tiếng khác.

Bây giờ nghĩ lại, suốt hai năm yêu nhau, tôi đã thay đổi quá nhiều sở thích chỉ để phù hợp với hắn.

Tôi thích những chuyến đi yên tĩnh.

Hắn thích náo nhiệt.

Tôi thích đọc sách vào cuối tuần.

Hắn muốn tụ tập bạn bè.

Tôi thích những nhà hàng nhỏ ấm cúng.

Hắn thích những nơi sang trọng để chụp ảnh đăng mạng xã hội.

Mỗi lần bất đồng, hắn đều nói:

“Em yêu anh thì chiều anh một chút có sao đâu?”

Và tôi luôn là người nhượng bộ.

Tôi đã tưởng đó là cách hai người yêu nhau dung hòa khác biệt.

Đến hôm nay tôi mới hiểu, một mối quan hệ chỉ có một người liên tục nhượng bộ không phải sự dung hòa.

Đó là sự mất cân bằng.

Tôi chỉ vào điểm đến trên màn hình.

“Tôi muốn đến đây.”

Nhân viên kiểm tra chuyến bay.

“Hiện có một chuyến nối chuyến khởi hành vào chiều nay. Tuy nhiên, chi phí thay đổi vé sẽ khá cao.”

“Không sao.”

Tôi trả lời ngay.

“Chị có chắc chắn muốn đổi không ạ?”

Tôi nhìn tấm vé ban đầu.

Trên đó ghi tên tôi và điểm đến mà hai vợ chồng đã cùng lựa chọn.

Tôi im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Chắc chắn.”

Tôi thanh toán khoản chênh lệch, hoàn tất thủ tục thay đổi hành trình.

Vì hành lý ký gửi đã được chuyển vào hệ thống vận chuyển, nhân viên phải hỗ trợ xử lý thêm một số thủ tục.

Tôi ngồi đợi gần một tiếng.

Trong thời gian ấy, điện thoại không hề đổ chuông.

Không có cuộc gọi nào từ Thẩm Triết.

Cũng không có tin nhắn.

Tôi nhìn màn hình trống trơn, bất giác bật cười.

Đến tận lúc này, hắn vẫn cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn chạy theo sau.

Hắn không biết rằng có những người phụ nữ khi còn yêu sẽ nhẫn nhịn đến mức khiến người khác tưởng họ không có giới hạn.

Truyện Mới

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo