Tôi cười thành tiếng.
Một đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang:
“Có chuyện gì vui thế?”
Tôi lắc đầu.
“Bạn thân chúc mừng.”
Anh ấy mỉm cười.
“Vậy tối nay phải ăn mừng rồi.”
Tôi gật đầu.
“Chắc chắn.”
Buổi tối, tôi mời bố mẹ và Lâm Hạ đến một nhà hàng nhỏ.
Bố nâng ly nước.
“Chúc mừng con gái.”
Mẹ cười rạng rỡ.
“Làm việc vất vả rồi.”
Lâm Hạ chen vào:
“Không chỉ chúc mừng thăng chức. Hôm nay còn phải chúc mừng một năm sống vui vẻ!”
Tôi bật cười.
“Cậu nhớ kỹ thật đấy.”
“Đương nhiên!”
Cô ấy nâng ly.
“Chúc mừng Thanh Nhan của chúng ta đã trở lại!”
Tôi nhìn những gương mặt thân quen trước mắt.
Trong lòng tràn đầy ấm áp.
Một năm trước, tôi từng tưởng ly hôn sẽ là thất bại lớn nhất đời mình.
Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ như vậy.
Tôi đã học được cách tự chăm sóc bản thân.
Học cách đặt giới hạn.
Học cách nói không.
Học cách không cảm thấy có lỗi khi lựa chọn điều tốt cho mình.
Và quan trọng nhất, tôi đã học được rằng hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với một người đàn ông.
Sau bữa tối, Lâm Hạ kéo tôi đi dạo.
Hai chúng tôi bước chậm trên con đường ven sông.
Gió đêm mát rượi.
Đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước.
Lâm Hạ đột nhiên hỏi:
“Thanh Nhan, cậu có còn muốn kết hôn nữa không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có thể.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên.
“Tớ tưởng sau chuyện Thẩm Triết, cậu sẽ sợ hôn nhân.”
Tôi lắc đầu.
“Tớ không sợ hôn nhân.”
“Vậy cậu sợ gì?”
Tôi nhìn mặt sông.
“Tớ sợ đánh mất chính mình trong một mối quan hệ.”
Lâm Hạ im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nếu sau này gặp được một người biết tôn trọng, biết đồng hành, tớ vẫn sẵn sàng yêu.”
“Còn nếu không gặp?”
“Tớ vẫn sống tốt.”
Lâm Hạ bật cười.
“Đúng là Thanh Nhan mà tớ biết.”
Tôi cũng cười.
Vài tháng sau, tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch dài ngày.
Điểm đến vẫn là hòn đảo năm ấy.
Lần này, tôi không đi một mình.
Tôi đưa bố mẹ đi cùng.
Khi máy bay hạ cánh, mẹ nhìn qua cửa sổ, vui vẻ như một đứa trẻ.
“Biển đẹp quá!”
Bố ngồi bên cạnh, cười hiền.
“Bà cứ từ từ. Còn cả tuần để ngắm.”
Tôi nhìn hai người.
Có thể bạn thích
Bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ đều trở nên rất xa.
Tôi đưa bố mẹ đến khách sạn nhỏ trên sườn đồi.
Chủ khách sạn vẫn nhận ra tôi.
“Cô gái năm trước!”
Tôi mỉm cười.
“Cháu quay lại rồi.”
Bà nhìn bố mẹ tôi.
“Lần này đi cùng gia đình à?”
“Vâng.”
Bà cười rất tươi.
“Thật tốt.”
Tôi gật đầu.
“Vâng. Rất tốt.”
Sáng hôm sau, tôi đưa bố mẹ đi ngắm bình minh.
Mẹ mặc một chiếc váy dài màu xanh.
Bố cầm máy ảnh.
Hai người nắm tay nhau bước trên bãi cát.
Tôi đứng phía sau chụp ảnh.
Mẹ quay đầu gọi:
“Thanh Nhan! Lại đây chụp cùng bố mẹ!”
Tôi chạy đến.
Ba người đứng cạnh nhau.
Phía sau là mặt trời đang nhô lên khỏi biển.
Người hướng dẫn du lịch giúp chúng tôi chụp một bức ảnh.
Khi xem lại, tôi không khỏi bật cười.
Bố hơi nghiêm mặt.
Mẹ cười rất tươi.
Còn tôi đứng giữa, mái tóc bị gió thổi tung.
Không phải bức ảnh hoàn hảo.
Nhưng tôi rất thích.
Tôi đặt nó làm hình nền điện thoại.
Chiều hôm ấy, khi đang ngồi uống trà trên ban công khách sạn, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Thanh Nhan, là anh.”
Tôi nhìn màn hình.
Không cần hỏi cũng biết là ai.
Thẩm Triết.
Hắn viết:
“Anh nghe nói em được thăng chức. Chúc mừng em.”
Tôi không trả lời.
Một lát sau, hắn gửi tiếp:
“Anh cũng nghe nói em quay lại hòn đảo đó.”
Tôi cau mày.
Có lẽ hắn nhìn thấy ảnh bố mẹ tôi đăng.
Hắn tiếp tục:
“Anh vẫn nhớ chuyến trăng mật năm ấy.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Trong lòng không có chút dao động nào.
Tin nhắn tiếp theo đến.
“Nếu ngày đó anh không bỏ em lại sân bay, có phải bây giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc không?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy rất lâu.
Sau đó, tôi trả lời.
“Không biết.”
Hắn lập tức nhắn:
“Anh thật sự rất hối hận.”
Tôi gõ:
“Thẩm Triết, chuyện đã qua rồi.”
Hắn hỏi:
“Em có từng hận anh không?”
Tôi suy nghĩ.
Rồi trả lời:
“Có.”
Một lát sau, tôi viết tiếp:
“Nhưng bây giờ không còn nữa.”
Hắn gửi:
“Vậy em đã tha thứ cho anh?”
Tôi nhìn mặt biển.
Ánh nắng chiều phủ lên những con sóng.
Tôi mỉm cười.
“Không phải. Tôi chỉ không muốn mang theo chuyện của anh trong cuộc đời mình nữa.”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, một tin nhắn xuất hiện.
“Thanh Nhan, anh thật sự đã đánh mất em rồi.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Tôi chặn số điện thoại ấy.
Sau đó đặt máy xuống.
Mẹ từ trong phòng bước ra.
“Con gái, tối nay ăn gì?”
Tôi quay đầu.
“Đi chợ đêm ven biển nhé mẹ.”
Mắt mẹ sáng lên.
“Được đấy!”
Bố cũng bước ra.
“Nghe nói hải sản ở đó rất ngon.”
Tôi bật cười.
“Đúng rồi. Con tìm hiểu từ lâu lắm rồi.”
Mẹ hỏi:
“Vậy sáng mai mình đi đâu?”
Tôi nhìn mặt trời đang dần lặn.
“Sáng mai mình dậy sớm ngắm bình minh, sau đó đi ăn sáng. Chiều thì bố mẹ muốn nghỉ ngơi hay đi chơi đều được.”